Nông thôn Tây Bắc: Dồn sức đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án Hồ chứa nước Giang Ma tỉnh Lai Châu
22/04/2026 16:39 GMT +7
Với tổng dung tích hơn 1,8 triệu m3, dự án đầu tư xây dựng Hồ chứa nước Giang Ma (Lai Châu) không chỉ là lời giải cho bài toán thiếu nước sản xuất, sinh hoạt của người dân địa phương, mà còn được kỳ vọng trở thành điểm nhấn cảnh quan, thúc đẩy du lịch vùng cao phát triển.
- Tại hồ chứa nước lớn nhất Cuba, ngư dân quyết không đầu hàng, chèo thuyền săn được cả khoang cá to bự
- Dự án hồ chứa nước Bãi Cây Mến (tỉnh Kiên Giang cũ): Nguy cơ không thu hồi được tiền tỷ cho ngân sách Nhà nước
- Hơn 123 tỷ để sửa chữa khẩn cấp các hồ chứa nước, công trình thuỷ lợi hư hỏng ở Khánh Hoà(địa phận tỉnh Ninh Thuận cũ)
Kỳ vọng từ Dự án Hồ chứa nước Giang Ma
Những ngày trung tuần tháng 4, trên công trường Dự án Hồ chứa nước Giang Ma (Lai Châu), không khí lao động thật hối hả. Tiếng máy xúc, máy ủi vang vọng cả một vùng đồi, báo hiệu một sự thay đổi lớn sắp hiện hữu trên mảnh đất biên giới phía Bắc.

Dự án Hồ chứa nước Giang Ma là công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp II, do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) quyết định đầu tư. Chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu. Đây được xem là "siêu dự án" thủy lợi có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh nguồn nước của thành phố Lai Châu cũ (nay là các phường: Tân Phong, Đoàn Kết của tỉnh Lai Châu) và các khu vực lân cận.
Theo phê duyệt, dự án tập trung khai thác hiệu quả nguồn nước mặt của suối Nậm So và suối Hang Dơi. Mục tiêu then chốt là xây dựng hồ chứa nước để cung cấp nước tưới cho khoảng 220ha đất canh tác (bao gồm 104ha lúa, 88ha màu và 28ha cây công nghiệp). Đặc biệt, dự án còn đảm nhận nhiệm vụ tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho nhà máy nước thành phố Lai Châu với lưu lượng 8.000m3/ngày đêm.

Dự án Hồ chứa nước Giang Ma được xây dựng tại xã Tả Lèng và phường Tân Phong, với tổng mức đầu tư là 340,5 tỷ đồng. Quy mô đầu tư xây dựng dự án Hồ chứa nước Giang Ma gồm các hạng mục chính như: Hồ chứa, đập chính, đập phụ, tràn xả lũ, cống lấy nước, đập dâng trên suối Nậm So, đường ống dẫn nước về hồ Giang Ma…
Nhà thầu vượt nắng, thắng mưa để kịp tiến độ
Trao đổi với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt điện tử, anh Ngô Quang Long – Chỉ huy trưởng Dự án (Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Mạnh Quân), cho biết: Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Mạnh Quân đảm nhiệm thi công phần đập chính, đường dạo ven hồ và cụm đầu mối (bao gồm đập, cống lấy nước và tràn xả lũ). Quá trình thi công, đơn vị gặp phải không ít khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng và thời tiết. Để đảm bảo tiến độ và chất lượng các hạng mục của Dự án Hồ chứa nước Giang Ma, đơn vị đã tập trung tối đa nhân lực, máy móc và tổ chức thi công làm nhiều ca. Có thời điểm, đơn vị huy động 40 đầu xe máy và gần 200 nhân công (chia làm nhiều tổ đội, mỗi tổ 15–20 người) thi công trên công trường. Đến nay, Công ty đã thi công đạt hơn 95% khối lượng. Hiện, Công ty đang tập trung hoàn thiện đường dạo ven hồ và các phần lát mái, chỉnh trang tại đập chính (các hạng mục chính cơ bản đã hoàn thành).

