dd/mm/yyyy

Nông thôn Tây Bắc: Cụ bà U70 tiên phong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới

Là người có uy tín ở địa phương, bà Đặng Thị Phúc ở thôn Làng Ẻn, xã Trì Quang (huyện Bảo Thắng, Lào Cai) được bà con lối xóm tin tưởng bởi tuy tuổi cao sức yếu, nhưng bà Phúc luôn tiên phong gương mẫu trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.


clip: Cụ bà U70 tiên phong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.

Người có uy tín tiên phong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới

Nếu ai có dịp trở lại thôn Làng Ẻn sẽ không khỏi bất ngờ trước sự thay da, đổi thịt của một vùng thôn quê vốn rất nghèo ở xã Trì Quang. Cảnh sắc vùng quê Làng ẻn hôm nay đổi thay, tươi mới với những con đường khang trang, cuộc sống của người dân nơi đây khấm khá nhờ phát triển kinh tế đồi rừng, niềm vui hiển hiện trên từng ánh mắt, nụ cười của người dân. Có được thành tựu ấy, một phần không nhỏ là nhờ vai trò của người có uy tín Đặng Thị Phúc.

Là người dân tộc Dao, bà Phúc năm nay đã 72 tuổi, ở cái tuổi thấp thập cổ lai hy, bà là người có uy tín trong thôn, không chỉ gương mẫu trong phát triển kinh tế gia đình, bà phúc còn tuyên truyền, vận động người dân tích cực thay đổi nếp nghĩ, cách làm, tự lực vươn lên trong cuộc sống. Chia sẻ với chúng tôi, bà Phúc bày tỏ: Muốn người dân tin thì trước hết mình phải làm gương. Bởi vậy, nhiều năm qua tôi luôn cố gắng lao động, sản xuất, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực giúp đỡ mọi người, nhất là về kinh nghiệm sản xuất; với những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo tôi cố gắng hướng dẫn bà con tiếp cập các chính sách vay của nhà nước dành cho người nghèo để đầu tư phát triển sản xuất.

Nông thôn Tây Bắc: Cụ bà U70 tiên phong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới - Ảnh 1.

Bà Đặng Thị Phúc luôn tiên phong đi đâu và vận động người dân thay đổi cách nghĩ, cách làm, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Thanh Nga

Với vai trò người có uy tín, bà luôn phát huy phương châm "gần dân, trọng dân, hiểu dân", ở thôn, bà không chỉ giúp đỡ đồng bào trong thôn phát triển kinh tế, mà còn tích cực vận động các hộ gia đình trong thôn tham gia xây dựng nông thôn mới, cải tạo diện mạo nông thôn tại địa phương. Bà đã cùng cấp uỷ đảng, chi bộ thôn bàn bạc, phân công cán bộ đi tuyên truyền vận động từng hộ dân trong thôn, đặc biệt là các hộ chưa đồng thuận để nhân dân hiểu về chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về công cuộc xây dựng nông thôn mới, từ đó có sự đồng thuận cùng chính quyền địa phương.

Nhờ cách làm đó, từ năm 2019 đến nay bà Phúc đã vận động người dân trong thôn hiến gần 20 nghìn m2 đất và ủng hộ trên 120 triệu đồng để mở rộng và đổ cấp phối 2,7km đường giao thông nông thôn từ 3m lên 5m, và xây dựng nhà văn hóa. Trong đó gia đình bà hiến gần 8 nghìn m2 đất ruộng để mở rộng con đường và làm nhà văn hoá thôn.

Nông thôn Tây Bắc: Cụ bà U70 tiên phong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới - Ảnh 2.

Tiên phong phát triển kinh tế, bà Đặng Thị Phúc có cơ ngơi hơn 10ha quế, cây quế cũng là mô hình mang lại thu nhập ổn định cho bà con ở thôn Làng Ẻn. Ảnh: Thanh Nga

Chia sẻ với chúng tôi, chị Hoàng Thị Thanh, người dân thôn Làng Ẻn, xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng, Lào Cai cho biết: Trong giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, bà Phúc luôn nêu gương sáng tích cực vận động người dân trong thôn xoá bỏ bài trừ hủ tục lạc hậu; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc, xây dựng thôn, bản đoàn kết, bình yên và phát triển.

Có thể thấy, từ một thôn nghèo của xã Trì Quang, đến nay Làng Ẻn đã vươn lên thành thôn nông thôn mới kiểu mẫu, trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế của xã Trì Quang. Điểm tựa kinh tế vững vàng cho nhân dân trong thôn phần lớn là ở những đồi quế bạt ngàn; Toàn thôn hiện có 130ha quế, trong đó có tới 70% diện tích đã cho thu hoạch. Nhiều ngôi nhà mới được xây khang trang giữa bạt ngàn màu xanh của rừng quế, mