Từ 1/7/2025, người dân được chọn nơi nộp hồ sơ đất đai trong cùng một tỉnh

Ánh Phương/VOV.VN

15/06/2025 14:21 GMT +7

Từ ngày 1/7/2025, người dân và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục đăng ký đất đai sẽ được tự do lựa chọn nơi nộp hồ sơ đất tại bất kỳ đơn vị tiếp nhận nào trong phạm vi tỉnh, thay vì bị ràng buộc theo địa giới hành chính như trước đây.

Quy định người dân và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục đăng ký đất đai sẽ được tự do lựa chọn nơi nộp hồ sơ đất được nêu tại Nghị định 151/2025/NĐ-CP của Chính phủ về phân định thẩm quyền giữa chính quyền địa phương hai cấp và phân cấp trong lĩnh vực đất đai.

Cụ thể, khoản 1 Điều 18 của nghị định nêu rõ: “Người yêu cầu đăng ký được lựa chọn một trong các nơi nộp hồ sơ trên địa bàn cấp tỉnh” đối với các thủ tục quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 21 Nghị định 101/2024/NĐ-CP.

Theo đó, với các thủ tục như đăng ký quyền sử dụng đất, đăng ký tài sản gắn liền với đất, cấp mới hoặc cập nhật sổ đỏ… người dân có thể nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa ở bất kỳ cấp nào (tỉnh, huyện, xã), Văn phòng đăng ký đất đai hoặc chi nhánh của văn phòng này, miễn là trong cùng một tỉnh, thành phố.

Chính sách này được kỳ vọng sẽ tạo thuận lợi cho người dân, giảm tải cho các cơ quan đăng ký đất đai tại các khu vực đông dân cư, đồng thời góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Đề án 01 của Tỉnh ủy Hòa Bình: Từ 'cú hích' chính sách đến khát vọng làm giàu của người nông dân

Đề án 01 của Tỉnh ủy Hòa Bình: Từ "cú hích" chính sách đến khát vọng làm giàu của người nông dân

Sau hơn 3 năm thực hiện, Đề án 01-ĐA/TU của Tỉnh ủy Hòa Bình không chỉ là một văn bản chỉ đạo mà đã thực sự làm thay đổi tư duy và hành động của người nông dân trên đất Mường. Từ những mô hình nhỏ lẻ, manh mún, nông nghiệp Hòa Bình đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng kinh tế tuần hoàn, chuỗi giá trị và liên kết bền vững. Nhưng để "cú hích" ban đầu trở thành động lực phát triển dài hạn, bài toán về chất lượng, năng lực quản trị và chuyển đổi số đang được đặt ra cấp thiết.

Bát Xát (Lào Cai) tổng kết các Chương trình MTQG và công bố hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát

Bát Xát (Lào Cai) tổng kết các Chương trình MTQG và công bố hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát

UBND huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai vừa tổ chức Hội nghị tổng kết các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), giai đoạn 2021-2025 và công bố hoàn thành nghị quyết 50-NQ/TU, ngày 03/7/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về hỗ trợ làm nhà cho hộ người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ; hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2025.

Loại rễ cây tưởng chỉ bỏ đi lại là vị thuốc đại bổ, cực sẵn ở Việt Nam

Loại rễ cây tưởng chỉ bỏ đi lại là vị thuốc đại bổ, cực sẵn ở Việt Nam

Khi nhắc đến diếp cá, chúng ta thường nghĩ ngay đến phần lá và thân dùng làm rau sống hoặc nước ép giải nhiệt. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, phần rễ cây diếp cá ẩn sâu dưới lòng đất lại chứa đựng những công dụng vượt trội, được Đông y đánh giá cao hơn cả lá và thân trong một số trường hợp.

Uống nước đậu đen có tốt cho gan?

Uống nước đậu đen có tốt cho gan?

Nước đậu đen là thức uống lành mạnh được nhiều người yêu thích, vậy nhưng uống nước đậu đen có tốt cho gan?