Theo anh Đoàn Văn Tường – Phó Trưởng phòng kỹ thuật Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu, Dự án Hồ chứa nước Giang Ma được khởi công từ tháng 12/2023. Vướng mắc lớn nhất trong quá trình triển khai dự án, đó là công tác giải phóng mặt bằng. Do diện tích thu hồi lớn, nên việc phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng phải chia làm nhiều đợt. Một khó khăn nữa cũng phải kể đến, đó là thời tiết. Quá trình thực hiện dự án xảy ra mưa kéo dài nên ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ đắp đập đất.
Trước những khó khăn đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu đã thường xuyên đôn đốc, động viên nhà thầu khắc phục, tập trung nhân lực, máy móc, tổ chức thi công 3 ca. Đến nay, nhiều hạng mục chính như: Đập phụ, đập chính, tràn xả lũ, cống và hệ thống dẫn nước sau đập… đã cơ bản hoàn thành. Các đơn vị đã thi công đạt hơn 95% khối lượng. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu đang đôn đốc các nhà thầu gấp rút hoàn thiện nốt các phần việc còn lại, đảm bảo hoàn thành vào cuối tháng 4 này.

"Chúng tôi yêu cầu các đơn vị thi công phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật. Mỗi mét khối đất đắp, mỗi mối nối đường ống đều phải được giám sát chặt chẽ. Mục tiêu là tạo ra một công trình bền vững, không chỉ phục vụ sản xuất nông nghiệp mà còn phải là một điểm đến xanh cho các địa phương trong vùng dự án sau khi hoàn thành việc chỉnh trang mặt bằng và tạo cảnh quan" – anh Tường nhấn mạnh.
Với người dân xã Tả Lèng và các vùng lân cận, hồ chứa nước này là niềm mong mỏi suốt nhiều năm qua. Khi dự án hoàn thành sẽ đảm bảo nguồn nước tưới ổn định cho hàng trăm héc ta đất sản xuất nông nghiệp. Điều này không chỉ giúp tăng năng suất cây trồng mà còn mở ra cơ hội chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa các loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao vào sản xuất.
Hồ Giang Ma khi soi bóng giữa đại ngàn Lai Châu sẽ không chỉ là một "kho nước" khổng lồ, mà còn là một bức tranh sơn thủy hữu tình, hứa hẹn trở thành điểm du lịch sinh thái hấp dẫn, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế đa mục tiêu mà tỉnh Lai Châu đã đề ra.
Dự án cầu Trần Hưng Đạo 16.000 tỷ đồng: Dồn lực thi công trụ chính trước mùa mưa lũ
Dự án cầu Trần Hưng Đạo bắc qua sông Hồng đang bước vào giai đoạn thi công then chốt. Ngay giữa dòng nước xiết, hàng loạt hệ thống cọc ván thép khổng lồ đã được dựng lên. Các nhà thầu đang chạy đua với thời gian, tăng ca kíp liên tục để hoàn thành các trụ cầu chính trước khi mùa lũ dâng cao.
Cận cảnh công trường thi công tấp nập trên mảnh đất vàng từng là "thủ phủ công nghiệp" của Thủ đô
Khu đất rộng hơn 11ha từng là "thủ phủ công nghiệp" Cao Xà Lá của Thành phố Hà Nội đã nhường chỗ cho đại công trình xây dựng khu đô thị mới mang lại diện mạo hiện đại cho Thủ đô.
Hà Nội: Nút giao quan trọng Phạm Tu - Xa La trị giá 1.500 tỷ đồng “đóng băng” gần 10 năm được khởi động trở lại
Công tác giải phóng mặt bằng dự án nút giao Phạm Tu – Xa La đang được đẩy nhanh sau gần 10 năm đình trệ. Nhiều hộ dân đã bàn giao mặt bằng sạch.








