Nông thôn Tây Bắc: Xã Quy Mông, tỉnh Lào Cai sẵn sàng cho ngày bầu cử
09/03/2026 14:51 GMT +7
Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 đã được các địa phương trong toàn tỉnh Lào Cai chuẩn bị khẩn trương, chu đáo. Tại xã Quy Mông, nơi có đông cử tri thuộc nhiều thành phần dân tộc khác nhau, UB Bầu cử xã đang khẩn trương hoàn thành các công việc còn lại, sẵn sàng cho ngày hội lớn diễn ra an toàn, thành công.
- Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì hội nghị Công bố quyết định kiểm tra, giám sát tại Tỉnh ủy Lào Cai
- Nông dân Lào Cai hăng say ra đồng, kỳ vọng mùa vụ bội thu
- Nông thôn Tây Bắc: Khám miễn phí, phát hiện sớm tật khúc xạ cho học sinh Lào Cai
Toàn xã Quy Mông có hơn 11.300 cử tri, cư trú tại 30 thôn, trong đó có nhiều thôn vùng cao, vùng sâu. Ủy ban Bầu cử xã đã giao cơ quan thường trực phối hợp với Công an xã thường xuyên rà soát, cập nhật số liệu cử tri trên phần mềm cử tri do Bộ Công an triển khai.
Hiện đã chiết xuất đầy đủ danh sách cử tri tại 10 khu vực bỏ phiếu, chuyển đến các thôn để niêm yết. Đồng thời tiếp tục tiến hành rà soát cập nhật danh sách cử tri hàng ngày để kịp thời cập nhật những biến động mới nhất về cử tri, tránh để thiếu cử tri trước ngày bầu cử.

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Trưởng Phòng Văn hóa – Xã hội xã Quy Mông, Cơ quan thường trực của Ủy ban bầu cử cho biết thêm: Ủy ban bầu cử xã đã tiếp nhận toàn bộ vật tư được tỉnh cấp, bao gồm: con dấu của các ban bầu cử, các tổ bầu cử, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử đại biểu Quốc hội và ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh… và đã bàn giao cho các tổ bầu cử có trách nhiệm quản lý, bảo vệ.
Các tổ bầu cử sau khi có quyết định thành lập đã thực hiện thông báo phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, rất chi tiết và cụ thể, nhằm đảm bảo hoạt động thống nhất và thông suốt trước, trong và sau bầu cử. Các địa điểm nhà văn hóa thôn được lựa chọn làm khu vực bỏ phiếu đáp ứng tiêu chí về giao thông, diện tích, ánh sáng, cơ sở vật chất, đảm bảo thuận tiện cho cử tri.
"Hiện nay chúng tôi đã xong việc trang trí 2 khu vực, đến 10/3 là hoàn thành 8 khu vực nữa, tổng là 10 khu vực. Đến nay danh sách cử tri đã hoàn thiện xong đầy đủ và đã niêm yết, tiếp tục đối chiếu với những trường hợp đối với những trường hợp đề nghị bỏ phiếu ở nơi khác và có giấy chuyển đi". Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Trưởng Phòng Văn hóa – Xã hội xã Quy Mông, cho biết thêm.

Với một địa bàn có nhiều dân tộc sinh sống như: Kinh, Tày, Mông… công tác thông tin tuyên truyền về bầu cử được xã Quy Mông đặc biệt chú trọng với nội dung phong phú, hình thức đa dạng.
Ngoài việc tuyên truyền được đăng trên các trang fanpage, zalo, trang thông tin điện tử, đài truyền thanh xã và hệ thống pano, Ủy ban bầu cử xã Quy Mông còn tổ chức các xe lưu động, đến tận các thôn bản vùng sâu, vùng xa tuyên truyền bằng tiếng dân tộc thiểu số.
Ông Nguyễn Xuân Dũng, trú tại thôn Quang Minh, xã Quy Mông bày tỏ: "Tôi thấy chương trình hành động của các ứng cử viên rất cụ thể, sát với thực tế. Các chương trình hành động đã nói lên được những việc chưa thực hiện được và những nội dung cần triển khai trong thời gian tới. Tôi mong muốn khi trúng cử, các đại biểu sẽ thực hiện tốt các nội dung như trong chương trình hành động đã nêu".

Trao đổi với PV Dân Việt, bà Lê Thị Lụa, Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam xã Quy Mông, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử cho biết, qua đẩy mạnh công tác tuyên truyền đã phát huy tinh thần trách nhiệm của cử tri vào sự thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.
"Đến nay, 100% thôn trên địa bàn được học tập về Luật Bầu cử và các quy định hướng dẫn, đặc biệt là cơ cấu, thành phần để cho các cử tri lựa chọn đảm bảo đủ số lượng, đúng cơ cấu và đúng thành phần". Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam xã Quy Mông nói.

Hiện nay, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Quy Mông đã và đang phối kết hợp với các thôn trên địa bàn xã tổ chức 18 hội nghị tiếp xúc cử tri lấy ý kiến nhân dân. Qua các hội nghị, đa số cử tri tin tưởng vào chương trình hành động, những cam kết của các ứng cử viên.
Bà Nguyễn Thị Viện, cử tri thôn Hồng Tiến bảy tỏ: Băng: Các ứng cử viên đưa ra chương trình hành động tôi thấy là rất phù hợp với bà con nhân dân ở nông thôn. Chúng tôi rất kì vọng các ông, bà đại biểu tới mà trúng cử những gì mà giải quyết được sẽ giải quyết cho bà con nhân dân, cái gì chưa giải quyết được thì giải quyết được thì kiến nghị lên trên giúp bà con phát triển kinh tế, ngày càng càng phát triển.

Theo Ủy ban Bầu cử xã Quy Mông, công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử; công tác chuẩn bị phương án dự phòng và xử lý tình huống trong ngày bầu cử (mất điện, thiên tai, sự cố…) cũng đang dần được hoàn tất, đảm bảo cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 diễn ra an toàn, thành công, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì hội nghị Công bố quyết định kiểm tra, giám sát tại Tỉnh ủy Lào Cai
Sáng 9/3, tại Tỉnh uỷ Lào Cai, Đoàn kiểm tra, giám sát số 30 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng đoàn, đã công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lào Cai
Nông dân Lào Cai hăng say ra đồng, kỳ vọng mùa vụ bội thu
Những ngày đầu xuân 2026, khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai rộn ràng khí thế lao động sản xuất. Bà con nông dân khẩn trương xuống đồng làm đất, gieo trồng cây vụ xuân và ra quân nạo vét kênh mương, chuẩn bị cho một mùa vụ thắng lợi.
Nông thôn Tây Bắc: Măng vầu Lào Cai - "Lộc rừng" nuôi dân, giữ rừng
Với hơn 14.000 ha rừng vầu và rừng hỗn giao có phân bố cây vầu, khu vực Văn Bàn (tỉnh Lào Cai) không chỉ khẳng định vai trò phòng hộ xung yếu mà còn mở ra hướng phát triển lâm sản ngoài gỗ hiệu quả. Việc gắn lợi ích kinh tế của người dân với trách nhiệm giữ rừng đã tạo nên một vòng tròn bảo tồn bền vững tại địa phương này.
Toàn cảnh đại công trường mở rộng đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai
Những ngày này, công trường mở rộng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đang đồng loạt thi công, nhằm mục đích đưa dự án đúng tiến độ vào cuối năm 2026.











