dd/mm/yyyy

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đối thoại với thanh niên

Ngày 20/11, đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên chủ trì hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến đối thoại với thanh niên trên địa bàn toàn tỉnh.

Với chủ đề: “Thanh niên Điện Biên với chuyển đổi số”, tại hội nghị, đại biểu đã tập trung thảo luận, tham gia nhiều ý kiến thuộc 3 nhóm nội dung, gồm: Vấn đề tập huấn kỹ năng cho thanh niên về chuyển đổi số trong các lĩnh vực giáo dục, sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế; công tác tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên; các chủ trương, chính sách Trung ương, của tỉnh về chuyển đổi số, tổ công nghệ cộng đồng; các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ đào tạo nghề, hỗ trợ khởi nghiệp, lập nghiệp cho thanh niên và các vấn đề hỗ trợ thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng cao, vùng biên giới tiếp cận công nghệ số.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đối thoại với thanh niên   - Ảnh 1.

Phát biểu tại buổi đối thoại, Chủ tịch Lê Thành Đô mong muốn các đoàn viên, thanh niên sẽ tiếp tục phát huy sức trẻ, không ngừng học tập, nghiên cứu, tìm hiểu và nâng cao nhận thức, vai trò của bản thân trong kỷ nguyên 4.0. Ảnh: Thanh Tùng

Trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn, trách nhiệm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Thành Đô và đại diện lãnh đạo các sở, ngành đã lắng nghe, giải đáp các ý kiến của thanh niên về ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh; giải pháp đưa sản phẩm nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch lên sàn thương mại điện tử; giải pháp cho các địa bàn khắc phục thực trạng chưa có sóng điện thoại, 3G, 4G, những nơi chưa có mạng internet; việc xem xét hỗ trợ kinh phí cho lực lượng tham gia Tổ công nghệ số cộng đồng...

Bên cạnh giải đáp các kiến nghị, lãnh đạo các sở ngành cũng đưa ra các định hướng nhằm giúp thanh niên thay đổi tư duy, nếp nghĩ, cách làm trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia, cũng như lộ trình của tỉnh những năm tới.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đối thoại với thanh niên   - Ảnh 2.

Thanh niên Điện Biên không ngừng học tập, đồng thời phát huy năng lực sáng tạo góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng tỉnh Điện Biên ngày càng phát triển. Ảnh: Thanh Tùng

Tại buổi đối thoại, đồng chí Lê Thành Đô nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của lực lượng đoàn viên thanh niên qua các thời kỳ cũng như trong giai đoạn hiện nay. Chủ tịch Lê Thành Đô mong muốn các đoàn viên, thanh niên sẽ tiếp tục phát huy sức trẻ, không ngừng học tập, nghiên cứu, tìm hiểu và nâng cao nhận thức, vai trò của bản thân trong kỷ nguyên 4.0; đồng thời phát huy năng lực sáng tạo, ứng dụng và làm chủ khoa học, công nghệ, góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng tỉnh Điện Biên ngày càng phát triển.

Với các cấp, các ngành, các địa phương, đồng chí Lê Thành Đô đề nghị tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ thanh niên trong lao động, học tập, phát triển kinh tế - xã hội. 

Thanh Tùng