dd/mm/yyyy

BHXH Sơn La: Chung tay vì người nghèo để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Xác định tầm quan trọng của phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, BHXH Sơn La đã luôn quan tâm thực hiện hiệu quả. Đã gắn được các tiêu chí giảm nghèo với thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần đưa chính sách BHXH, BHYT lan tỏa rộng khắp...

Còn nhớ trung tuần tháng tháng 11 vừa rồi, theo chân đoàn công tác của BHXH Sơn La đến với bản Huổi Tôm, xã Mường Sại, một trong những xã vùng III khó khăn của huyện Quỳnh Nhai, chúng tôi đã được cảm nhận niềm vui của gia đình ông Lù Văn Tỷ, dân tộc Thái, là hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của bản Huổi Tôm.

Hôm đó, gia đình ông Lù Văn Tỷ đã được lãnh đạo BHXH Sơn La cùng đoàn công tác tới trao trực tiếp 30 triệu đồng tiền hỗ trợ giúp gia đình ông Tỷ xóa căn nhà dột nát trước đó. Cũng bởi hoàn cành khó khăn, 2 vợ chồng đều có tuổi, vợ thì ốm đau liên miên và bị khuyết tật chân nên không làm được việc nặng… 

BHXH Sơn La: Chung tay vì người nghèo để “không ai bị bỏ lại phía sau” - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thế Quân, Phó Giám đốc BHXH Sơn La cùng đại diện xã, bản trao 30 triệu đồng hỗ trợ gia đình ông Lù Văn Tỷ.

Ông Lù Văn Tỷ bảo: Cũng bởi nhà tranh tre, vách lứa được dựng lên từ lâu và đã bị hỏng hóc nặng nên mỗi khi mưa xuống là cả trong và ngoài ướt như nhau. Nhất là những lúc mưa to, gió lớn không biết phải di chuyển đi đâu vì khi đó ngôi nhà như muốn cuốn theo gió. Nhiều lúc cũng muốn dựng nhà mới để ở nhưng không đủ khả năng để làm. Rất may có sự hỗ trợ của BHXH Sơn La và sự quan tâm của xã, bản nên gia đình tôi đã dựng được nhà mới. Gia đình chúng tôi vui lắm, xin được cảm ơn tới các cán bộ ngành BHXH Sơn La đã quan tâm, hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn như gia đình tôi.

BHXH Sơn La: Chung tay vì người nghèo để “không ai bị bỏ lại phía sau” - Ảnh 2.

Vợ chồng ông Lù Văn Tỷ (bên phải) vui mừng bên ngôi nhà tình nghĩa.

Nói về hoàn cảnh của gia đình ông Lù Văn Tỷ, ông Lò Văn Hặc, Bí thư Chi bộ Bản Huổi Tôm, thông tin: Trước đó, xã và bản cũng đã có nhiều hoạt động hỗ trợ các gia đình khó khăn, trong đó có gia đình ông Tỷ. Bà con trong bản cũng đã chung tay tu sửa nhà ở cho vợ chồng ông Tỷ. Tuy nhiên, về lâu về dài thì vẫn phải có sự hỗ trợ lớn về tiền để giúp vợ chồng ông Tỷ dựng được ngôi nhà mới đảm bảo hơn. Với sự chung tay của cấp ủy, chính quyền từ xã đến bản, đặc biệt là sự hỗ trợ lớn về tiền của ngành BHXH Sơn La, chúng tôi đã giúp được gia đình ông Tỷ xóa được nhà tạm để dựng lên được một căn nhà vững chắc, không lo mưa gió làm khổ như trước đây nữa. 

Nếu không có sự hỗ trợ đó của BHXH Sơn La thì cơ sở chúng tôi khó có thể giúp được những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như gia đình ông Tỷ ổn định được cuộc sống. Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và BHXH Sơn La như vậy, sẽ giúp các cơ sở còn nhiều khó khăn thực hiện hiệu quả chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, giúp các hộ nghèo ổn định cuộc sống, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn mới trên địa bàn.

