dd/mm/yyyy

Nông thôn Tây Bắc: Lãnh đạo cùng người dân lo tiêu thụ nông sản

Người đứng đầu cấp uỷ vùng Nông thôn Tây Bắc - Sơn La là người chịu trách nhiệm chính trong việc đưa nông sản của Sơn La trở thành hàng hoá có sức cạnh tranh trên thị trường.

Chủ trương hợp lòng dân ở vùng Nông thôn Tây Bắc

Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, giao cho người đứng đầu cấp ủy làm Tổ trưởng tổ chỉ đạo sản xuất, chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu nông sản… Đó là cách làm hay đã và đang được tỉnh ủy Sơn La triển khai hiệu quả trong thời gian vừa qua, đảm bảo mục tiêu kép "vừa phát triển kinh tế vừa phòng, chống dịch".

Nông thôn Tây Bắc: Lãnh đạo cùng người dân lo tiêu thụ nông sản - Ảnh 1.

Bí thư huyện ủy Yên Châu kiểm tra tình hình sản xuất tại HTX Phương Nam, bản Pha Cúng, xã Lóng Phiêng. Ảnh: Quốc Ngọc.

Sơn La có hơn 80.000 ha cây ăn quả các loại với sản lượng khoảng 400.000 tấn. Mấy năm gần đây, Sơn La đã có nhiều giải pháp trong việc chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, gắn với tiêu thụ, xuất khẩu. Cùng với việc đạt được những con số ấn tượng về xuất khẩu và tiêu thụ nông sản thì Sơn La cũng đã trở thành địa phương trồng cây ăn quả lớn nhất miền Bắc.

Trong hai năm qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đã khiến cho việc sản xuất, chế biến, nhất là việc tiêu thụ nông sản tại các cơ sở của Sơn La gặp nhiều khó khăn. Các sản phẩm nông nghiệp nói chung, sản phẩm nông sản nói riêng của Sơn La cũng vì thế gặp nhiều khó khăn trong các khâu từ sản xuất cho đến chế biến và tiêu thụ. Ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Sơn La, thông tin: Cùng với việc ban hành các văn bản chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên các lĩnh vực, Ban Thường vụ tỉnh ủy Sơn La cũng đã ban hành các văn bản, kết luận hỗ trợ người nông dân tiêu thụ nông sản, đảm bảo mục tiêu kép "vừa phát triển kinh tế vừa phòng, chống dịch". Ban Thường vụ tỉnh ủy đã giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và các huyện ủy, thành ủy tập trung chỉ đạo, triển khai kế hoạch tiêu thụ, chế biến nông sản năm 2021.

Nông thôn Tây Bắc: Lãnh đạo cùng người dân lo tiêu thụ nông sản - Ảnh 2.

Lãnh đạo xã Hát Lót và cán bộ phòng nông nghiệp huyện Mai Sơn trao đổi tình hình tiêu thụ bưởi tại bản Nà Cang, xã Hát Lót. Ảnh: Quốc Ngọc.

Cùng với đó, Ban Thường vụ tỉnh ủy Sơn La đã có chủ trương giao Thường trực huyện ủy, thành ủy bám sát tình hình sản xuất nông sản của địa phương, để có kế hoạch tiêu thụ nông sản phù hợp hiệu quả; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc để có hướng giải quyết. Đồng thời, thường xuyên nắm bắt tình hình, lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các khó khăn vướng mắc trong viện thực hiện công tác tiêu thụ, chế biến nông sản tại địa bàn của mình. Giao cho các đồng chí Bí thư huyện ủy, thành ủy làm Tổ trưởng Tổ chỉ đạo sản xuất, chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu nông sản của huyện, thành phố.  

Từ những chỉ đạo quyết liệt trên cùng với việc phân công và giao nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí đứng đầu cấp ủy các huyện, thành phố, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng hoạt động hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản của Sơn La được triển khai rất hiệu quả. Trong đó, nhiều sản phẩm cây ăn quả như bơ, chanh leo, thanh long, xoài ghép, nhãn ghép… vẫn xuất khẩu được ra nước ngoài và cho thu nhập từ 200 triệu đồng/ha/năm trở lên.

Nông thôn Tây Bắc: Lãnh đạo cùng người dân lo tiêu thụ nông sản - Ảnh 3.

Lực lượng đoàn viên thanh niên huyện Mai Sơn hỗ trợ hái mận giúp bà con vùng cao. Ảnh: Quốc Ngọc.

