Đông Nam Á chiếm 50% lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam, còn Bangladesh và Senegal đang mua gạo rất mạnh

+ aA -
Nguyễn Phương

08/12/2025 09:36 GMT +7

Xuất khẩu gạo của Việt Nam sang Bangladesh tiếp tục tăng rất mạnh 25.329% về lượng, tăng 15.408% kim ngạch, đạt 105.022 tấn, tương đương 49,96 triệu USD; xuất khẩu gạo sang Senegal cũng tăng mạnh 7.258% về lượng, tăng 3.145% kim ngạch, đạt 165.624 tấn, tương đương 51,57 triệu USD.

Giá gạo xuất khẩu tăng nhẹ, giao dịch gạo nội địa vẫn trầm lắng

Trung tâm Thông tin công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương (VITIC) dẫn nguồn theo số liệu thống kê sơ bộ của Cục Hải quan, cho biết trong tháng 10/2025 xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt 339.281 tấn, tương đương 176,94 triệu USD, giá trung bình 521,5 USD/tấn, giảm 27,3% về lượng, giảm 23,9% kim ngạch so với tháng 9/2025 nhưng giá tăng 4,8%.

Trong tháng 10/2025 gạo của Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Gana đạt 69.683 tấn, tương đương 39,3 triệu USD, giá 564 USD/tấn, giảm mạnh 31,8% về lượng, giảm 29,8% kim ngạch nhưng tăng 3% về giá so với tháng 9/2025; sau đó là thị trường Bờ Biển Ngà đạt 63.998 tấn, tương đương gần 28,14 triệu USD, giá 439,7 USD/tấn, giảm 35,2% về lượng, giảm 36,6% kim ngạch và giảm 2,1% về giá so với tháng 9/2025. Tiếp đến Malaysia đạt 47.226 tấn, tương đương trên 20,96 triệu USD, giá 443,7 USD/tấn, tăng 5,1% về lượng, tăng 9,9% kim ngạch và tăng 4,6% về giá.

Tính chung từ tháng 1/2025 đến tháng 10/2025, xuất khẩu gạo của cả nước đạt trên 7,16 triệu tấn, tương đương trên 3,66 tỷ USD, giá trung bình 511,3 USD/tấn, giảm 7,6% về lượng, giảm 24,7% về kim ngạch và giảm 18,5% về giá so với 10 tháng năm 2024.

Philippines đứng đầu, chiếm 41,4% trong tổng lượng và chiếm 39,8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của cả nước, đạt 2,96 triệu tấn, tương đương gần 1,46 tỷ USD, giá 491,3 USD/tấn, giảm 18,5% về lượng, giảm 35% về kim ngạch và giảm 20,2% về giá so với 10 tháng năm 2024; Ghana đứng thứ 2, đạt 834.332 tấn, tương đương 468,58 triệu USD, giá 561,6 USD/tấn, chiếm 11,7% trong tổng lượng và chiếm 12,8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của cả nước, tăng rất mạnh 59,5% về lượng, tăng 29,8% kim ngạch nhưng giảm 18,6% về giá so với 10 tháng năm 2024.

Bờ Biển Ngà đứng thứ 3 với 916.539 tấn, tương đương 421,54 triệu USD, giá trung bình 459,9 USD/tấn, chiếm 12,8% trong tổng lượng và chiếm 11,5% trong tổng kim ngạch, tăng mạnh 133,6% về lượng, tăng 79,5% kim ngạch nhưng giảm 23,2% về giá so với 10 tháng năm 2024.

Đáng chú ý, xuất khẩu gạo của Việt Nam sang Bangladesh tiếp tục tăng rất mạnh 25.329% về lượng, tăng 15.408% kim ngạch, đạt 105.022 tấn, tương đương 49,96 triệu USD; xuất khẩu gạo sang Senegal cũng tăng mạnh 7.258% về lượng, tăng 3.145% kim ngạch, đạt 165.624 tấn, tương đương 51,57 triệu USD.

Xuất khẩu gạo sang các nước Đông Nam Á nói chung vẫn chiếm 50% trong tổng lượng và chiếm 48,3% trong tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của cả nước, đạt 3,58 triệu tấn, tương đương trên 1,77 tỷ USD, giảm 35,9% về lượng, giảm 48,3% kim ngạch so với 10 tháng năm 2024.

Được biết, giá gạo Việt Nam xuất khẩu tuần qua đã có sự tăng nhẹ. Ở thị trường nội địa, giá lúa gạo tại nhiều tỉnh thành Đồng bằng sông Cửu Long nhìn chung vẫn giao dịch tương đối trầm lắng.

Giá gạo 5% tấm được chào bán ở mức từ 365-370 USD/tấn, tăng so với mức từ 359-363 USD/tấn của một tuần trước đó, đánh dấu mức cao nhất kể từ đầu tháng 11/2025.

Hiện giá lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 5.100 - 5.300 đồng/kg; giá lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 6.400 - 6.600 đồng/kg; giá lúa OM 18 (tươi) dao động ở mốc 6.400 - 6.600 đồng/kg; giá lúa tươi OM 5451 dao động mốc 5.400 - 5.600 đồng/kg.

Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 dao động ở mức 8.000 - 8.300 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc dẻo dao động ở mức 7.300 - 7.450; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 7.550 - 7.650 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 7.340 - 7.450 đồng/kg; gạo Đài Thơm 8 dao động 8.700 - 8.900 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.200 - 7.300 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.500 - 8.600 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg.

Tính đến ngày 30/11, theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, vụ Thu Đông 2025, toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã xuống giống 621.000n ha, đạt 97% so với kế hoạch; trong đó 387,000 ha đã được thu hoạch với năng suất bình quân 57,77 tạ/ha, sản lượng ước đạt 2,237 triệu tấn. Đối với vụ Mùa, các địa phương đã gieo sạ 160.000 ha, đạt khoảng 91% kế hoạch và bắt đầu thu hoạch với khoảng 1.000 ha.

