Tận dụng lợi thế, phát triển du lịch, thúc đẩy kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Văn Ngọc

25/05/2025 12:06 GMT +7

Mộc Châu phát huy lợi thế về nông nghiệp, văn hóa, thiên nhiên độc đáo đẩy mạnh phát triển du lịch, góp phần nâng cao đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Clip: Tận dụng lợi thế, phát triển du lịch, thúc đẩy kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số

Nằm giữa cao nguyên xanh mướt, Mộc Châu (Sơn La) từ lâu đã nổi tiếng với vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, những mùa hoa rực rỡ và đặc biệt là những đồi chè xanh ngát trải dài bất tận. Không chỉ là nguồn nông sản chủ lực, cây chè Mộc Châu đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển du lịch, mang lại nguồn thu nhập bền vững và nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương.

Hiện tại, Mộc Châu sở hữu hơn 2.100 ha diện tích trồng chè. Từ một cây công nghiệp truyền thống giúp người dân xóa đói giảm nghèo, cây chè giờ đây còn kiến tạo nên những cảnh quan tuyệt đẹp với những luống chè uốn lượn, nằm san sát nhau như tấm thảm xanh khổng lồ, phủ kín các thung lũng và triền đồi, tạo nên một không gian xanh bao la và quyến rũ.

Những đồi chè xanh ngát tại thị xã Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Ảnh: Anh Đức

Thị xã Mộc Châu đang đẩy mạnh các chiến lược nhằm khai thác giá trị du lịch từ những đồi chè. Mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc xây dựng thương hiệu nông sản đặc trưng mà còn biến những đồi chè thành sản phẩm du lịch độc đáo, thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm. Qua đó, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương, nâng cao thu nhập cho người dân và quảng bá rộng rãi vẻ đẹp thiên nhiên Mộc Châu.

Chị Nguyễn Quỳnh Nga, một du khách đến từ Thái Bình, chia sẻ đầy phấn khởi: Trước khi lên Mộc Châu, chúng tôi được giới thiệu về làng chè Mộc Châu rất đẹp. Nơi đây thật tuyệt vời, gần gũi với thiên nhiên, không khí trong lành, thoáng mát. Đặc biệt, được thưởng thức hương vị chè do chính người dân địa phương pha với những nét tinh túy là cảm giác khó quên khi đặt chân đến Mộc Châu.

Nông dân thị xã Mộc Châu, tỉnh Sơn La vào vụ thu hái chè. Ảnh: Anh Đức

Một trong những điểm đến nổi bật thu hút đông đảo du khách là khu du lịch Mochahill. Đứng trên đồi cao, phóng tầm mắt nhìn xuống, du khách sẽ choáng ngợp trước cánh đồng chè trải dài ngút ngát như một tấm thảm xanh khổng lồ. Khi chiều xuống nhuốm màu hoàng hôn hay buổi sớm bình minh, màu xanh ấy lại ẩn mình trong tia nắng hồng nhẹ hay lớp sương mỏng, tạo nên khung cảnh huyền ảo, nên thơ đến lạ.

Anh Vi Hoàng, du khách đến từ Hà Nội, hào hứng kể: Đến với Mochahill, chúng tôi có rất nhiều góc 'check-in' đẹp với những cánh đồng chè trải dài. Chúng tôi đã có rất nhiều kỷ niệm khi đến với nơi đây và hy vọng sẽ có nhiều dịp được quay trở lại.

Ngoài việc khám phá phong cảnh thiên nhiên, chụp ảnh lưu niệm, du khách còn có cơ hội tìm hiểu về quy trình thu hái và chế biến chè. Đây là những trải nghiệm thú vị giúp mỗi người hiểu hơn về giá trị của cây chè và sự vất vả của người trồng chè. Đặc biệt, thưởng thức một tách trà Mộc Châu nóng hổi giữa không gian bao la của đồi chè chắc chắn là một trải nghiệm khó quên.

Cây chè đã giúp người dân thị xã Mộc Châu nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Ảnh: Anh Đức

Anh Ngô Huy Việt, Giám đốc khu du lịch Mocha Hill, Mộc Châu, Sơn La, cho biết: Chúng tôi kết hợp giữa nông nghiệp và du lịch, tạo ra trải nghiệm độc đáo, giúp du khách hòa mình vào thiên nhiên và văn hóa trà Mộc Châu

Từ giữa năm 2024, Mocha Hill sẽ phát triển thêm mô hình sản xuất trà hữu cơ Mocha Tea. Du khách đến đây có thể trải nghiệm tự tay hái chè, tìm hiểu quy trình sản xuất, thưởng thức trà thơm ngon giữa thiên nhiên trong lành… Qua đó, góp phần quảng bá sản phẩm chè của Mộc Châu đến với du khách.

Đời sống của người dân ngày càng nâng cao nhờ kết hợp làm nông nghiệp gắn với du lịch. Ảnh: Anh Đức

Với những tiềm năng sẵn có cùng sự đầu tư bài bản và định hướng phát triển đúng đắn, du lịch đồi chè Mộc Châu đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, trở thành điểm đến hấp dẫn thu hút du khách. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc nâng cao đời sống người dân trồng chè, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và làm phong phú thêm những trải nghiệm độc đáo cho du khách khi đến với khu du lịch quốc gia Mộc Châu.

Mộc Châu đang thực sự khẳng định vị thế của mình, không chỉ là "thiên đường chè" mà còn là điểm sáng về du lịch bền vững, góp phần nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc thiểu số trên cao nguyên này.

Bệnh viện đa khoa Mộc Châu (Sơn La): Nơi hội tụ những tấm lòng

Bệnh viện đa khoa Mộc Châu (Sơn La): Nơi hội tụ những tấm lòng

“Các bác sỹ ở đây tốt lắm. Chính họ đã cứu sống con gái tôi và nhiều người khác trong xã, trong bản. Nhiều lần đến bệnh viện này, tôi thấy thêm tin yêu các bác sỹ, y tá…” – chị Lường Thị Tuấn, dân bản Hua Đán, xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, bảo vậy.

Mộc Châu rực rỡ cờ hoa chào mừng 50 năm giải phóng miền Nam

Mộc Châu rực rỡ cờ hoa chào mừng 50 năm giải phóng miền Nam

Mỗi điểm đến ở Mộc Châu (Sơn La) đều có không gian trang trí cờ Tổ quốc để người dân, du khách được hòa chung không khí kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.

Khu du lịch quốc gia Mộc Châu đón hàng ngàn du khách

Khu du lịch quốc gia Mộc Châu đón hàng ngàn du khách

Khu du lịch quốc gia Mộc Châu (Sơn La) trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ đã đón hàng ngàn lượt du khách đến thăm quan, trải nghiệm và nghỉ dưỡng.

Một nơi ở Mộc Châu có người trồng mận hậu trái căng mọng, cả làng phục lăn

Một nơi ở Mộc Châu có người trồng mận hậu trái căng mọng, cả làng phục lăn

Anh Mai Đức Thịnh, Giám đốc HTX dịch vụ phát triển nông nghiệp 19/5, một trong người đầu tiên trồng mận hậu ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Anh Thịnh còn làm ra thứ rượu mận.