dd/mm/yyyy

Đây là giải pháp giúp người dân ở Lai Châu giảm nghèo bền vững

Tăng cường tuyên tuyền để người dân đi xuất khẩu lao động đang là giải pháp hiệu quả, hướng đi đột phá trong công tác giải quyết việc làm, tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững ở Nậm Nhùn, Lai Châu.

Clip: Xuất khẩu lao động, giải pháp giúp đồng bào dân tộc thiểu số ở Lai Châu thoát nghèo.

Xuất khẩu lao động, giải pháp giúp người dân thoát nghèo

Nậm Nhùn là huyện biên giới, đặc biệt khó khăn của tỉnh Lai Châu. Huyện có 11 dân tộc anh em cùng chung sống với tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 39%. Nhờ xuất khẩu lao động, nhiều lao động ở vùng cao, vùng khó khăn là người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Nậm Nhùn có thu nhập khá và thoát nghèo.

Trước đây, gia đình 6 mẹ con bà Lò Thị Vĩnh, ở bản Nậm Cày, xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn thuộc diện hộ nghèo, khó khăn nhất của bản. Chồng mất sớm để lại bà Vĩnh với 5 người con. Dù luôn tần tảo sớm khuya bám vườn, bám ruộng nhưng cái đói, cái nghèo cứ đeo bám gia đình bà Vĩnh như hình với bóng.

Xuất khẩu lao động, giải pháp giúp đồng bào dân tộc thiểu số ở Lai Châu thoát nghèo - Ảnh 2.

Có 2 người con đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan, gia đình bà Lò Thị Vĩnh, ở bản Nậm Cày, xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn, Lai Châu đã xây được nhà khang trang, mua sắm được nhiều vật dụng có giá trị và thoát khỏi hộ nghèo. Ảnh: Tuấn Hùng

Tuy nhiên từ năm 2016, cuộc sống của gia đình bà Vĩnh dần bước sang một giai đoạn mới tốt đẹp hơn khi người con trai cả đi làm việc tại Đài Loan với thu nhập bình quân gần 20 triệu đồng/tháng. Đến nay, người con trai cả của bà Vĩnh đã 3 lần đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan. Ngoài ra, người con gái thứ 2 của bà cũng đã sang lao động tại Đài Loan gần 1 năm nay với mức thu nhập hơn 20 triệu/tháng.

Chia sẻ với báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt/Trangtraiviet điện tử, bà Vĩnh hồ hởi bày tỏ: Từ nguồn thu nhập của 2 người con gửi về, ngoài việc trả hết nợ vay Ngân hàng CSXH, tôi còn xây dựng ngôi nhà khang trang, mua sắm các vật dụng cần thiết trong gia đình. Hàng tháng tôi đều đặn nhận được 30 triệu đồng từ 2 người con gửi về, gia đình tôi đã thoát nghèo và có cuộc sống sung túc hơn.

Xác định việc đi lao động ở nước ngoài phù hợp với nguyện vọng và nhu cầu tích lũy vốn để mở rộng kinh doanh, vợ chồng anh Lự Xuân Hoàn và chị Lò Thị Đông ở tổ dân phố Pa Kéo, thị trấn Nậm Nhùn quyết định đăng ký phỏng vấn đi làm việc có thời hạn tại thành phố Mu Mungyeong, tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn Quốc.

Xuất khẩu lao động, giải pháp giúp đồng bào dân tộc thiểu số ở Lai Châu thoát nghèo - Ảnh 3.

Nỗ lực triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người dân đi xuất khẩu lao động ở thị trường trong nước và nước ngoài, huyện Nậm Nhùn đã có nhiều gia đình thoát nghèo, vươn lên phát triển kinh tế và làm giàu. Ảnh: Tuấn Hùng

Hồ hởi chia sẻ với chúng tôi, chị Đông bày tỏ: Mấy năm qua, gia đình tôi làm dịch vụ kinh doanh hàng hóa, nhiều lúc muốn mở rộng quy mô mà không đủ vốn, nhận thấy việc đi xuất khẩu lao động có thể mang về số vốn nhất định để mở rộng việc kinh doanh sau này nên vợ chồng tôi đã mạnh dạn đăng kí tham gia. Vợ chồng tôi rất vui vì đi xuất khẩu lao động không chỉ có thu nhập cao mà còn có thể học thêm được nhiều cách làm kinh tế từ người dân Hàn Quốc.