Ông Tòng Thế Anh, Bí thư hyện ủy Yên Châu, nói: Từ chủ trương của tỉnh ủy, huyện đã thành lập Tổ công tác liên kết, tiêu thụ sản phẩm nông sản do Bí thư huyện ủy làm Tổ trưởng và Chủ tịch UBND huyện làm Tổ phó cùng các thành viên là các ban, ngành liên quan. Tổ công tác thường xuyên đi khảo sát các vùng trồng để xây dựng phương án tiêu thụ; vận động các cán bộ công chức, viên chức huyện thông qua các mối quan hệ, mạng xã hội quảng bá, hỗ trợ tiêu thụ nông sản. Cùng với đó, huyện Yên Châu còn cử cán bộ huyện theo dõi, huy động nhân lực giúp bà con thu hái; khuyến khích thương lái đến thu mua tại vườn, hỗ trợ thương lái bao bì, đóng gói sản phẩm đi tiêu thụ...

"Chúng tôi tất yên tâm sản xuất khi đồng chí Bí thư huyện ủy trực tiếp đến cơ sở nắm bắt tình hình, chỉ đạo triển khai từ khâu sản xuất cho tới kết nối doanh nghiệp, tìm kiếm thị trường tiêu thụ nông sản. Những lúc khó khăn, lãnh đạo huyện thường xuyên gọi điện thoại động viên và nắm bắt tình hình khó khăn để sau đó cử cán bộ xuống hỗ trợ, giải quyết". Ông Trần Như Kiên, Giám đốc HTX Phương Nam, bản Pha Cúng, xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu chia sẻ.

Nông thôn Tây Bắc: Lãnh đạo cùng người dân lo tiêu thụ nông sản - Ảnh 4.

Lãnh đạo UBNND tỉnh Sơn La kiểm tra tình hình sản xuất, tiêu thụ Mắc Ca tại huyện Mai Sơn. Ảnh: Quốc Ngọc.

Hệ thống chính trị vùng Nông thôn Tây Bắc cùng nông dân làm giàu 

 Trao đổi thêm về chủ trương của tỉnh ủy Sơn La, ông Nguyễn Việt Cường, Bí thư huyện ủy Mai Sơn, khẳng định: Việc thực hiện chủ trương người đứng đầu cấp ủy chỉ đạo và thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ vừa chỉ đạo sản xuất vừa chủ động kết nối tiêu thụ sản phẩm thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với sản xuất và đời sống của bà con nông dân. Chủ trương đã tạo sự đồng bộ thống nhất trong chỉ đạo, điều hành và huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc…

Nông thôn Tây Bắc: Lãnh đạo cùng người dân lo tiêu thụ nông sản - Ảnh 5.

Bà con vùng Nông thôn Tây Bắc - Sơn La phấn khởi trước mùa nông sản bội thu. Ảnh: Quốc Ngọc.

Trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Sơn La đã chủ động xây dựng kế hoạch tiêu thụ trước thời điểm thu hoạch các loại nông sản. Trong đó đã tổ chức hội nghị trực tuyến, kết nối tiêu thụ nông sản giúp cho người nông dân trong tỉnh, như: Hội nghị trực tuyến kết nối tiêu thụ xoài, nhãn Sơn La năm 2021 đã được tổ chức, kết nối tới Bộ Nông nghiệp và PTNT và 10 tỉnh, thành. Đồng thời, đưa ra được các phương án lưu thông hàng hóa giữa các tỉnh với nhau và tại các tỉnh có cửa khẩu...

Ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Sơn La, thông tin thêm: Trước những thách thức do tác động của dịch Covid-19, tỉnh Sơn La đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, đã phát huy tốt vai trò người đứng đầu địa phương trong chỉ đạo hỗ trợ nông dân từ khâu sản xuất, chế biến, đến tiêu thụ sản phẩm. Đến thời điểm này, hàng trăm nghìn tấn nông sản đã được tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đi các nước.

Câu chuyện cả hệ thống chính trị vào cuộc, đồng hành cùng người dân tiêu thụ nông sản ở Sơn La đã và đang tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, củng cố thêm niềm tin của người dân. Qua đó góp phần đảm bảo mục tiêu kép "vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch", thể hiện rõ vai trò quan trọng của cấp ủy, chính quyền trong những việc khó…


Quốc Ngọc