Nông thôn Tây Bắc: Đẩy mạnh trang bị “lá chắn” pháp lý cho học sinh
27/04/2026 17:45 GMT +7
Học sinh Trường THPT Yên Châu ( Sơn La) được tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng tránh bạo lực học đường và vi phạm liên quan đến vũ khí.
- Học sinh Sơn La tham dự Lễ khai giảng năm học mới toàn quốc qua tivi, màn hình LED
- Nghỉ học do dịch virus corona: Học sinh Sơn La bắt cua, cá mưu sinh
- T.Ư Hội NDVN và Báo NTNN: Trao quà hỗ trợ học sinh Sơn La
Học sinh được chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa
Ngày 27/4, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 4 (Sơn La) phối hợp với Công an xã Yên Châu (Sơn La) và Trường THPT Yên Châu tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật về phòng, chống bạo lực học đường, thu hút hơn 1.000 học sinh tham gia.
Trong bối cảnh tình trạng bạo lực học đường có diễn biến phức tạp, việc trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh được xác định là giải pháp quan trọng, mang tính phòng ngừa từ sớm, từ xa.
Tại chương trình, các em học sinh đã được phổ biến những quy định pháp luật liên quan đến hành vi bạo lực, xâm hại trong môi trường học đường, cũng như hậu quả pháp lý có thể phải đối mặt.

Điểm nhấn của chương trình là việc cập nhật những nội dung mới của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2024, cùng Thông tư số 75 của Bộ Công an về quản lý dao có tính sát thương cao.
Thông qua phần tuyên truyền, học sinh được làm rõ khái niệm, phạm vi quản lý và các hành vi bị nghiêm cấm, đặc biệt là việc sử dụng, tàng trữ trái phép các loại dao có khả năng gây sát thương cao. Đây là những nội dung thiết thực, giúp các em nhận diện rõ ranh giới pháp luật, từ đó nâng cao ý thức chấp hành và phòng ngừa vi phạm.
Không dừng lại ở việc truyền đạt lý thuyết, chương trình còn tạo sức hút bằng hình thức sân khấu hóa các tình huống thực tế, giao lưu hỏi – đáp và xử lý tình huống giả định.


Những câu chuyện gần gũi, dễ hiểu đã giúp học sinh tiếp cận kiến thức pháp luật một cách sinh động, đồng thời rèn luyện kỹ năng ứng xử trong các tình huống xung đột, bạo lực. Qua đó, các em biết cách kiềm chế cảm xúc, giải quyết mâu thuẫn đúng cách và chủ động bảo vệ bản thân.
Chương trình không chỉ góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho học sinh mà còn lan tỏa thông điệp xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, không bạo lực.
Sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng và nhà trường cho thấy quyết tâm trong việc đồng hành cùng học sinh, giúp các em phát triển toàn diện cả về kiến thức, kỹ năng và ý thức công dân.
Trong thời gian tới, các hoạt động tuyên truyền tương tự sẽ tiếp tục được triển khai sâu rộng, góp phần tạo dựng “lá chắn” vững chắc, bảo vệ thế hệ trẻ trước những nguy cơ từ bạo lực học đường và các hành vi vi phạm pháp luật.
Tags:
Hà Nội: Gần 190.000 học sinh thi lớp 10 năm tới, phụ huynh "mất ăn mất ngủ" vì tỷ lệ chọi kỷ lục chưa từng có
Khi số học sinh dự kiến chạm mốc gần 190.000, kỳ thi lớp 10 Hà Nội năm 2027 được dự báo sẽ rất căng thẳng. Tuy nhiên, lãnh đạo các trường cho rằng với sự chuẩn bị sớm, định hướng rõ ràng và tâm lý vững vàng, học sinh vẫn có nhiều cơ hội lựa chọn phù hợp.
Cơ hội cuối tháng 4: Phụ huynh tranh thủ chốt xe máy điện cho học sinh VinFast Amio
Sự kết hợp giữa thiết kế ấn tượng cùng các tính năng an toàn vượt trội và chi phí sở hữu dễ tiếp cận đang giúp VinFast Amio trở thành “lựa chọn quốc dân” mới của các bậc phụ huynh dành cho con em trong độ tuổi học sinh. Nếu mua ngay trong tháng 4, giá lăn bánh sau ưu đãi của mẫu xe này chỉ còn khoảng 12 triệu đồng.
TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bị đâm chết sau khi uống bia giao lưu; học sinh lớp 9 tử vong do bị bạn học dùng hung khí tấn công
Bị đâm chết sau khi uống bia giao lưu; học sinh lớp 9 tử vong do bị bạn học dùng hung khí tấn công; lời khai của nghi phạm đâm chết nữ chủ tiệm cầm đồ... là những tin nóng 24 giờ qua.





