dd/mm/yyyy

Bản vùng cao xây dựng Chi hội Nông dân vững mạnh

Ngày 12/12, Chi hội Nông dân bản Hùn xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La (Sơn La) đã tổ chức Đại hội Chi hội Nông dân lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 – 2028.


Clip: Bản vùng cao xây dựng Chi hội Nông dân vững mạnh

Từng bước nâng cao thu nhập cho hội viên nông dân

Dự Đại hội có Đồng chí Lường Trung Hiếu, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La, lãnh đạo Hội Nông dân các huyện thành phố và 118 hội viên nông dân bản Hùn. Đây là một trong những đơn vị được Hội Nông dân tỉnh Sơn La chọn làm điểm Đại hội cấp cơ sở.

Báo cáo công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018 – 2023; phương hương, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028, ông Lò Văn Hưng, Chi Hội trưởng Chi hội Nông dân bản Hùn, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La (Sơn La) cho biết: Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Chi ủy, Chi bộ và Hội Nông dân xã Chiềng Cọ, sự phối hợp và tạo điều kiện của các ngành, đoàn thể, Ban Chấp hành Chi hội nông dân bản Hùn đã bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu Chi hội nông dân bản Hùn lần thứ XVIII, phát huy dân chủ, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội Chi hội đã đề ra. Hoạt động của Chi hội đã có nhiều đổi mới, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Hội trong tình hình mới.

Bản vùng cao xây dựng Chi hội Nông dân vững mạnh - Ảnh 2.

Chi hội Nông dân bản Hùn xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La (Sơn La) đã tổ chức Đại hội Chi hội Nông dân lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ảnh: Văn Ngọc

Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 12 hội viên, mới nâng tổng số hội viên của chi hội lên 124 hội viên, đã phát thẻ cho 80 hội viên; trong nhiệm kỳ đã cử 05 hội viên đi tập huấn nghiệp vụ công tác Hội tại thành phố và tỉnh. Năm 2018 chi hội xếp loại khá; Từ năm 2019 đến năm 2022 liên tục được xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm  vụ. Chi hội đã luôn thực hiện tốt công tác thu, chi tài chính đảm bảo hoạt động của Chi hội. Công tác thu, trích nộp hội phí đạt 100% kế hoạch; Quản lý, sử dụng hội phí theo đúng quy định. Quỹ chi hội hiện có 1.240.000 đồng. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong phát triển nông nghiệp và nông thôn. 

Bản vùng cao xây dựng Chi hội Nông dân vững mạnh - Ảnh 3.

Bản vùng cao xây dựng Chi hội Nông dân vững mạnh - Ảnh 4.

Các đại biểu tham dự Đại hội Chi hội Nông dân bản Hùn xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La (Sơn La). Ảnh: Văn Ngọc

Về phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được đông đảo hội viên, nông dân hưởng ứng, thực hiện. Đã động viên, khích lệ hội viên hăng hái thi đua chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hoá, hình thành các vùng sản xuất hàng hoá tập trung chuyên canh như các trang trại, mô hình trang trại cà phê khu Bóng hiêng... Trong nhiệm kỳ đã có 56 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân SXKD giỏi các cấp.

Hưởng ứng phong trào đua "Cả tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", 5 năm qua Chi hội đã  tham gia sửa chữa được 2,2 km kênh mương nội đồng; 13,6 km đường giao thông trục bản, đường vào các khu sản xuất. Các hoạt động VHVN- TDTT được duy trì và phát triển; duy trì hoạt động thường xuyên 1 đội văn nghệ, 01 đội bóng chuyền và  01 câu lạc bộ cầu lông.

Bản vùng cao xây dựng Chi hội Nông dân vững mạnh - Ảnh 5.

Ông Lò Văn Thủy, Chủ tịch Hội Nông dân xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Văn Ngọc

Bản vùng cao xây dựng Chi hội Nông dân vững mạnh - Ảnh 6.

Bản vùng cao xây dựng Chi hội Nông dân vững mạnh - Ảnh 7.

Bản vùng cao xây dựng Chi hội Nông dân vững mạnh - Ảnh 8.

Các đại biểu tham dự Đại hội Chi hội Nông dân bản Hùn xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La (Sơn La). Ảnh: Văn Ngọc

Bên cạnh đó, Chi hội đã phối hợp tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao KHKT, ứng dụng công nghệ sinh học, sản xuất theo hướng hữu cơ để hội viên, nông dân áp dung;  tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân đẩy mạnh áp dụng KHKT để phát triển kinh tế đã và đang phát huy hiệu quả; tham mưu làm tốt công tác tạo vốn cho nông dân phát triển sản xuất thông nhận ủy thác vay vốn của Ngân hàng chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; phối hợp tìm kiếm thị trường tiêu thụ nông sản hàng hóa cho nông dân ...

