Tuyên Quang tung loạt mô hình nông nghiệp "hái ra tiền", đẩy mạnh kinh tế tuần hoàn năm 2026

+ aA -
Thiên Long

26/04/2026 14:34 GMT +7

UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành Kế hoạch khuyến nông năm 2026. Với định hướng phát triển nông nghiệp hàng hóa và kinh tế tuần hoàn, tỉnh sẽ rót nguồn lực vào hàng loạt mô hình thực tiễn như nuôi cá đặc sản gắn với du lịch, trồng dâu nuôi tằm và nông nghiệp thông minh nhằm nâng cao thu nhập cho bà con nông dân.

Tuyên Quang vạch ra những con số "biết nói" trong năm 2026

Kế hoạch khuyến nông 2026 của tỉnh Tuyên Quang đặt trọng tâm vào việc chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học và đặc biệt là chuyển đổi số. Đích đến cuối cùng là nâng tầm giá trị nông sản chủ lực, đặc sản địa phương và gắn chặt sản xuất với thị trường tiêu thụ.

Mô hình nuôi gà sinh học cho hiệu quả kinh tế cao của chị Hứa Thị Tiêu ở thôn Bế Triều, xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Thiên Long.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, ngành nông nghiệp Tuyên Quang đã vạch ra nhiều chỉ tiêu hành động cụ thể, "cầm tay chỉ việc" cho bà con nông dân và các hợp tác xã:

Đào tạo và tập huấn: Tổ chức 10 lớp tập huấn chuyên sâu cho khoảng 300 học viên, tập trung vào kỹ thuật sản xuất chuẩn VietGAP, nông nghiệp hữu cơ và ứng dụng chế phẩm sinh học để xử lý phụ phẩm nông nghiệp.

Truyền thông và lan tỏa: Phát hành 500 cuốn sổ tay khuyến nông; thực hiện 24 chuyên mục và 2 phóng sự chuyên đề; tổ chức hội nghị đầu bờ để nhân rộng các cách làm hay.

Kết nối và chuyển đổi số: Tổ chức 2 buổi tọa đàm về phát triển chuỗi liên kết tiêu thụ; thực hiện 1 chuyến khảo sát học tập kinh nghiệm thực chiến về chuyển đổi số trong nông nghiệp.

Thực hành: Xây dựng 6 mô hình trình diễn khuyến nông trọng điểm phủ khắp các lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp và thủy sản.

Điểm nhấn từ các mô hình "thực chiến"

Điểm sáng đáng chú ý nhất trong Kế hoạch khuyến nông 2026 là việc Tuyên Quang sẽ thiết kế các mô hình trình diễn theo đúng điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu và thế mạnh của từng vùng. Cụ thể:

Lĩnh vực trồng trọt: Đột phá với mô hình nông nghiệp tuần hoàn (kết hợp chăn nuôi và trồng rau màu, lấy rác thải chăn nuôi làm phân bón); mô hình trồng dâu nuôi tằm có ký kết bao tiêu sản phẩm; và mô hình trồng na giống mới hứa hẹn mang lại năng suất và giá trị kinh tế vượt trội.

Lĩnh vực chăn nuôi: Triển khai mô hình nuôi gà thương phẩm tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn an toàn sinh học, đáp ứng nhu cầu thực phẩm sạch của thị trường.

Lĩnh vực thủy sản: Khai thác tối đa lợi thế mặt nước với mô hình nuôi cá đặc sản trong lồng bè gắn liền với phát triển du lịch sinh thái. Bên cạnh đó, mô hình cá - lúa (nuôi cá kết hợp trồng lúa) cũng được triển khai nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng đất, mang lại "mục tiêu kép" về thu nhập cho nhà nông.

Không chỉ dừng lại ở khâu sản xuất, bài toán đầu ra cũng được Tuyên Quang đặc biệt chú trọng. Tỉnh sẽ đóng vai trò "bà đỡ", trực tiếp hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân ngồi lại với nhau để xây dựng các chương trình liên kết chuỗi giá trị.

Các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương sẽ được đẩy mạnh qua các diễn đàn, hội thảo và truyền thông số để đảm bảo đầu ra ổn định, tránh điệp khúc "được mùa mất giá".

Để bộ máy vận hành trơn tru, UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường làm "nhạc trưởng", chủ trì hướng dẫn thực hiện. Sở Tài chính sẽ tham mưu khâu "rót vốn" đảm bảo đúng mục tiêu.

Sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền xã, phường hứa hẹn sẽ đưa Kế hoạch khuyến nông 2026 bám rễ sâu vào thực tiễn, tạo cú hích mạnh mẽ cho công cuộc tái cơ cấu nông nghiệp Tuyên Quang theo hướng hiện đại và bền vững.

Sáp nhập thôn, sắp xếp tổ dân phố ở Tuyên Quang (địa phận Hà Giang), thôn mới mong vẫn tên là Khâu Vai-nơi có Chợ tình

Sáp nhập thôn, sắp xếp tổ dân phố ở Tuyên Quang (địa phận Hà Giang), thôn mới mong vẫn tên là Khâu Vai-nơi có Chợ tình

Chủ trương sáp nhập thôn, tổ dân phố 2026 đang được xã Khâu Vai, tỉnh Tuyên Quang (địa phận huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang trước đây) chuẩn bị thực hiện, dự kiến số thôn bản giảm còn một nửa so với hiện nay. Sau sáp nhập, sắp xếp, cán bộ, người dân nơi vùng đất có "chợ tình" Khâu Vai nổi tiếng này đã bày tỏ ý kiến, nguyện vọng một cách thẳng thắn, trong đó có việc được giữ lại tên thôn Khâu Vai...

Học cách làm giàu từ Sơn La, xã Kiên Đài ở Tuyên Quang quyết tâm xây dựng thành công mô hình mận và dưa hấu

Học cách làm giàu từ Sơn La, xã Kiên Đài ở Tuyên Quang quyết tâm xây dựng thành công mô hình mận và dưa hấu

Nhằm tìm kiếm hướng đi đột phá trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ngày 11/4/2026, đoàn công tác xã Kiên Đài (tỉnh Tuyên Quang) đã đến tham quan, học tập kinh nghiệm trồng mận tại phường Thảo Nguyên (tỉnh Sơn La). Mục tiêu của chuyến đi là đưa cây mận về bén rễ trên đất Kiên Đài, từng bước hình thành vùng sản xuất trái cây hàng hóa tập trung, mang lại ấm no cho bà con nông dân.