Thực hiện chủ trương của Chính phủ về Đề án phát triển 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), Agribank triển khai chương trình tín dụng ưu đãi đối với khách hàng tham gia liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm lúa gạo theo Đề án.
Nuôi bò là mô hình đã và đang phát triển khá mạnh tại xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Ngoài trồng lúa tạo nguồn thu nhập chính, vài năm gần đây, bà con đã tranh thủ thời gian nhàn rỗi, tận dụng phụ phẩm trong trồng trọt và quỹ đất trống, để đầu tư vào mô hình chăn nuôi bò. Mô hình đã mang lại hiệu quả khá tốt, góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân nơi đây.
Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền phối hợp cùng Trung tâm Giống Nông nghiệp và Khuyến nông tỉnh Sóc Trăng tổ chức hội thảo khởi động dự án "Xây dựng mô hình canh tác lúa giảm phát thải phục vụ phát triển bền vững vùng nguyên liệu lúa gạo xuất khẩu của ĐBSCL" vào ngày 7/6 tại HTX Nông nghiệp 1/5 tỉnh Sóc Trăng.
Ngành nuôi trồng thủy sản ở ĐBSCL đang hướng đến đa dạng hóa đối tượng nuôi, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, giá trị sản phẩm. Trước giờ sáp nhập, tại các tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh, An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ... nông dân đã, đang nghiên cứu phát triển, nuôi thành công các loài cá đặc sản, như: Cá dáo, cá dứa, cá bông lau... để nâng cao thu nhập, phát triển bền vững.
Sáp nhập tỉnh Trà Vinh, Bến Tre với tỉnh Vĩnh Long, tỉnh mới có một dòng sông đặc biệt ở đồng bằng sông Cửu Long (miền Tây Nam bộ). Đó là con sông Cổ Chiên-một trong số ít dòng sông có điểm sâu nhất miền Tây...
Cơn lốc tự phát trồng sầu riêng ở ĐBSCL đang kéo theo hệ lụy cung vượt cầu, lỗ hổng kỹ thuật do áp dụng quy trình cảm tính, mất bình tĩnh khi gặp sự cố...
Cá diêu hồng hay cá điêu hồng hay còn gọi là cá rô phi đỏ có xuất xứ từ Đài Loan, là một loài cá nước ngọt thuộc họ Cá rô phi, hình thành từ lai tạo. Cá rô phi đen và cá diêu hồng được nuôi phổ biến ở nước ta, trong đó nhiều hộ nông dân ở vùng ĐBSCL đang làm giàu nhờ mô hình nuôi cá diêu hồng liên kết với doanh nghiệp.
Tỉnh Trà Vinh sắp tổ chức chuỗi sự kiện lớn, trong đó có việc công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Trà Vinh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
Thủ tướng nhấn mạnh, trong hết nhiệm kỳ này, ĐBSCL có 600 km cao tốc và phấn đấu tới năm 2030 có ít nhất 1.300 km cao tốc, cao hơn dự kiến trước đây gần 100 km.
Ngày 28/3, tại xã Nam Thái Sơn, huyện Hòn Đất, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Kiên Giang tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp, chủ đề "Giải pháp thúc đầy canh tác lúa phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long".
Cao 20 tầng và được vận hành bởi Hilton - Tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới, công trình Khách sạn – Trung tâm thương mại – Trung tâm hội nghị thuộc Dự án Khu phức hợp nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ tại An Giang của T&T Group sẽ là khách sạn 5 sao tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại khu vực ĐBSCL.
Cần Thơ thời xa xưa thuộc vùng đất Trấn Giang, nơi được đánh giá là có vị thế vững chắc nhằm chống lại quân xâm lược. Trong khi đó, tên gọi Hậu Giang có từ năm 1975, trên cơ sở sáp nhập các tỉnh Phong Dinh, Ba Xuyên, Chương Thiện. Dù hình thành sau nhưng Hậu Giang lại là tỉnh sở hữu vị trí trung tâm bậc nhất ĐBSCL.
Dự án trị giá 3,5 triệu bảng Anh do Đại học Stirling (Scotland - thuộc Vương quốc Anh) thực hiện nhằm mục tiêu phát triển một công cụ kỹ thuật số để thúc đẩy nuôi trồng thủy sản bền vững tại Đồng bằng sông Cửu Long.
Dự án “Chuyển đổi chuỗi giá trị lúa gạo ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững tại ĐBSCL (TRVC)” do Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) triển khai. Trong vụ lúa đầu tiên triển khai, có 150 doanh nghiệp được tiếp cận dự án nhưng chỉ có 8 doanh nghiệp tham gia.