Đại hội đã tập chung thảo luận đưa ra nhiều giải pháp, xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Phát huy phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Xây dựng nông thôn mới. Hoạt động trợ giúp nông dân phát triển kinh tế. Thực hiện nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Bản vùng cao xây dựng Chi hội Nông dân vững mạnh - Ảnh 9.

Bản vùng cao xây dựng Chi hội Nông dân vững mạnh - Ảnh 10.

Trong những năm qua, hội viên Nông dân bản Hùn đây mạnh cùng cấp ủy, chính quyền bản xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Văn Ngọc

Vùng Cao xây dựng Chi hội Nông dân vững mạnh

Phát huy những kết quả đạt được, nhằm không ngừng củng cố, xây dựng tổ chức Hội và phong trào nông dân vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội Nghị quyết Đại hội chi bộ đề ra. Đại hội Chi hội bản Hùn nhiệm kỳ 2023 – 2028 xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân.

Chi hội phấn đấu, 100% hội viên nông dân được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; trợ giúp pháp lý cho 5 lượt hội viên; kết nạp mới hội viên đạt từ 5 hội viên trở lên. Phân loại chất lượng hàng năm: Đạt Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% Ủy viên Ban Chấp hành chi hội được tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội; 20% số hội viên được tham gia tập huấn chuyển giao KHKT và công nghệ mới vào sản xuất hàng năm; có từ 60% số hộ hội viên đăng ký thi đua danh hiệu hộ SXKD giỏi các cấp, trong đó có 50% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu hộ SXKD giỏi các cấp hàng năm; góp phần giảm hộ nghèo xuống còn dưới 1,3% vào năm 2028.

Bản vùng cao xây dựng Chi hội Nông dân vững mạnh - Ảnh 11.

Trong thời gian tới Chị hội Nông dân bản Hùn xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La (Sơn La) tiếp tục thụ đua giúp nhau phát triển kinh tế. Ảnh: Văn Ngọc

Chi hội tiếp tục thực hiện có hiệu quả chuyển cơ cấu cây trồng, vật nuôi đạt hiệu quả kinh tế cao; Thực hiện tốt chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; Giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên xuống còn dưới 1,1%; hàng năm nhân dân và hội viên nông dân phòng tránh, không sinh con thứ 3; Phấn đấu hàng năm có trên 90%/ hộ hội viên nông dân đăng ký gia đình văn hóa, trong đó 80% số hộ đăng ký đạt gia đình văn hoá 80%; giảm đến mức thấp nhất vi phạm trật tự an toàn giao thông và tệ nạn xã hội. Phấn đấu đời sống sinh hoạt của hội viên, nông dân được nâng lên: có ít nhất 68% hộ gia đình hội viên giàu, 30% hộ gia đình hội viên đạt khá, chỉ còn từ 15-20% hộ gia đình hội viên đạt trung bình; Phối hợp duy trì hoạt động thường xuyên 1 đội văn nghệ; 1 đội bóng chuyền; 1 câu lạc bộ cầu lông.

Bản vùng cao xây dựng Chi hội Nông dân vững mạnh - Ảnh 12.

Bản vùng cao xây dựng Chi hội Nông dân vững mạnh - Ảnh 13.

Bản vùng cao xây dựng Chi hội Nông dân vững mạnh - Ảnh 14.

Đại hội đã bầu 3 đồng chí vào Ban Chấp hành Chi hội nông dân bản Hùn nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Văn Ngọc

Đặc biệt, Chi hội Nông dân bản Hùn phấn đấu xây dựng bản đạt tiêu chuẩn không có ma túy; Triển khai có hiệu quả các hoạt động tư vấn, dịch vụ trợ giúp nông dân phát triển sản xuất; Phấn đấu Chi hội có quỹ hoạt động từ 50 triệu đồng trở lên; 100% hội viên tham gia đóng góp xây dựng Qũy HTND đạt 20.000 đồng/hội viên/năm trở lên; Quản lý và sử dụng hội phí đúng theo quy định; hiện tốt Kế hoạch "Chung tay xóa nhà dột nát cho hộ hội viên nông dân nghèo theo Kế hoạch vận động của Hội Nông dân thành phố; Giới thiệu hội viên ưu tú tham gia học lớp nhận thức về Đảng và đề nghị xem xét kết nạp Đảng từ 03 hội viên trở lên.

Tại Đại hội đã bầu 3 đồng chí vào Ban Chấp hành Chi hội nông dân bản Hùn nhiệm kỳ 2023-2028; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội nông dân cấp xã trong thời gian tới.

Văn Ngọc - Nguyễn Vinh