Riêng vụ Đông Xuân 2025-2026, toàn vùng đã xuống giống được 167.000 ha, tương đương 13,17% trong tổng kế hoạch 1,266 triệu ha.

Còn theo thông tin mới nhất từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Công Thương, tháng 11/2025, Việt Nam xuất khẩu khoảng 320 nghìn tấn gạo, đạt 169,8 triệu USD. Lũy kế 11 tháng năm 2025, xuất khẩu gạo đạt 7,5 triệu tấn, thu về 3,83 tỷ USD, giảm 11,5% về khối lượng và giảm 27,7% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Giá xuất khẩu gạo bình quân 11 tháng còn 512,1 USD/tấn, thấp hơn 18,3% so với cùng kỳ. Trong các thị trường, Philippines vẫn là thị trường tiêu thụ lớn nhất với 39,8% thị phần. Tuy nhiên, giá trị xuất khẩu sang thị trường này giảm tới 34,9%. Trái lại, thị trường Ghana và Bờ Biển Ngà tăng trưởng tích cực, lần lượt tăng 29,8% và 79,8%. Trong nhóm 15 thị trường lớn nhất, Bangladesh tăng mạnh nhất với mức tăng 155,1 lần, còn Malaysia giảm 51,3%.

Riêng với thị trường gạo hàng đầu của Việt Nam là Philippines, theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp Philippines, Bộ trưởng Francisco Tiu Laurel Jr. mới đây đã phát tín hiệu về một thay đổi lớn trong chiến lược nhập khẩu gạo của nước này. Theo đó, ông Francisco Tiu Laurel Jr. ban hành khuyến cáo rằng nhu cầu nhập khẩu gạo trong quý I/2026 của Philippines sẽ giảm đáng kể.

Philippines dự kiến dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu kéo dài 4 tháng vào đầu tháng 1/2026, qua đó cho phép Cục Công nghiệp Cây trồng tiếp tục xử lý hồ sơ xin nhập khẩu.

Trong thời gian tạm ngưng, một số loại gạo vẫn được phép nhập khẩu, nhưng hầu hết các lô hàng thương mại đều bị hoãn để Chính phủ Philippines đánh giá lại sản lượng trong nước.

Khuyến cáo mới dựa trên kết quả kiểm tra thực địa cho thấy sản xuất trong nước của Philippines vẫn duy trì ổn định dù chịu ảnh hưởng của nhiều cơn bão trong quý cuối năm nay.

'Chợ gạo nhập khẩu' Philippines vẫn 'cửa đóng then cài', Việt Nam bán gạo ngon sang Mỹ, Úc, Nhật Bản

"Chợ gạo nhập khẩu" Philippines vẫn "cửa đóng then cài", Việt Nam bán gạo ngon sang Mỹ, Úc, Nhật Bản

Đối với các doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam, lệnh tạm ngừng nhập khẩu của Philippines đồng nghĩa với việc một lượng lớn hợp đồng tiềm năng sẽ bị đình trệ. Nhiều doanh nghiệp đã thành công khi đưa gạo ST24, ST25-các loại gạo ngon nổi tiếng vào các siêu thị ở Mỹ, Úc, Nhật Bản.

Thời tiết gây bất lợi mùa lúa, nhưng việc Philippines tái nhập khẩu gạo từ tháng 1/2026 chỉ là đồn đoán?

Thời tiết gây bất lợi mùa lúa, nhưng việc Philippines tái nhập khẩu gạo từ tháng 1/2026 chỉ là đồn đoán?

Thời tiết gây bất lợi mùa màng, nhưng việc Philippines tái nhập khẩu gạo từ tháng 1/2026 chỉ là đồn đoán?. Ở Philippines, bất lợi về thời tiết, dù thiệt hại đối với diện tích trồng lúa cao hơn so với dự báo trước đó, nhưng phần lớn vùng trồng lúa trọng điểm không bị ảnh hưởng. Bộ Nôn nghiệp quốc gia nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới ban hành khuyến cáo, rằng nhu cầu nhập khẩu gạo trong quý I/2026 sẽ giảm đáng kể.

Sản lượng gạo Việt Nam bán cho Philippines giảm 18,5%, một quốc gia Nam Á giá gạo vẫn 'căng', vì sao vậy?

Sản lượng gạo Việt Nam bán cho Philippines giảm 18,5%, một quốc gia Nam Á giá gạo vẫn "căng", vì sao vậy?

Số liệu Hải quan Việt Nam xác nhận, xuất khẩu gạo của nước ta sang Philippines đã giảm 18,5% trong 10 tháng đầu năm, xuống còn 2,96 triệu tấn. Trong khi xuất khẩu gạo của Việt Nam dự kiến giảm, giá gạo nội địa tại Bangladesh vẫn ở mức cao. Điều này xảy ra bất chấp quốc gia này có lượng dự trữ dồi dào...

Thị trường gạo châu Á có biến động mới khi Philippines 'im ắng', gạo Việt Nam chào bán mức cao nhất kể từ đầu tháng 11

Thị trường gạo châu Á có biến động mới khi Philippines "im ắng", gạo Việt Nam chào bán mức cao nhất kể từ đầu tháng 11

Giá gạo châu Á có biến động mới khi Philippines "im ắng", gạo Việt Nam chào bán mức cao nhất kể từ đầu tháng 11. Giá gạo Thái Lan cao nhất 4 tháng do lo ngại về nguồn cung liên quan đến lũ lụt ở miền Nam, gạo Việt Nam cũng được chào bán ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 11, trong khi gạo Ấn Độ giảm giá...