BHXH Sơn La: Chung tay vì người nghèo để “không ai bị bỏ lại phía sau” - Ảnh 3.

Đoàn cơ quan BHXH Sơn La dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nhà tù Sơn La nhân ngày 27/7.

Trao đổi với ông Đinh Thanh Tùng, Phó Giám đốc BHXH Sơn La, được biết: Phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau" đã và đang nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của toàn thể CBVC và NLĐ trong ngành BHXH Sơn La. Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phát động, nhận được chỉ đạo từ BHXH Việt Nam, ngành BHXH Sơn La đã tích cực hưởng ứng và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phong trào. Trong đó, BHXH Sơn La đã yêu cầu BHXH các huyện, thành phố, các phòng, ban chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện gắn với các nhiệm vụ chính trị của ngành, như: Triển khai đồng bộ các giải pháp hiệu quả nhằm phát triển số người tham gia BHYT, BHXH tự nguyện, nhất là đối tượng thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo, người DTTS. Thực hiện tốt các chính sách, chương trình giảm nghèo bền vững, đảm bảo 100% người nghèo, người có công, người cao tuổi, người DTTS được cấp thẻ BHYT. Đồng thời, đề xuất các giải pháp vận động, quyên góp, ủng hộ phần kinh phí chưa được ngân sách nhà nước hỗ trợ để người thuộc hộ cận nghèo, học sinh sinh viên, người thuộc diện chính sách xã hội được tham gia BHYT…

BHXH Sơn La: Chung tay vì người nghèo để “không ai bị bỏ lại phía sau” - Ảnh 4.

Viên chức BHXH Sơn La phối hợp với ngành bưu điện diễu hành tại các tuyến đường trên địa bàn tỉnh Sơn La hưởng ứng ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 11/7.

Qua tìm hiểu được biết: Trong thời gian qua, BHXH Sơn La  đã có nhiều giải pháp thiết thực trong việc đưa chỉ tiêu giảm nghèo lồng ghép với chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ chính trị. Do đó, các tiêu chí xét khen thưởng của phong trào cũng là tiêu chí bình xét khen thưởng của toàn ngành. Bên cạnh đó, ngành BHXH Sơn La còn tích cực tham mưu, đề xuất với tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh trích ngân sách hỗ trợ người dân tham gia BHYT, nhất là các đối tượng có nhiều khó khăn, nhân dân ở các xã nghèo, các xã miền núi, người cao tuổi... Qua đó, đã góp phần duy trì ổn định bền vững đối tượng tham gia BHYT.

BHXH Sơn La: Chung tay vì người nghèo để “không ai bị bỏ lại phía sau” - Ảnh 5.

Một buổi sinh hoạt chính trị dưới cờ của BHXH Sơn La.

Cùng với đó, BHXH Sơn La còn tích cực phối hợp với Ban Chỉ đạo giảm nghèo vận động, mở rộng đối tượng và tạo điều kiện cho nhân dân tham gia BHYT. Chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHYT, tiến tới BHYT toàn dân. Tích cực tham gia các hoạt động tình nghĩa, ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo", "xóa nhà tranh tre, dột nát", "mái ấm Công đoàn", Quỹ "Vì trẻ thơ"; đẩy mạnh giúp đỡ xã nghèo, huyện nghèo và gần đây nhất là phát động ủng hộ đồng bào miền Trung khắc thiệt hại do lũ lụt gây ra tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị.

BHXH Sơn La: Chung tay vì người nghèo để “không ai bị bỏ lại phía sau” - Ảnh 6.

ÔngThiều Quang Ngãi, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH Sơn La thăm hỏi và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Đoàn Thị Diệp tại thành phố Sơn La.

Theo đó, BHXH Sơn La đã đề nghị các phòng nghiệp vụ, BHXH các huyện, thành phố phổ biến, quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị về mục đích ý nghĩa và chủ trương của việc phát động "ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả  do thiên tai lũ lụt gây ra". Thông qua đó giáo dục, vận động công chức, viên chức, người lao động nâng cao ý thức trách nhiệm với xã hội, cộng đồng để thực hiện tốt cuộc vận động và phát động mỗi người đóng góp 1 ngày lương để ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả do thiên tai lũ lụt gây ra với tổng số tiền gần 70 triệu đồng. Số tiền quyên góp được chuyển về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La ngày 30/10/2020.

