"Ngày hội hái mận" nơi biên cương, nâng tầm thương hiệu mận Phiêng Khoài
24/05/2025 13:19 GMT +7
Ngày hội hái mận Phiêng Khoài đưa hương vị ngọt ngào đặc trưng vùng biên giới đến gần hơn với du khách, góp phần nâng tầm thương hiệu quả mận hậu Phiêng Khoài.
- Phiên chợ vùng cao biên giới Phiêng Khoài thúc đẩy trao đổi hàng hoá hai bên biên giới Việt Nam - Lào
- Yên Châu: Thông xe tuyến đường Chiềng Khoi – Phiêng Khoài
- Phiêng Khoài: Trồng mận hậu, lão nông biên giới đổi đời
Ngày hội hái mận xã Phiêng Khoài lần thứ I
Tại bản Ái 2, xã Phiêng Khoài, UBND huyện Yên Châu (Sơn La) đã tổ chức Ngày hội hái mận lần thứ I, năm 2025. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, lần đầu tiên được tổ chức tại xã biên giới Phiêng Khoài, nơi được mệnh danh là “thủ phủ mận hậu” của huyện với diện tích lên tới 2.300 ha.
Phiêng Khoài, với điều kiện khí hậu và thiên nhiên ưu đãi, cùng với sự nỗ lực không ngừng của bà con nông dân trong việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đã tạo nên những vườn mận hậu cho năng suất và chất lượng vượt trội. Hiện nay, toàn xã tự hào có gần 500 ha mận hậu được công nhận ứng dụng công nghệ cao, minh chứng cho định hướng sản xuất nông nghiệp sạch, bền vững.

Ngày hội hái mận Phiêng Khoài đã mang đến một chuỗi hoạt động độc đáo và hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân và du khách. Từ những cuộc thi tài sôi nổi như thi hái mận, thi tạo hình nghệ thuật từ quả mận, thi ăn mận, đến việc trưng bày và giới thiệu các gian hàng nông sản, tiểu thủ công nghiệp đặc trưng của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Châu.
Không gian văn hóa truyền thống được tái hiện qua các trò chơi dân gian, giao lưu văn hóa, văn nghệ đậm đà bản sắc địa phương. Đặc biệt, du khách còn có cơ hội tham quan du lịch kết hợp dịch vụ hái và thưởng thức mận trực tiếp tại vườn, mang lại trải nghiệm chân thực và thú vị.

Nâng tâm mận Phiêng Khoài
Ngày hội cũng là dịp để vinh danh các cá nhân, hợp tác xã tiêu biểu đã có nhiều đóng góp trong việc xây dựng thương hiệu và phát triển sản phẩm mận hậu Phiêng Khoài. Điều này không chỉ khuyến khích tinh thần lao động sáng tạo mà còn là động lực để bà con tiếp tục gắn bó, phát triển cây mận.
Với thông điệp ý nghĩa “Sản xuất nông sản sạch gắn bảo vệ môi trường”, Ngày hội hái mận năm nay không chỉ giúp quảng bá rộng rãi thương hiệu mận hậu Phiêng Khoài giòn, ngọt, thơm, an toàn và tốt cho sức khỏe đến gần hơn với người tiêu dùng, mà còn góp phần quan trọng trong việc tôn vinh người trồng mận.

Đây cũng là cơ hội để thúc đẩy liên kết phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững gắn với phát triển du lịch, tạo ra một sân chơi bổ ích để bà con nông dân giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức, từ đó phát huy tối đa giá trị của cây mận hậu, cây trồng chủ lực, và nâng cao thu nhập cho bà con vùng biên cương.
Ngày hội hái mận lần thứ nhất tại Phiêng Khoài đã khép lại thành công rực rỡ, mở ra một hướng đi mới cho việc phát triển kinh tế nông nghiệp kết hợp du lịch, đồng thời khẳng định vị thế của quả mận Phiêng Khoài, Yên Châu trên thị trường.
Tags:
Chuẩn bị diễn ra Ngày hội xoài Yên Châu
Chương trình kết nối thương mại điện tử bán mận hậu, xoài gắn với Ngày hội xoài Yên Châu (Sơn La) dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 23 và 24/5.
Yên Châu phát động phong trào bao trái xoài, hướng đến xuất khẩu 5.000 tấn
Ngày 28/4, UBND huyện Yên Châu (Sơn La) tổ chức lễ phát động phong trào bao trái xoài phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu năm 2025.
Đây là loại cây cổ thụ ở Sơn La chịu hạn tốt, vẫn "sinh con đẻ cháu", dân thu hàng trăm triệu/ha/vụ
Cây xoài tròn Yên Châu là giống cây đặc sản Sơn La. Ở Yên Châu có những cây cổ thụ là cây xoài. Với giá trị kinh tế bình quân hàng trăm triệu đồng/ha/vụ, cây xoài tròn bản địa không chỉ được ưa chuộng bởi quả có hương vị thơm ngon mà còn bởi khả năng chịu hạn tốt, ít sâu bệnh.
Cháy rừng ở Yên Châu kịp thời được khống chế
Sau nhiều giờ nỗ lực chữa cháy, các lực lượng đã khống chế, dập tắt được cháy rừng tại khu vực bản Boong Xanh, xã Chiềng Pằn (Yên Châu, Sơn La).