dd/mm/yyyy

Agribank chung tay “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc”

Ngày 09/8/2022, trong khuôn khổ chương trình “Hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc” lần thứ 9 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - TP. Hồ Chí Minh và Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện, Agribank đã trao tặng kinh phí 500 triệu đồng đóng góp vào Quỹ “Vì Biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”.

Agribank chung tay với mong muốn chung tay phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực tự cường, tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động hướng về biên giới, biển, đảo của Tổ quốc.

Tham dự chương trình có sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh: bà Trần Thị Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - TP. Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy; ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể. Về phía Agribank có ông Trần Phước Sang, Phó trưởng Văn phòng đại diện khu vực miền Nam.

Trong nhiều năm qua, Agribank luôn dành sự quan tâm sâu sắc trong việc đóng góp xây dựng, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Với mong muốn lan tỏa tình yêu biển đảo tới mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động, Đảng bộ Agribank đã lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt, triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền về biển đảo, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ về vị trí, vai trò quan trọng của biển đảo Việt Nam; trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo cũng như ý nghĩa của việc khai thác bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo.

Agribank chung tay “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” - Ảnh 1.

Ông Trần Phước Sang, Phó Trưởng Văn phòng đại diện khu vực miền Nam đại diện Agribank trao 500 triệu đồng đóng góp vào Quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc"

Bên cạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, toàn hệ thống Agribank đã có những hành động thiết thực, khẳng định niềm tin yêu, một lòng hướng về nhân dân và cán bộ, chiến sỹ đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền nơi đảo xa; có thể kể đến các hoạt động nổi bật như: ủng hộ xây dựng nhà văn hóa đa năng tại đảo Côlin - Trường Sa, tặng xe ô tô bán tải cho đảo Sinh Tồn; trao quà ủng hộ quân và dân quần đảo Trường Sa; trao tặng tủ thuốc, cờ giúp ngư dân vươn khơi bám biển; Đoàn Thanh niên Agribank tham dự Lễ thượng cờ, trồng cây xanh và gắn biển công trình "Tuổi trẻ Agribank hướng về biển đảo quê hương"; thăm, tặng quà các chiến sĩ Hải quân  trạm 18 và trạm 550 của Quân chủng Hải quân; tặng 200 tủ thuốc cho bà con ngư dân vươn khơi bám biển…

Theo bà Nguyễn Thị Phượng, Phó Tổng giám đốc Agribank, hoạt động về nguồn, hướng về biển đảo luôn được Ban lãnh đạo Agribank coi là một phương thức để giáo dục thế hệ trẻ nối tiếp các thế hệ cha anh cống hiến vì cộng đồng, bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên môi trường... Agribank hiện có các chương trình đầu tư phát triển kinh tế với 28 địa phương có biển trên cả nước như: đầu tư cho ngư dân vươn khơi bám biển; đầu tư cho các mô hình phát triển kinh tế mới; bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế bền vững gắn với du lịch, kinh tế xanh… Những hoạt động trên góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân chung tay gìn giữ và xây dựng một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc.

Chương trình "Hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc" là một trong những nội dung đặc sắc và là điểm nhấn trong công tác đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - TP. Hồ Chí Minh và Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện hiệu quả trong nhiều năm qua. Agribank mong muốn thông qua chương trình góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, củng cố, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, và nhân dân về vị trí, vai trò của biên giới, biển đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về chủ quyền biên giới, biển đảo, tiếng gọi thiêng liêng trong lòng mỗi người con đất Việt.



Hải An - Agribank VPMN