Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu hội đàm với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh U Đôm Xay (Lào)
16/09/2025 15:38 GMT +7
Sáng 16/9, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Lai Châu (Việt Nam) và Bộ CHQS tỉnh U Đôm Xay (Lào) tổ chức hội đàm thường niên năm 2025. Cuộc hội đàm nhằm củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai địa phương.
- Đại tướng Phan Văn Giang hội đàm với Trợ lý của Tống thống Nga Putin
- Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm với Quốc vương Bhutan: Khuyến khích các bộ ngành, doanh nghiệp hai nước hợp tác
- Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc
Hội đàm thường niên giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh U Đôm Xay
Tại buổi hội đàm, đại diện hai bên đã trao đổi thông tin về tình hình kinh tế - xã hội và kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Hai bên cũng đánh giá cao những thành quả hợp tác đã đạt được trong thời gian qua.

Trong năm 2024, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu đã tổ chức đoàn sang thăm và hội đàm với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh U Đôm Xay. Hai đơn vị cũng duy trì mối liên hệ mật thiết, góp phần củng cố tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước.
Trong năm 2026 và các năm tiếp theo, hai bên thống nhất tập trung vào các nội dung trọng tâm: Đẩy mạnh tuyên truyền về tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào cho lực lượng vũ trang và nhân dân; tăng cường trao đổi thông tin về tình hình quốc phòng – an ninh; phối hợp xây dựng lực lượng vũ trang và khu vực phòng thủ vững chắc; tổ chức các chuyến tham quan, học tập và trao đổi kinh nghiệm cho cán bộ; duy trì chế độ hội đàm luân phiên định kỳ.

Buổi hội đàm đã thông qua dự thảo biên bản ghi nhớ và ký kết biên bản hội đàm, tặng quà, chụp ảnh lưu niệm.
Ngựa bạch "ăn sâm" ở Lai Châu: Hướng đi độc đáo giúp bà con vùng cao thoát nghèo
Tận dụng lợi thế của "thủ phủ dược liệu" Sìn Hồ, HTX Mý Dao đã tiên phong phát triển mô hình nuôi ngựa bạch bằng chính những cây thuốc quý. Cách làm sáng tạo này không chỉ cho ra đời các sản phẩm nông nghiệp an toàn sinh học với giá trị kinh tế cao mà còn mở ra một hướng thoát nghèo bền vững, mang lại giá trị kép về kinh tế và bảo tồn cho người dân vùng cao.
Nông dân Việt Nam xuất sắc ở Lai Châu là người nuôi bò giỏi, chế biến đặc sản Tây Bắc, thu hơn 2 tỷ/năm
Từ mô hình nuôi bò sinh sản và chế biến thực phẩm mang đậm hương vị núi rừng Tây Bắc để bán ra thị trường, mỗi năm ông Đoàn Văn Kiên, ở tổ 5 (xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu) thu hơn 2 tỷ đồng. Ông được bình chọn là một trong 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025.
Lai Châu: Cần tiếp tục triển khai nghị quyết về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung trong giai đoạn mới
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu vừa tổ chức hội nghị phản biện xã hội dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2026 - 2030.