Tuyên Quang: Hồng Thái đẩy mạnh chăn nuôi an toàn sinh học, bảo tồn sản phẩm thổ cẩm gắn với du lịch
27/04/2026 21:33 GMT +7
Trong 2 ngày (26 và 27/4), bà Vương Ngọc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đã thăm và làm việc tại xã Hồng Thái về định hướng phát triển du lịch trên địa bàn. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh, UBND xã Hồng Thái.
- Tuyên Quang tung loạt mô hình nông nghiệp "hái ra tiền", đẩy mạnh kinh tế tuần hoàn năm 2026
- Những bí ẩn ở Dinh thự họ Vương - kiệt tác kiến trúc trên cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang (nay là Tuyên Quang)
- Tuyên Quang: Sôi nổi Đại hội Thể dục thể thao và Ngày hội văn hóa các dân tộc thiểu số xã Sơn Vĩ

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Hồng Thái cùng các cơ sở kinh doanh homestay trên địa bàn đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế du lịch của địa phương.
Đặc biệt là nhiều ý kiến kiến nghị khảo sát, đầu tư tuyến đường thủy kết nối Lâm Bình – Nà Hang – Hồng Thái – Thái Nguyên, mở ra không gian liên kết vùng.
Bên cạnh đó, địa phương cũng mong muốn được hỗ trợ đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, đồng thời phát triển các loại hình du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái gắn với bản sắc văn hóa bản địa.
Phát biểu kết luận, bà Vương Ngọc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đề nghị địa phương cần chủ động nắm bắt, vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách vào thực tiễn; rà soát, đánh giá chính xác nguồn lao động để có định hướng phát triển nhân lực phù hợp.
Đồng thời, xã Hồng Thái cần tranh thủ hiệu quả các nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt quan tâm đến công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Nhấn mạnh yếu tố bền vững, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Vương Ngọc Hà cũng yêu cầu Hồng Thái xây dựng quy chế quản lý, bảo tồn kiến trúc và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, coi đây là nền tảng tạo sức hút cho du lịch.
Cùng với đó là quản lý chặt chẽ hiện trạng sử dụng đất, đảm bảo chất lượng và sản lượng các sản phẩm OCOP khi đưa ra thị trường.
Trong lĩnh vực nông nghiệp, địa phương cần đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, thân thiện môi trường; khuyến khích bảo tồn và phát triển các sản phẩm thổ cẩm truyền thống của đồng bào Dao đỏ, Dao tiền.

Đối với giáo dục, các cơ sở trường học phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đồng thời chú trọng giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong môi trường học đường, từ trang phục, ngôn ngữ đến không gian sinh hoạt.
Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Vương Ngọc Hà cũng lưu ý việc tăng cường tập huấn kỹ năng kinh tế số cho người dân; xây dựng các đề án cụ thể cho từng sản phẩm du lịch; rà soát, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, gắn với công tác hướng nghiệp và đào tạo nghề cho học sinh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới...



