"Đòn bẩy" thay đổi diện mạo vùng dân tộc thiểu số ở Sơn La

Văn Ngọc

30/07/2025 20:17 GMT +7

Đời sống của người dân Sơn La ngày càng được nâng cao từ chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đầu tư cơ sở hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (MTQG 1719) giai đoạn 2021-2025 tại Sơn La đang cho thấy những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh, đặc biệt là tại các xã khu vực III, khu vực II và các thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số.

Tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình trong giai đoạn 2021-2025 tại Sơn La là 5.487.925 triệu đồng. Trong đó, vốn đã phân bổ là 4.920.858 triệu đồng.

Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, phục vụ đời sống bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Sơn La.

Tại bản Bó Mon, xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La, trước đây, tuyến đường dài 3km từ tỉnh lộ 13 vào bản là đường đất gồ ghề, khó đi, khiến nông sản của bà con khó tiêu thụ. Nhờ nguồn vốn từ chương trình MTQG 1719, huyện Yên Châu (trước khi thực hiện chính quyền 2 cấp) đã đầu tư 7,6 tỷ đồng để làm tuyến đường bê tông vào bản.

Ông Mùa A Chinh, bản Bó Mon, xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La phấn khởi nói: Bản có 142 hộ, hơn 700 nhân khẩu, đều là dân tộc Mông. Tuyến đường hoàn thành giúp bà con đi lại thuận tiện, nhất là mỗi khi vào vụ thu hoạch nông sản. Giờ đây, xe ô tô vào tận bản thu mua, giá còn cao hơn tự mang đi bán.

Nhiều tuyến đường giao thông nội bản đã được đầu tư xây dựng, từng bước thay đổi diện mạo vùng dân tộc thiểu số ở Sơn La.

Đời sống đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được nâng cao

Bà Tráng Thị Xuân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La, thông tin: Chương trình MTQG 1719 đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của toàn tỉnh. Các nguồn lực, chính sách của chương trình đã và đang tập trung đầu tư phát triển các công trình hạ tầng thiết yếu như đường giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, chợ, trạm y tế, giáo dục, nhà văn hóa. Đồng thời, Chương trình cũng hỗ trợ đào tạo nghề, phát triển sản xuất và sinh kế, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân".

Bà Xuân nhấn mạnh, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào vùng dân tộc thiểu số được nâng cao, công tác chăm sóc sức khỏe, giáo dục - đào tạo có những chuyển biến tích cực. Những kết quả này cho thấy Chương trình MTQG 1719 đang là động lực mạnh mẽ, mang lại diện mạo mới và cuộc sống tốt đẹp hơn cho đồng bào các dân tộc thiểu số tại Sơn La.

Công tác chăm lo sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được quan tâm.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả, tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục phân cấp, trao quyền cho địa phương và người dân thực hiện chương trình để nâng cao tính chủ động, linh hoạt của các cấp trong quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình MTQG 1719.

Tỉnh Sơn La cũng sẽ đa dạng hóa việc huy động các nguồn lực và thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý, tăng cường lồng ghép các nguồn vốn tập trung đầu tư, hỗ trợ các xã, bản khó khăn; ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, các nhóm dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn; ưu tiên địa bàn còn thiếu cơ sở hạ tầng thiết yếu.

Sơn La là một trong những địa phương hoàn thành sớm chương trình xóa nhà tạm cho hộ nghèo. Ảnh: Văn Ngọc

Đặc biệt, tỉnh Sơn La sẽ phát huy và thực hiện tốt, hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, “Nhà nước và nhân dân cùng làm” trong thực hiện các công trình và mô hình cụ thể.

Các chính sách hỗ trợ từ Chương trình MTQG 1719 đã tạo động lực, là “đòn bẩy” phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần giúp tỉnh Sơn La hoàn thành mục tiêu năm 2025, giảm 3-4% tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn.

Quảng Trị: Bà con dân tộc dân Bru - Vân Kiều thoát nghèo nhờ vay tín dụng ưu đãi đầu tư nuôi bò, nuôi dê

Quảng Trị: Bà con dân tộc dân Bru - Vân Kiều thoát nghèo nhờ vay tín dụng ưu đãi đầu tư nuôi bò, nuôi dê

Giữa núi rừng đại ngàn Trường Sơn, xã Thượng Trạch (tỉnh Quảng Trị; xã Thượng Trạch được sáp nhập từ xã Thượng Trạch và Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ) có hơn 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số Ma Coong (thuộc dân tộc Bru - Vân Kiều) đang dần khoác lên mình diện mạo mới. Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ đồng bào đã mạnh dạn đầu tư chăn nuôi, sản xuất, chuyển đổi sinh kế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ông Nguyễn Hữu Đông, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương dự Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc Sơn La

Ông Nguyễn Hữu Đông, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương dự Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc Sơn La

Chiều nay 17/11, ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đã dự Ngày hội đại đoàn kết bản Cang Mường, xã Mường Chanh, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Các dân tộc Sơn La chung tay xây dựng tỉnh Sơn La phát triển

Các dân tộc Sơn La chung tay xây dựng tỉnh Sơn La phát triển

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh sơn la lần thứ IV, năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 16-17/11/2024 với chủ đề: "Các dân tộc đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập, chung tay xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh, bền vững".

Đồng bào các dân tộc Sơn La ổn định đời sống, phát triển sản xuất

Đồng bào các dân tộc Sơn La ổn định đời sống, phát triển sản xuất

Thực hiện các chương trình mục tiêu, chính sách dân tộc, những năm qua, Ban Dân tộc tỉnh Sơn La đã đưa ra nhiều giải pháp để triển khai hiệu quả chương trình. Qua đó, đời sống của người dân tộc thiểu số trên địa bàn không ngừng được cải thiện, nâng lên.