dd/mm/yyyy

Trường THPT số 1 Mường Khương nâng cao chất lượng giáo dục

Ở địa bàn vùng cao biên giới; kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn, những năm qua, Trường THPT số 1 Mường Khương (huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) luôn nỗ lực xây dựng các phương pháp giảng dạy, học tập linh hoạt cho học sinh.
Trường THPT số 1 Mường Khương (Lào Cai) nâng cao chất lượng giáo dục - Ảnh 1.

Một giờ học của các em học sinh Trường THPT số 1 Mường Khương (huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai). Ảnh: Mùa Xuân.

Trường THPT số 1 Mường Khương nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục

Năm học 2023 - 2024, Trường THPT số 1 Mường Khương có 43 cán bộ, giáo viên, nhân viên; 21 lớp (từ lớp 10 - 12), với tổng số hơn 950 học sinh. Trong đó, có 230 học sinh bán trú ăn, ở sinh hoạt tại nhà trường, đa số đều là các em học sinh dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới. 

Thầy giáo Phan Như Quỳnh, Hiệu trưởng Trường THPT số 1 Mường Khương, cho biết: Để nâng cao chất lượng dạy và học, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã cử giáo viên tham gia các lớp tập huấn Chương trình, sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo yêu cầu của sở GD&ĐT.

Nhà trường đã tổ chức các nội dung bồi dưỡng về phương pháp giảng dạy,  ứng dụng CNTT trong dạy học theo các modul của Bộ giáo dục, bồi dưỡng về tìm hiểu chương trình GDPT mới, ôn thi tốt nghiệp, dạy học Stem....

Tổ chức bồi dưỡng thông qua việc tự bồi dưỡng, hội giảng, dự giờ thăm lớp, thi làm đồ dùng dạy học tham gia học hỏi kinh nghiệm tại các trường THPT trong tỉnh...

Cùng với đó, nhà trường còn phối hợp với UBND các xã, thị trấn, Ban đại diện cha mẹ học trong công tác vận động học sinh đi học. Từ đó, nhiều em dù hoàn cảnh khó khăn đã tiếp tục đến trường, đến lớp học tập.

Trường THPT số 1 Mường Khương (Lào Cai) nâng cao chất lượng giáo dục - Ảnh 2.

Chất lượng dạy và học của Trường THPT số 1 Mường Khương ngày càng được nâng lên. Ảnh: Mùa Xuân.

Theo thầy giáo Phan Như Quỳnh ngoài công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho giáo viên, nhà trường tập trung chỉ đạo các tổ, nhóm chuyên môn, giáo viên nghiên cứu, hoàn thiện bản nội dung dạy học theo hướng tinh giảm kiến thức, giảm tải chương trình, nội dung dạy học phù hợp với đối tượng học sinh; lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học cho mỗi môn học và các chủ đề tích hợp, liên môn.

Đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học, như phối hợp tổ chức các hoạt động dạy học trong, ngoài lớp học và ở nhà cho học sinh; dạy học trực tiếp và qua các kênh thông tin mạng Intrenet, truyền hình. Tổ chức tốt các cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật, thi vận dụng kiến thức liên môn, thi dạy học theo chủ đề tích hợp...

Triển khai thực hiện mô hình “trường học gắn với trồng trọt” để học sinh vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế, rèn luyện ý thức trách nhiệm, trải nghiệm và sáng tạo hơn.

Cùng với đó, nhà trường đổi mới công tác kiểm tra đánh giá năng lực học sinh đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế, thực chất, khách quan, trung thực, công bằng. Kết hợp hiệu quả hợp lý giữa trắc nghiệm tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa lý thuyết và thực hành. 

Tổ chức tốt công tác phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh khá giỏi. Nhất là công tác ôn thi và thi tốt nghiệp THPT; công tác kiểm định chất lượng giáo dục…

Trường THPT số 1 Mường Khương (Lào Cai) nâng cao chất lượng giáo dục - Ảnh 3.

Cơ sở vật chất của Trường THPT số 1 Mường Khương được đầu tư xây dựng khang trang. Ảnh: Mùa Xuân.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, chất lượng dạy và học của nhà trường được tăng lên, năm học 2022 - 2023, tỷ lệ học lực học sinh khối 10 đạt 32,37%; tỷ lệ học sinh khá, giỏi khối 11, 12 đạt 53,66%. Có 7 học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh; đạt 2 giải cuộc thi KHKT cho học sinh trung học cấp tỉnh. Đặc biệt là trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2023, có 100% học sinh đỗ tốt nghiệp THPT, nhiều em đỗ vào các Trường Cao đẳng, Đại học...

Trường THPT số 1 Mường Khương tổ chức hiệu quả các hoạt động ngoài giờ lên lớp cho học sinh

Ngoài công tác giảng dạy trên lớp, nhà trường còn phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn huyện Mường Khương tuyên truyền về an toàn giao thông, giáo dục pháp luật; phòng, chống bạo lực học đường, phòng chống tệ nạn xã hội trong trường học, tích cực tuyên truyền phòng, chống xâm hại, buôn bán trẻ em; phòng chống tai nạn thương tích đuối nước và dịch bệnh... cho các em học sinh.

Tổ chức cho học sinh lao động chăm sóc vườn hoa, cây xanh, khuôn viên nhà trường. Chú trọng công tác vệ sinh nhà trường, đặc biệt là khu vệ sinh cho học sinh trên các lớp học, khu bán trú.

Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, trải nghiệm thực tế để học sinh bổ sung kiến thức và hình thành các kỹ năng sống.

Trường THPT số 1 Mường Khương (Lào Cai) nâng cao chất lượng giáo dục - Ảnh 4.

Hơn 200 học sinh bán trú được nhà trường quan tâm chăm lo đến từng bữa ăn, giấc ngủ. Ảnh: Mùa Xuân.

Đồng thời, tổ chức các trò chơi, hoạt động thể thao, văn nghệ, các hội thi mang đậm nét văn hóa của các dân tộc thiểu số, đẩy mạnh hoạt động của các câu lạc bộ trong nhà trường để học sinh rèn luyện kỹ năng giao tiếp, kỹ năng hoạt động tập thể...

Phát huy những kết quả đạt được, Trường THPT số 1 Mường Khương tiếp tục phát huy nội lực, quan tâm tạo thuận lợi cho cán bộ, giáo viên học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị. Tiếp tục đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng dạy học, hiện đại phục vụ hiệu quả công tác dạy học.

 

Mùa Xuân