dd/mm/yyyy

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La: Thăm và chúc Tết các tổ, chốt khu vực biên giới

Nhân dịp Tết Nhâm Dần năm 2022, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Sơn La đã tổ chức các đoàn công tác đến thăm, chúc Tết, đón xuân cùng cán bộ, chiến sĩ tại các tổ, chốt khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh.

Nhằm kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ ở lại trực, thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, phòng chống dịch Covid-19, từ chiều 30 Tết Thường vụ Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La đã thành lập 5 Đoàn công tác, do các đồng chí Thủ trưởng Bộ Chỉ huy dẫn đầu đến thăm, chúc tết và trực tiếp đón xuân cùng cán bộ, chiến sĩ trên các tuyến biên giới của tỉnh.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La: Thăm và chúc Tết các tổ, chốt khu vực biên giới  - Ảnh 1.

Đại tá Cà Văn Lập, Chính uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La thăm, chúc Tết đồn Biên phòng Chiềng On, huyện Yên Châu. Ảnh: Tuấn Luyện.

Theo đó, đề bảo đảm an ninh, trật tự địa bàn và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nên nhiều cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Sơn La tết năm nay phải ở trực các chốt kiểm soát biên giới. Với tinh thần, ý chí quyết tâm cao, lấy sự bình an của biên giới, địa bàn làm trọng, các anh đã tự nguyện ở lại bám trụ trên biên giới giữ bình yên biên giới, đón xuân cùng bà con nhân dân các dân tộc tuyến biên giới Sơn La.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La: Thăm và chúc Tết các tổ, chốt khu vực biên giới  - Ảnh 2.

Thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ chốt bản Đen, Đồn Biên phòng Phiêng Pằn, huyện Yên Châu. Ảnh: Tuấn Luyện.

Đại tá Cà Văn Lập, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh Sơn La, chia sẻ: Để kịp thời đốc chiến và động viên cán bộ, chiến sĩ nhất là các lực lượng đang ngày đêm bám trụ tại các tổ, chốt, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La đã phân công các đoàn trực tiếp đến cùng trực, cùng đón tết với cán bộ, chiến sĩ ở các tổ, chốt của BĐBP tỉnh Sơn La trên biên giới. Nắm tình hình và trực tiếp xử lý các tình huống xảy ra trên biên giới và địa bàn khu vực biên giới. Đây chính là mệnh lệnh không lời, là chỗ dựa tình thần vững chắc nhất động viên cán bộ chiến sĩ, giúp cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh tiếp tục kiên cường bám trụ bảo đảm sự bình yên cho biên giới, địa bàn.

Hiện nay, BĐBP tỉnh đang duy trì 54 tổ, chốt, với trên 400 cán bộ, chiến sĩ trên biên giới tham gia tuần tra, kiểm soát địa bàn khu vực biên giới. Dịp Tết Nguyên Đán là thời gian cao điểm các đối tượng lợi dụng xuất, nhập cảnh trái phép và thực hiện các hành vi phạm tội khác.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La: Thăm và chúc Tết các tổ, chốt khu vực biên giới  - Ảnh 3.

Các đoàn công tác đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ các tổ, chốt thuộc các Đồn Biên phòng. Ảnh: Tuấn Luyện.

Binh nhất Quàng Văn Hiện, năm đầu tiên nhập ngũ và cũng là năm đầu tiên ăn Tết xa nhà cùng đồng đội tại chốt A Lá, thuộc Đồn Biên phòng Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tâm sự: Được Thủ trưởng phân công giao nhiệm vụ lên chốt trực Tết bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch. Lúc mới lên đây chưa quen với khung cảnh trên biên giới, thời gian ở nơi đây như dài hơn, mỗi khi chiều về tôi thấy rất nhớ nhà, nhớ người thân… Tôi là chiến sĩ trẻ tuổi nhất nên ở đây tôi luôn được đón nhận nhiều sự quan tâm, động viên, sẻ chia của các anh cán bộ đi trước. Bây giờ đây tôi luôn an tâm tư tưởng, đặc biệt dịp Tết này còn được Thủ trưởng Bộ Chỉ huy đến thăm, động viên và chúc Tết, ăn tết cùng anh em tại chốt, chúng tôi rất vui và phấn khởi, cảm thấy vui như đang ở nhà. Chúng tôi sẽ luôn quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La: Thăm và chúc Tết các tổ, chốt khu vực biên giới  - Ảnh 4.

Các đoàn công tác cùng đón Xuân với cán bộ, chiến sĩ các tổ, chốt thuộc các Đồn Biên phòng. Ảnh: Tuấn Luyện.

Trước đó các Đồn Biên phòng đã chủ động xây dựng kế hoạch trực, kế hoạch bảo vệ biên giới, địa bàn trong dịp Tết; tổ chức quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị; phân công, động viên cán bộ, chiến sỹ trực bảo đảm quân số trực, xây dựng kế hoạch tuần tra biên giới và đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm trong dịp tết cổ truyền của dân tộc. Đồng thời, phân công các tổ công tác nắm tình hình địa bàn đồng thời thực hiện các công tác vận động quần chúng cho nhân dân đón tết sum vầy, vui vẻ nhưng vẫn phải đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch Covid-19.

Thủ trưởng các đoàn công tác đã đánh giá cao những nỗ lực, hy sinh vất vả của cán bộ, chiến sĩ tại các đơn vị trong việc bán trụ trên biên giới, địa bàn; yêu chỉ huy các đơn vị tiếp tục chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt các Chỉ thị, mệnh lệnh của trên không để bị động bất ngờ, kịp thời xử lý các tình huống xảy ra.


PV Tây Bắc