Tuyên Quang: Khơi dậy động lực thi đua toàn dân, tạo đà bứt phá cho giai đoạn mới
09/09/2025 16:07 GMT +7
Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, giai đoạn 2025-2030, không chỉ là một sự kiện tổng kết, vinh danh những điển hình tiên tiến mà còn là lời hiệu triệu, khơi dậy khát vọng và ý chí, tạo ra xung lực mới để Thủ đô Kháng chiến năm xưa vươn lên trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực Trung du miền núi phía Bắc vào năm 2030.
- Trồng thứ cây bò lung tung cản đâu có kịp, treo la liệt quả, một người Tuyên Quang là Nông dân Việt Nam xuất sắc
- Tuyên Quang quyết tâm nâng chất lượng giáo dục vùng khó, khắc phục tình trạng thiếu giáo viên
Từ khát vọng đến những công trình, con số biết nói
Ngày 9/9, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang đã long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I.
Sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quy tụ những tấm gương điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực, khẳng định quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển.

Dự Đại hội có ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang cùng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh và đại diện Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương.
Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, Tuyên Quang đã biến tinh thần thi đua thành những kết quả cụ thể, đầy ấn tượng. Các phong trào thi đua yêu nước, gắn liền với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đã lan tỏa sâu rộng, tạo thành động lực mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Những con số không chỉ là thành tích mà còn là minh chứng cho sự thay đổi cuộc sống của người dân. 15.064 hộ dân đã thoát khỏi cảnh nhà tạm, nhà dột nát, một mục tiêu mang đậm tính nhân văn sâu sắc đã được hoàn thành.
Hạ tầng giao thông có bước đột phá lịch sử với việc hoàn thành tuyến cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ, mở ra cánh cửa kết nối và phát triển.

Trên công trường cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang, khí thế thi đua vẫn đang sôi sục ngày đêm với tinh thần “3 ca, 4 kíp”, “Xuyên lễ, xuyên Tết, xuyên ngày nghỉ”. Đó là minh chứng sống động cho ý chí và quyết tâm sắt đá của Tuyên Quang trong việc kiến tạo những công trình thế kỷ.
Không chỉ có hạ tầng, kinh tế nông, lâm nghiệp cũng ghi dấu ấn đậm nét. Tuyên Quang đã vươn lên dẫn đầu cả nước với gần 90.000 ha rừng trồng được cấp chứng chỉ quản lý bền vững (FSC), khẳng định hướng đi phát triển kinh tế xanh, bền vững. Ngành du lịch cũng có những bước tiến ngoạn mục, liên tiếp được vinh danh trên bản đồ du lịch châu Á, từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Xung lực mới cho giai đoạn bứt phá
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh đã ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc của các cấp, các ngành, các địa phương trên tất cả các lĩnh vực đã đạt được. Đồng thời, nhấn mạnh, giai đoạn 2025 - 2030 đòi hỏi một tinh thần thi đua mạnh mẽ hơn nữa, một quyết tâm cao hơn nữa để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược.
Trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương cần đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước trên các mặt công tác; cùng nhau thi đua để đạt được các mục tiêu chiến lược mà Đảng bộ tỉnh đã đề ra; phấn đấu đến năm 2030, Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững, thu nhập trung bình cao.

Các cấp ủy, chính quyền, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Thi đua tạo đột phá trong phát triển kinh tế, mở ra "không gian mới" cho tăng trưởng; thi đua phát triển văn hóa, xã hội, mà mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống và tạo hạnh phúc cho nhân dân; thi đua xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, thực sự vì dân phục vụ.
Với chủ đề “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá xây dựng tỉnh Tuyên Quang phát triển nhanh, bền vững”, Đại hội đã đề ra 16 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030. Đây là những mục tiêu cụ thể, là kim chỉ nam cho mọi hành động trong giai đoạn tới.

Để ghi nhận những đóng góp to lớn, tại Đại hội, nhiều tập thể và cá nhân xuất sắc đã được trao tặng các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước như Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba; Cờ Thi đua của Chính phủ; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và của Chủ tịch UBND tỉnh.
Theo đó, đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 9 cá nhân; Huân chương Lao động hạng Ba cho 23 cá nhân; trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho tập thể Ban Nội chính Tỉnh uỷ và trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 6 cá nhân; trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 24 tập thể, 23 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong các phong trào thi đua.
Đây là sự tôn vinh xứng đáng, đồng thời là nguồn cổ vũ, động viên để phong trào thi đua ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất.
Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tuyên Quang lần thứ I đã khép lại, nhưng khí thế và tinh thần của Đại hội sẽ còn lan tỏa mạnh mẽ, biến những mục tiêu, nghị quyết thành hiện thực sinh động trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng.
Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho nữ đảng viên 98 tuổi
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang đã trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.
Cây chè - "chìa khóa" giúp nông dân Tuyên Quang giảm nghèo bền vững
Từ việc mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật và đầu tư bài bản, mô hình trồng chè của gia đình ông Bàn Minh Hạnh ở thôn Khuân Hẻ, xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang không chỉ mang lại nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm mà còn tạo ra việc làm ổn định, góp phần tích cực vào công cuộc giảm nghèo bền vững tại địa phương.