dd/mm/yyyy

BĐBP tỉnh Sơn La tổ chức Lễ tuyên thệ cho 100 chiến sĩ mới

Sáng nay (1/6), Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Sơn La đã tổ chức Lễ tuyên thệ cho 100 chiến sĩ mới năm 2022.

Dự buổi Lễ có đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh; các đồng chí đại diện các Phòng, Văn phòng thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.

BĐBP tỉnh Sơn La tổ chức Lễ tuyên thệ cho 100 chiến sĩ mới - Ảnh 1.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh phát biểu tại Lễ tuyên thệ. Ảnh: Vì Hiện.

Năm nay, do ảnh hưởng của thời tiết khắc nhiệt, đặc biệt là dịch Covid-19, song bằng sự linh hoạt, sáng tạo của Ban Chỉ huy Tiểu đoàn và sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, chiến sĩ, nội dung huấn luyện được triển khai theo đúng kế hoạch, chương trình, chia thành từng nhóm đối tượng, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cán bộ, chiến sĩ; 100% chiến sĩ mới luôn đoàn kết, sống có tổ chức, có kỷ luật, tư tưởng ổn định, xác định rõ mục tiêu, động lực phấn đấu, rèn luyện bản lĩnh chính trị ngày càng được nâng cao.

BĐBP tỉnh Sơn La tổ chức Lễ tuyên thệ cho 100 chiến sĩ mới - Ảnh 2.

Chiến sĩ mới tuyên thệ. Ảnh: Vì Hiện.

Qua kiểm tra cho thấy, sau 3 tháng huấn luyện các chiến sĩ đều hiểu và nắm chắc đặc điểm, nhiệm vụ của quân đội, chức trách chiến sĩ; hiểu rõ lịch sử truyền thống quân đội và Bộ đội Biên phòng; biết cách sử dụng, quản lý, bảo quản các loại vũ khí có trong biên chế; thuần thục các động tác kỹ thuật chiến đấu bộ binh, hiểu rõ chiến thuật cấp tổ, đội; thực hành tốt điều lệnh đội ngũ, võ thể dục; sức khoẻ, thể lực được nâng cao rõ rệt, sẵn sàng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Kết quả huấn luyện: Đối với giáo dục chính trị đơn vị đạt loại Khá; Huấn luyện Quân sự xếp loại Đạt và huấn luyện Hậu cần – Kỹ thuật đạt loại Khá.

BĐBP tỉnh Sơn La tổ chức Lễ tuyên thệ cho 100 chiến sĩ mới - Ảnh 3.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh trao súng cho chiến sĩ mới. Ảnh: Vì Hiện.

Phát biểu tại Lễ tuyên thệ, Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh biểu dương tinh thần vượt mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện của tập thể cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động; đồng thời yêu cầu các chiến sỹ mới phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật, tiếp tục huấn luyện chuyên ngành Biên phòng trong thời gian 1,5 tháng tiếp theo.

Vì Hiện - Tuệ Linh