Nông thôn Tây Bắc: Xã Pa Tần cần đổi mới giáo dục nghề nghiệp theo hướng gắn chặt với nhu cầu của thị trường lao động
23/04/2026 15:31 GMT +7
Đó là một trong những nội dung nhấn mạnh của ông Vũ Thanh Mai - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tại buổi làm việc với xã Pa Tần (Lai Châu) về tình hình giáo dục và đào tạo trên địa bàn.
- Tủ sách "Huyền thoại Côn Đảo" giáo dục truyền thống yêu nước, lan toả văn hoá đọc tại vùng đất thiêng liêng
- Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu thăm, chúc mừng ngành Giáo dục và Đào tạo nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam
- Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn lý giải vì sao kỳ thi tốt nghiệp THPT "hết sức cần thiết"
Chuyển biến công tác giáo dục và đào tạo ở xã Pa Tần
Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương do ông Vũ Thanh Mai làm Trưởng đoàn vừa có buổi khảo sát tình hình giáo dục và đào tạo tại xã Pa Tần (Lai Châu). Chuyến khảo sát nhằm đánh giá bức tranh giáo dục nơi đây, đặc biệt là việc hiện thực hóa Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Pa Tần cho biết, mặc dù còn nhiều khó khăn, song sự nghiệp “gieo chữ” tại xã biên giới Pa Tần đang có những chuyển biến mạnh mẽ. Năm học 2025–2026, toàn xã có 7 trường học, với hơn 2.750 học sinh.
Đáng chú ý, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác phổ cập giáo dục của xã Pa Tần đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể là: 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6; tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt trên 97%; tỷ lệ huy động học sinh từ 11–14 tuổi đến trường đạt 97,7%. Đặc biệt, dự án Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Pa Tần đã hoàn thành 70% khối lượng, hứa hẹn một diện mạo mới cho giáo dục địa phương khi về đích trước ngày 30/6/2026.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, bà Vũ Thanh Mai - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương ghi nhận và biểu dương những nỗ lực vượt khó của thầy và trò xã Pa Tần.
Để giáo dục thực sự là chìa khóa thoát nghèo cho bà con vùng cao, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh: Thời gian tới, xã Pa Tần cần ưu tiên hàng đầu cho giáo dục mầm non để tạo nền móng phát triển con người bền vững; đổi mới giáo dục nghề nghiệp theo hướng gắn chặt với nhu cầu thực tế của thị trường lao động; khi trường nội trú liên cấp mới đi vào hoạt động, cần tập trung nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên để đáp ứng kỳ vọng của nhân dân.

Nhân chuyến công tác, Đoàn đã trực tiếp kiểm tra tiến độ xây dựng trường nội trú liên cấp và trao tặng 10 suất học bổng cùng 300 phần quà ý nghĩa cho các em học sinh tiểu học, THCS trên địa bàn. Đây là nguồn động viên kịp thời để các em học sinh vùng biên tiếp tục vững bước tới trường.
Tags:
Sáp nhập thôn, sắp xếp tổ dân phố, dân bản du lịch nổi tiếng ở Lai Châu lo ngại "hòa tan" thương hiệu Sin Suối Hồ
Việc sáp nhập thôn, bản, tổ dân phố vào năm 2026 đang được các tỉnh, thành phố thực hiện. Với những địa danh đã tạo dựng được vị thế riêng như bản du lịch cộng đồng Sin Suối Hồ (xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu), câu chuyện sáp nhập thôn bản không chỉ là điều chỉnh địa giới, mà còn là gìn giữ bản sắc văn hóa và bảo vệ giá trị thương hiệu đã được xây dựng qua nhiều thế hệ.
Nông thôn Tây Bắc: Sẵn sàng cho Giải leo núi tỉnh Lai Châu lần thứ IV – Chinh phục đỉnh Tả Liên Sơn
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Ban Tổ chức, Giải leo núi tỉnh Lai Châu lần thứ IV, năm 2026 – Chinh phục đỉnh Tả Liên Sơn hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm thú vị cho các vận động viên.
Lai Châu: Sắp diễn ra hội nghị quy mô lớn về phát triển nông nghiệp hàng hóa, dược liệu theo hướng kinh tế xanh
Với mục tiêu định hình lại bản đồ nông nghiệp theo hướng bền vững, Hội nghị “Phát triển nông nghiệp hàng hóa, dược liệu theo hướng kinh tế xanh” tại tỉnh Lai Châu sẽ là nơi hội tụ của các nhà quản lý, khoa học và doanh nghiệp để tìm lời giải cho bài toán giá trị gia tăng và chuyển đổi xanh.








