Cây ăn quả mang đến cuộc sống ấm no cho đồng bào dân tộc nơi biên giới
23/05/2025 21:14 GMT +7
Đưa cây ăn quả lên đất dốc, giúp đồng bào dân tộc nơi biên giới tăng thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên cương Tổ quốc.
- Sơn La đưa cây ăn quả lên đất dốc, nông dân ngày càng no ấm
- Sơn La: Diện tích cây ăn quả và cây sơn tra tăng hơn 200% sau 10 năm thực hiện chủ trương trồng cây ăn quả trên đất dốc
- Sơn La: Sản lượng cây ăn quả dự kiến tăng 31%
Đồng bào các dân tộc biên giới đưa cây ăn quả lên đất dốc
Từ những mảnh đất dốc cằn cỗi với các cây lương thực như ngô, sắn cho thu hoạch kém hiệu quả, giờ đây những đồi cây ăn quả trĩu trịt đã phủ xanh khắp các bản làng biên giới Sơn La, mang lại cuộc sống ấm no và tươi sáng hơn cho đồng bào các dân tộc. Chủ trương chuyển đổi cây trồng của tỉnh đã và đang gặt hái những “trái ngọt” trên vùng đất biên cương, đặc biệt là tại xã Lóng Sập, thị xã Mộc Châu (Sơn La).
Nằm sâu trong lòng xã biên giới Lóng Sập, thị xã Mộc Châu (Sơn La), bản Bó Sập là một minh chứng sống động cho sự thay đổi tích cực này. Bà con nơi đây đã mạnh dạn chuyển đổi sang trồng mận hậu, cam Canh, bưởi... và thu về hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần so với trước đây.

Ông Hoàng Văn Thoa, bản Bó Sập, xã Lóng Sập, thị xã Mộc Châu (Sơn La) chia sẻ: Trước kia cây ngô, cây sắn không có hiệu quả. Bây giờ chuyển sang trồng cây ăn quả, cây bưởi, cây cam, nói chung là sau quá trình chăm sóc thì bây giờ nó cũng cho ra trái, cho ra quả rồi. Thấy cuộc sống sẽ khá hơn, tốt hơn là trồng ngô với trồng sắn.
Không chỉ cải thiện thu nhập, việc áp dụng khoa học kỹ thuật trong canh tác cũng được bà con chú trọng. Việc bón phân theo chu kỳ, cắt tỉa cành khoa học đã giúp cây cho thu hoạch ổn định, thậm chí có thể thu hoạch kéo dài đến vài chục năm.
Bà Tạ Thị Nhung, bản Bó Sập, xã Lóng
Sập, thị xã Mộc Châu (Sơn La) không giấu được niềm vui khi nói về vụ mận năm
nay: Mận năm nay của gia đình tôi thu rất là khá. Mận trái vụ cũng đã thu được
tầm 50-60 triệu đồng. Bây giờ thì mới bắt đầu vào mùa, có thể thu hoạch đến cuối
vụ thì cũng sẽ được khá hơn mọi năm. So với trồng ngô như mọi năm, phân, giống, chi phí vật tư cao, bán ra sản phẩm thì rẻ. Gia đình tôi trồng mận lợi nhuận được cao hơn so với trồng ngô.

Bản Phiêng Cài, bản người Mông đầu tiên của xã Lóng Sập, thị xã Mộc Châu (Sơn La) thực hiện chuyển đổi trồng cây ăn quả trên đất dốc, là một câu chuyện thành công khác. Với diện tích canh tác lên đến 200 ha, sau gần 10 năm chuyển đổi, mận hậu, chanh leo, lê đã phủ xanh những đồi núi trọc. Từ đây, nhiều hộ đã thoát nghèo và vươn lên thành hộ khá, giàu.
Ông Tráng A Thái, bản Phiêng Cài, xã Lóng Sập, thị xã Mộc Châu (Sơn La) hào hứng kể: Năm 2018, gia đình tôi bắt đầu trồng thì cũng đạt hiệu quả kinh tế hơn, so với các cây ngắn ngày như cây ngô, cây dong riềng thì cây chanh leo mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Gia đình tôi trồng một ha chanh leo thì một ha đấy chúng tôi trồng ngô chỉ thu được khoảng 20-30 triệu đồng, nhưng mà trồng chanh leo thì một năm có thể thu được 50-60 triệu đồng.

Đời sống đồng bào các dân tộc biên giới đổi thay
Là một xã biên giới chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, xã Lóng Sập, thị xã Mộc Châu (Sơn La) từng đối mặt với tỷ lệ hộ nghèo cao dù diện tích canh tác lớn. Tuy nhiên, những năm gần đây, xã đã đưa việc trồng cây ăn quả trên đất dốc vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã để quyết tâm triển khai thực hiện.
Nhờ đó, đời sống của đồng bào các dân tộc biên giới không ngừng được nâng lên, các chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới cũng có nhiều chuyển biến tích cực.

Ông Lò Hải Yến, Chủ tịch UBND xã Lóng Sập, thị xã Mộc Châu (Sơn La) cho biết: Xã đã phân công cho các đồng chí đảng ủy viên phụ trách các bản xuống họp dân triển khai tuyên truyền vận động.
Lấy mô hình ở một số địa bàn của xã để từ đó vận động tuyên truyền bà con chuyển đổi diện tích, đặc biệt là các diện tích cây trên đồi dốc kém hiệu quả kinh tế. Lâu nay bà con vẫn thuần túy là trồng cây ngô, sắn, khoai. Đến bây giờ thì địa bàn xã Lóng Sập đã chuyển đổi được 610 ha sang trồng cây ăn quả.
Nhờ chủ trương đúng đắn cùng với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự đồng lòng của người dân, vùng đất biên cương này đã được phủ một màu xanh đầy hy vọng.
Tags:
Mộc Châu rực rỡ cờ hoa chào mừng 50 năm giải phóng miền Nam
Mỗi điểm đến ở Mộc Châu (Sơn La) đều có không gian trang trí cờ Tổ quốc để người dân, du khách được hòa chung không khí kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.
Một nơi ở Mộc Châu có người trồng mận hậu trái căng mọng, cả làng phục lăn
Anh Mai Đức Thịnh, Giám đốc HTX dịch vụ phát triển nông nghiệp 19/5, một trong người đầu tiên trồng mận hậu ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Anh Thịnh còn làm ra thứ rượu mận.
"Lộ diện" cơ quan chủ quản dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đồng ý giao UBND tỉnh Hòa Bình làm cơ quan chủ quản để quản lý, đầu tư xây dựng đoạn tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu.
Mộc Châu khoe sắc hoa cải vàng đẹp như chốn thiên đường đảo Jeju
Mùa xuân về, Mộc Châu lại khoác lên mình vẻ đẹp rực rỡ của những cánh đồng hoa cải vàng, khiến du khách như đang lạc bước ở chốn thiên đường của hòn đảo Jeju Hàn Quốc.