Xây dựng “Doanh nghiệp phát tài, Lào Cai phát triển”
29/07/2025 17:15 GMT +7
Ngày 29/7, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn nhằm thông tin về kết quả thực hiện chính quyền 2 cấp; tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng thời, lắng nghe ý kiến chia sẻ và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư đang hoạt động sản xuất, kinh doanh tại tỉnh.
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Thành Sinh khảo sát hoạt động du lịch khu vực hồ Thác Bà
- Đến một xã mới của tỉnh Lào Cai sau sáp nhập Yên Bái, thấy chuồng lợn trống không, dân "buồn thối ruột", rõ khổ
Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường thông tin về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025.
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai kêu gọi sự đoàn kết, nỗ lực và sáng tạo của các cấp chính quyền của tỉnh, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân và đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Lào Cai cùng nhau xây dựng một Lào Cai phát triển bền vững, thịnh vượng, xứng đáng với tiềm năng và lợi thế của địa phương.
Sau sáp nhập, tỉnh Lào Cai mở ra nhiều cơ hội lớn để tiếp tục bứt phá vươn lên mạnh mẽ. Đến nay, toàn tỉnh có 1.438 dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 274.721 tỷ đồng (trong đó 67 dự án FDI, tổng vốn đăng ký hơn 1.082 triệu USD). 6 tháng đầu năm 2025, tỉnh Lào Cai có 36 dự án được quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 11.671,7 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Nguyễn Quang Vinh nhấn mạnh, tỉnh Lào Cai đề ra mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm, nhưng với tiềm năng của tỉnh còn có thể phát triển hơn nữa, để khi nhắc đến Lào Cai sẽ không còn là tỉnh nghèo mà là tỉnh tiên phong trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường. Hơn nữa, sự cam kết của chính quyền, sự vào cuộc sớm và chủ động tích cực của các sở, ngành là nhân tố quyết định sự thành công trong thu hút đầu tư.
Phó Chủ tịch Liên
đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đánh giá cao việc sáp nhập hiệp hội
doanh nghiệp hai tỉnh từ rất sớm. Thời gian tới, các thành viên của hiệp hội
doanh nghiệp tỉnh tích cực hơn nữa vào các quyết sách của tỉnh để truyền cảm hứng
hơn nữa cho sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Lào Cai. VCCI tiếp tục có
kế hoạch mở rộng lên tỉnh Lào Cai và gắn kết, liên kết giữa cộng đồng doanh
nghiệp phía Tây Bắc. Tỉnh Lào Cai cần chú trọng hơn nữa về công tác về cải thiện
môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cho tỉnh và thành lập
nhóm giữa đơn vị với tỉnh để thuận tiện trao đổi, gỡ vướng mắc.
Tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Cường, đại diện Tổng Công ty Vigalcera nhấn mạnh, Tổng công ty hiện đang triển khai Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Trấn Yên, tại vị trí trung tâm giao thương chiến lược, nằm sát đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai và tiếp giáp tuyến đường sắt quốc tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Đây là lợi thế nổi bật giúp kết nối nhanh chóng với các trung tâm kinh tế lớn của Việt Nam và khu vực Tây Nam Trung Quốc; đồng thời mở ra tiềm năng phát triển mạnh mẽ về dịch vụ hậu cần và giao thương xuyên biên giới. Tổng Công ty mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo và hỗ trợ sát sao của lãnh đạo tỉnh, các sở, ban ngành trong công tác giải phóng mặt bằng, cấp phép đầu tư và thu hút nhà đầu tư thứ cấp.

Đại diện Hội doanh nghiệp khu vực Văn Yên, tỉnh Lào Cai cho biết, thời gian qua, thị trường đầu ra cho sản phẩm quế gặp nhiều khó khăn như hàng hóa tiêu thụ chậm, giá bán giảm sâu, nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất hoặc ngừng hoạt động. Trong khi đó, từ ngày 1/7 vừa qua, sản phẩm quế sau sơ chế thông thường (phơi, sấy, cắt, chẻ, bóc vỏ, đóng gói,…) phải chịu thuế suất giá trị gia tăng 5%. Chính sách này đang tạo thêm gánh nặng chi phí, ảnh hưởng lớn đến khả năng duy trì sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong ngành.
Hội doanh nghiệp khu vực Văn Yên đề nghị khu vực Thuế tỉnh Lào Cai, Tổng cục Thuế và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xem xét điều chỉnh để áp dụng thuế suất giá trị gia tăng 0% đối với sản phẩm quế đã qua sơ chế thông thường, nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp; sớm có hướng dẫn cụ thể về hình thức thanh toán khi thu mua nông, lâm sản từ các hộ nông dân không có hóa đơn. UBND tỉnh Lào Cai quan tâm, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu quế.

Kết luận hội nghị, Chủ
tịch UBND tỉnh Lào Cai Trần Huy Tuấn nhấn mạnh, với khẩu hiệu “Doanh nghiệp
phát tài, Lào Cai phát triển”, thời gian tới tỉnh Lào Cai luôn quan tâm hỗ trợ
và đồng hành cùng doanh nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh cam kết
với nhà đầu tư, doanh nghiệp là cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không
quá 2 ngày; cấp Quyết định chủ trương đầu tư không quá 2/3 thời gian theo quy định;
cấp Giấy phép xây dựng không quá 10 ngày; thủ tục thuế, hải quan được thuận lợi,
nhanh chóng; có cơ quan chuyên trách hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp giải phóng
mặt bằng; không có đình công và bãi công; đảm bảo an ninh, trật tự trong và
ngoài doanh nghiệp.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Thành Sinh khảo sát hoạt động du lịch khu vực hồ Thác Bà
Sáng 26/7, Đoàn công tác của UBND tỉnh Lào Cai do đồng chí Nguyễn Thành Sinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã khảo sát hoạt động du lịch khu vực hồ Thác Bà (trước sáp nhập thuộc địa bàn tỉnh Yên Bái cũ).
Đến một xã mới của tỉnh Lào Cai sau sáp nhập Yên Bái, thấy chuồng lợn trống không, dân "buồn thối ruột", rõ khổ
Dịch tả lợn châu Phi bùng phát tại xã Quy Mông, tỉnh Lào Cai mới (trước sáp nhập Lào Cai, Yên Bái, Quy Mông là một xã của tỉnh Yên Bái cũ), khiến nhiều hộ chăn nuôi lợn điêu đứng,nhiều trang trại lợn đã trống chuồng.
Một phiên chợ nổi tiếng của tỉnh Lào Cai, bán đủ thứ nông sản, khách Tây khách ta đều thích đến chơi
Chợ phiên Cán Cấu, xã Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai được họp vào thứ bảy hàng tuần, đây là nơi giao lưu, trao đổi, mua bán nông sản của bà con nhân dân địa phương.