Tuyên Quang: Sơn Dương có thêm 3 xã "cán đích" nông thôn mới
25/05/2025 11:43 GMT +7
Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của người dân, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang có thêm 3 xã cán đích nông thôn mới.
- Tuyên Quang: Hai giống lúa Dự Hương 8, VNR88 khẳng định ưu thế, cho lãi ròng hàng chục triệu đồng/ha
- Được hỗ trợ xây nhà mới, tiếp cận tín dụng cùng loạt chính sách hỗ trợ, người nghèo ở Tuyên Quang "tự tin" thoát nghèo
- Cán bộ, hội viên, nông dân Tuyên Quang tin tưởng Hiến pháp sửa đổi tạo động lực mới cho Hội Nông dân Việt Nam
UBND huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang vừa tổ chức Lễ công bố quyết định của UBND tỉnh công nhận các xã Bình Yên, Trung Yên và Lương Thiện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2024. Đây là niềm vui lớn, là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương trong suốt thời gian qua.
Hành trình xây dựng NTM tại Bình Yên, Trung Yên và Lương Thiện ghi dấu ấn đậm nét bởi sự đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm cao của cấp ủy Đảng, chính quyền cùng sự hưởng ứng, chung tay góp sức của mỗi người dân.
Nhờ đó, diện mạo các xã đã có những khởi sắc vượt bậc. Hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là hệ thống giao thông nông thôn, thủy lợi, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được đầu tư nâng cấp, xây dựng mới đồng bộ, khang trang, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân.

Một trong những điểm sáng nổi bật là sự chuyển biến tích cực trong cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn. Các địa phương đã tập trung chỉ đạo, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hình thành các mô hình kinh tế hiệu quả.
Nhờ vậy, sản lượng và chất lượng sản phẩm nông nghiệp hàng năm của cả 3 xã đều tăng. Kinh tế nông thôn không chỉ dựa vào nông nghiệp mà còn chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng tăng tỷ trọng ngành nghề thủ công nghiệp, dịch vụ, tạo thêm nhiều việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.
Đến nay, cả ba xã Bình Yên, Trung Yên và Lương Thiện đều đã hoàn thành xuất sắc 19/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới. Những con số biết nói đã minh chứng cho sự thay đổi toàn diện ở các địa phương này:
Về giao thông, tỷ lệ đường thôn và đường liên thôn đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp và được cứng hóa đạt 100%.
Về nhà ở dân cư, cả 3 xã không còn nhà tạm, nhà dột nát, thay vào đó là những ngôi nhà kiên cố, khang trang.
Về thu nhập, thu nhập bình quân đầu người năm 2024 của xã Bình Yên đạt 46 triệu đồng/người/năm, xã Trung Yên đạt 48 triệu đồng/người/năm và xã Lương Thiện đạt 46 triệu đồng/người/năm.
Về hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của cả 3 xã đều giảm xuống dưới 13%.
Để có được những thành tựu ấn tượng này, phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” đã được phát huy tối đa. Tổng nguồn vốn huy động cho chương trình xây dựng NTM tại các xã là rất lớn: Xã Trung Yên huy động được trên 74 tỷ đồng, xã Bình Yên trên 147 tỷ đồng và xã Lương Thiện trên 57 tỷ đồng.
Nguồn lực này đến từ sự hỗ trợ của Nhà nước, sự đóng góp của nhân dân và các doanh nghiệp, được ưu tiên đầu tư cải tạo, nâng cấp, làm mới các công trình đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa khu dân cư, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, camera an ninh...
Không chỉ đời sống vật chất được cải thiện, đời sống tinh thần của người dân cũng ngày càng phong phú, lành mạnh. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các xã tiếp tục được giữ vững, nhân dân phấn khởi, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của chính quyền.
Ghi nhận những nỗ lực và kết quả đạt được, dịp này, UBND huyện Sơn Dương đã tặng Giấy khen cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới của các xã Bình Yên, Trung Yên và Lương Thiện.
Việc Bình Yên, Trung Yên và Lương Thiện được công nhận xã nông thôn mới không chỉ là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương mà còn là động lực quan trọng để Sơn Dương tiếp tục phấn đấu, đưa thêm nhiều xã về đích NTM nâng cao, kiểu mẫu góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Tính đến nay, huyện Sơn Dương có 29/29 xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn NTM, trong đó có 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 xã đạt chuẩn NTM mới kiểu mẫu.
Sáp nhập Hà Giang và Tuyên Quang, một thủ lĩnh nông dân thấy thêm cơ hội làm giàu từ "mỏ vàng" dưới chân núi Rồng
Ông Sình Dỉ Gai, Trưởng thôn kiêm Chi Hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, Đồng Văn, Hà Giang cho hay: Khi sáp nhập Hà Giang với Tuyên Quang, chúng tôi rất vui mừng và kỳ vọng sẽ tiếp tục khai thác hiệu quả "mỏ vàng" du lịch ở địa phương giúp người dân có thu nhập cao hơn.
Sáp nhập tỉnh Hà Giang với Tuyên Quang, bất ngờ phía sau cổng trời Quản Bạ khi thấy điều này
Trước ngày tỉnh Hà Giang sáp nhập với tỉnh Tuyên Quang, chúng tôi lên cổng Trời Quản Bạ, huyện Đồng Văn, cao nguyên đá Hà Giang. Ở đó có một thế giới khác hiện ra, cả một vùng rau xanh mát mắt toàn rau, như một bức tranh dịu dàng vắt qua lưng núi.
Nuôi con bé xíu, chỉ ưa ẩm lạnh, anh nông dân Tuyên Quang biến chất thải chăn nuôi thành “vàng đất”
Anh Dương Văn Thành, Giám đốc Hợp tác xã Chăn nuôi Thành Lâm, thôn Lũng, xã Mỹ Bằng (huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) đã thu hàng trăm triệu mỗi năm từ mô hình nuôi giun quế, là một trong những gương nông dân điển hình xử lý rác thải thân thiện với môi trường.