Cùng với đó, hàng năm, CBVC ngành BHXH Sơn La còn tích cực tham gia và ủng hộ các hoạt động tình nghĩa, hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào bị thiên tai lũ lụt; các gia đình chính sách, khó khăn... bằng nhiều hình thức như: Đóng góp tiền mua tặng thẻ BHYT cho hộ cận nghèo, hộ nông nghiệp và hộ chính sách; ủng hộ bằng hiện vật, xây nhà tặng người nghèo; mua quà tặng các gia đình chính sách, tặng học bổng cho học sinh nghèo, hỗ trợ mua các vật dụng cho các xã nghèo...

BHXH Sơn La: Chung tay vì người nghèo để “không ai bị bỏ lại phía sau” - Ảnh 8.

Ông Thiều Quang Ngãi, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH Sơn La thăm hỏi và tặng quà ông Lò Văn Phúc, thương binh 4/4 tại thành phố Sơn La.

Đặc biệt, trong dịp hướng về ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2020, lãnh đao BHXH Sơn La đã tới tới thăm hỏi, tặng 6 xuất quà, giúp đỡ các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh trên địa bàn tỉnh: Mẹ Việt Nam anh hùng Đoàn Thị Diệp, 103 tuổi; gia đình ông Lò Văn Phúc, thương binh hạng 4/4 tại Bản Cóng Nọi, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La; gia đình bà Hoàng Thị Chiến, nhân viên Văn phòng BHXH Sơn La là con đẻ Liệt sĩ Hoàng Ngọc Quý hy sinh tại chiến trường Miền Nam; ông Nguyễn Doãn Dũng, nguyên Phó Giám đốc BHXH Sơn La, là thương binh tại chiến trường Tây Nam Bộ; ông Nguyễn Quang Tuyến, nguyên Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính BHXH Sơn La, là thương binh bị nhiễm chất độc hóa học màu da cam tại mặt trận Quân Khu 5.

BHXH Sơn La: Chung tay vì người nghèo để “không ai bị bỏ lại phía sau” - Ảnh 9.

BHXH Sơn La tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác BHXH, BHYT 6 tháng cuối năm 2020.

Đồng thời, giao cho BHXH huyện Thuận Châu tổ chức đoàn thăm hỏi đối với gia đình ông Hoàng Hải Việt, chuyên viên BHXH huyện Thuận Châu là con liệt sỹ, mỗi suất quà trị giá 1.000.000 đồng. Với giá trị vật chất không lớn nhưng đó là những nghĩa cử cao đẹp, là tình cảm và trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động cơ quan BHXH tỉnh đối với những người đã có công với đất nước, bày tỏ lòng tri ân, biết ơn đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

BHXH Sơn La: Chung tay vì người nghèo để “không ai bị bỏ lại phía sau” - Ảnh 10.

Ông Thiều Quang Ngãi, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH Sơn La phát biểu tại Hội nghị trực tuyến tập huấn quy trình và phần mềm quản lý theo Quyết định số 505/QĐ-BHXH về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy trình thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và Quyết định số 515/QĐ-BHXH về ban hành quy chế quản lý cơ sở dữ liệu hộ gia đình và mã số BHXH của người tham gia BHXH, BHYT.

Có thể khẳng định, cùng với việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị thì sự nỗ lực chung tay của BHXH Sơn La trong việc cùng cấp ủy, chính quyền các cấp ở Sơn La thực hiện tốt công tác giảm nghèo đã đạt được nhiều kết quả thiết thức. Qua đó, đã góp phần lan tỏa các chính sách BHXH, BHYT để mọi người dân, người lao động, đặc biệt là người nghèo, người cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh Sơn La được hưởng các chế độ, chính sách ưu việt của Đảng và nhà nước, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa bàn Sơn La. 

Quốc Tuấn