Chính quyền nỗ lực hỗ trợ người dân đi xuất khẩu lao động

Chia sẻ với phóng viên, bà Lại Thị Huế, Trưởng Phòng LĐ - TBXH huyện Nậm Nhùn, Lai Châu cho biết: Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh Lai Châu về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới. Nhận thức sâu sắc về việc làm cho người lao động, nhất là với hộ nghèo, hộ cận nghèo và chỉ có việc làm bền vững mới giúp người lao động trên địa bàn huyện nâng cao thu nhập đồng thời góp phần nâng chất lượng nguồn nhân lực và giúp giảm nghèo nhanh và bền vững, thời gian qua chúng tôi đã tham mưu UBND huyện giao chỉ tiêu cho UBND các xã thông qua việc ký biên bản cam kết của các xã với UBND huyện (theo đó mỗi xã cam kết đưa ít nhất 3 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong năm.

Bên cạnh đó, chúng tôi thực hiện ký cam kết với UBND các xã, thị trấn; phối hợp thông tin đầy đủ về thị trường, đơn hàng để người dân hiểu và có sự lựa chọn cho mình một công việc phù hợp; phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp tổ chức Phiên giao dịch việc làm tại huyện, thu hút hàng nghìn lượt người tham gia.

Xuất khẩu lao động, giải pháp giúp đồng bào dân tộc thiểu số ở Lai Châu thoát nghèo - Ảnh 4.

Tuyên truyền về chính sách xuất khẩu lao động được các cấp chính quyền huyện Nậm Nhùn, Lai Châu triển khai đa dạng, phong phú, giúp người dân nâng cao nhận thức, mạnh dạn đăng ký tham gia. Nguồn thu từ xuất khẩu lao động giúp nhiều hộ gia đình thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Ảnh: Tuấn Hùng

Bên cạnh đó, phòng cũng tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan, các doanh nghiệp được cấp phép tuyển chọn lao động và UBND các xã, thị trấn triển khai tổ chức các buổi tuyên truyền, tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động trên địa bàn và phổ biến thông tin về các chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước đối với người lao động khi đi làm việc ở nước ngoài. Nhờ đó, thời gian vừa qua, trên địa bàn huyện Nậm Nhùn có 20 lao động đã xuất cảnh, đạt 400% kế hoạch được giao và tăng 600% so với năm 2022.

Thông qua công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tạo điều kiện cho người lao động trên địa bàn huyện nâng cao thu nhập đồng thời góp phần nâng chất lượng nguồn nhân lực, giúp giảm nghèo nhanh và bền vững.

Thực tế cho thấy, cuộc sống của nhiều hộ gia đình có người thân đi xuất khẩu lao động đúng pháp luật đến nay ở huyện Nậm Nhùn đều được cải thiện đáng kể, bà con có điều kiện sửa sang, xây mới nhà ở, mua đồ dùng sinh hoạt và tiếp tục đầu tư sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xuất khẩu lao động trên địa bàn huyện Nậm Nhùn gặp không ít những khó khăn bởi nhiều lao động thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo muốn đi xuất khẩu lao động nhưng không có chi phí ban đầu để học định hướng, khám sức khỏe; nhiều hộ gia đình và người lao động còn tâm lý không muốn đi xa làm việc, chỉ mong muốn làm gần nhà để được gần gia đình…

Qua câu chuyện với bà Lại Thị Huế, Trưởng Phòng LĐ - TBXH huyện Nậm Nhùn, Lai Châu, được biết, để thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác xuất khẩu lao động, thời gian tới phòng LĐ – TBXH huyện sẽ tiếp tục tham mưu với UBND huyện Nậm Nhùn giao chỉ tiêu cụ thể từng đơn vị, gắn với các giải pháp thực hiện đồng bộ, đồng thời phân công các thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách, hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Tăng cường công tác tuyên truyền và thực hiện thường xuyên đa dạng thông qua nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức và giúp người lao động có thể tiếp cận với các cơ hội việc làm trong và ngoài nước.

Xuất khẩu lao động, giải pháp giúp đồng bào dân tộc thiểu số ở Lai Châu thoát nghèo - Ảnh 6.

Hỗ trợ người dân đi xuất khẩu lao động đang là một giải pháp hiệu quả, một hướng đột phá trong công tác giải quyết việc làm, tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững ở huyện biên giới Nậm Nhùn, Lai Châu nói riêng và tỉnh Lai Châu nói chung. Ảnh: Tuấn Hùng

Có thể thấy xuất khẩu lao động là chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước nhằm giải quyết việc làm, tăng nguồn thu nhập cho gia đình và địa phương. Kết quả đạt được trong những năm qua là minh chứng rõ nét trong việc giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân, qua đó góp phần đẩy nhanh công tác giảm nghèo bền vững ở huyện Nậm Nhùn.


Tuấn Hùng