dd/mm/yyyy

Tiền Giang: Nông dân lãi lớn nhờ trồng sả thương phẩm

Từ đầu năm đến nay, giá sả luôn giữ ở mức cao, dao động từ 6.500-7.200 đồng/kg. Với giá này, mỗi ha sả, nông dân huyện Tân Phú Đông thu từ 70 – 80 triệu đồng; trừ chi phí còn lãi trên 50 triệu đồng.
Tiền Giang: Nông dân lãi lớn nhờ trồng sả thương phẩm - Ảnh 1.

Sả thương phẩm được bó cẩn thận trước khi đưa đi tiêu thụ (ảnh tư liệu).

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân huyện Tân Phú Đông đã xuống giống được trên 2.200 ha sả, đạt gần 62% chỉ tiêu cả năm 2022, tăng khoảng 500 ha so với năm trước.

Nông dân đã thu hoạch đầu vụ được 750 ha sả với sản lượng thương phẩm cung ứng thị trường đạt 11.250 tấn, tăng gần 4.000 tấn so với cùng kỳ năm trước. Đáng mừng là giá sả từ đầu năm đến nay luôn giữ ở mức cao, dao động từ 6.500-7.200 đồng/kg tùy theo thời điểm. Với giá này, mỗi ha sả thu từ 70 – 80 triệu đồng; trừ chi phí, nông dân trồng sả còn lãi trên 50 triệu đồng.

Nhờ vậy, nông dân vùng chuyên canh sả rất phấn khởi bởi có thêm nguồn thu nhập khá, ổn định cuộc sống sau đại dịch COVID-19. Từ đó, họ an tâm đẩy mạnh phát triển diện tích sả chuyên canh trên huyện cù lao nhiễm mặn, thích ứng biến đồi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai.

Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tân Phú Đông Nguyễn Văn Hải cho biết, huyện đặc thù gồm hệ thống cù lao nằm tiếp giáp với biển Đông, điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt, thường xuyên đối mặt hạn hán và xâm nhập mặn. Để tháo gỡ khó khăn, giúp nông dân khai thác các tiềm năng và lợi thế đất đai ổn định cuộc sống, huyện quan tâm đến chuyển đổi sản xuất theo hướng thích ứng biến đổi khí hậu mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Theo đó, huyện khuyến khích nông dân chuyển từ trồng lúa độc canh năng suất bấp bênh sang trồng chuyên canh sả, cây ăn quả đặc sản và một số cây trồng kinh tế khác mang lại hiệu quả cao, giúp người dân ổn định cuộc sống. Đặc biệt, các xã ven biển như Phú Thạnh, Phú Đông… được quy hoạch thành vùng trồng sả tập trung, nuôi tôm, trồng cây ăn quả…

Ông Trần Văn Bình, hiện đang canh tác 2,5 ha sả chuyên canh tại xã Phú Đông cho biết, sả thích hợp vùng đất nhiễm mặn, năng suất đạt bình quân từ 14 – 15 tấn/ha. Nhiều năm nay, nhờ trồng sả, gia đình ông vượt khó, thoát nghèo và tạo dựng cơ nghiệp bền vững. Từ đầu năm đến nay, giá sả thương phẩm tăng cao nên nông dân phấn khởi bởi có thu nhập khá, ổn định cuộc sống, bù đắp những thua thiệt do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19 những năm qua.

Được xác định là một trong những cây trồng chủ lực miền đất nhiễm mặn ven biển, sả Tân Phú Đông đã được cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý trong nỗ lực xây dựng thương hiệu, nâng cao sức cạnh tranh của cây trồng đặc sản vùng đất nhiễm mặn cù lao hạ lưu sông Tiền. Điều này đã giúp nông dân giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới thành công.

Năm 2022, Tân Phú Đông đặt mục tiêu mở rộng diện tích cây sả chuyên canh lên 3.600 ha và sản lượng thu hoạch khoảng 58.000 tấn.

Minh Trí