Cách chọn gà chọi hay qua đoán tướng
13/02/2017 23:30 GMT +7
Các đặc điểm như vảy, lưng, cần cổ, mắt, đầu gà, mặt gà, cựa gà, ngón chân, tướng đi đứng, ngực, lưỡi, tướng gáy, thế đá... là những yếu tố cơ bản để chúng ta đưa ra cách chọn để sở hữu một chú "chiến kê" thực thụ.
Người nuôi gà chọi có kinh nghiệm thường nhìn hình thức bề ngoài để đánh giá một chú "chiến kê" xuất sắc, hay tầm thường.
Một chú gà hay là chú "chiến kê" thông minh biết thấy điểm mạnh địch thủ mà tránh còn gọi là né đòn. Có thể nhìn bộ mặt của gà để đoán được nó khôn hay có nhanh nhẹn, linh hoạt không.
Rồi tiếp đó là "bộ não" của con gà. "Bộ não" của chúng nằm trên đỉnh đầu phía sau mắt và nó nằm ở ngay sau mào gà. Khi chọn gà chọi phải chọn nhiều yếu tố mới chọn được gà hay dưới đây:
1.Bó đuôi của con gà:
Có thể nói bó đuôi của "chiến kê" có thể đoán được lối gà hay và dở, gà nhiều lối hay gà đơn lối. Con gà lối hay thì chúng phải kết hợp với dáng đứng, thế cần, mặt, mỏ và nhiều yếu tố khác...
Hình minh họa (TL)
2.Gà có tông dòng hay:
Các bạn nên nhớ để có một con gà chuẩn thì thể hiện 80% về tông dòng của con gà, gà có con ngươi nhỏ, đặc gà, màu lông đậm thường rất lì đòn khi "giao đấu" chúng sẽ không bỏ chạy cho đến thua thì thôi.
Ngoài ra gà hay còn phụ thuộc vào lỗ tai: Lỗ tai phải nhỏ và nhiều lông, thông thường lỗ tai nhỏ thì gà mới tinh nhanh, lỗ tai to là loại chậm chạp.
3.Mắt gà chọi hay:
Khung mắt của một "chiến kê" hay thường có hình chữ nhật. Gà có khung mắt hình tròn thường hiền, mí mắt mỏng gà mới nhanh nhẹn và mau đòn. Nếu hội tụ các đặc điểm trên sẽ cho ra một chú gà đá hay.
4.Má gà chọi hay:
Khi chúng ta nhìn má gà thì nên chọn con có má cao nổi to lên gà mới bản lĩnh lì lợm. Cách chọn là nhìn con gà từ đỉnh đầu xuống gò má thì xương đỉnh đầu thắt lại, má nổi phình ra nhìn má phải to hơn xương sọ. Đấy là loại gà rất dữ.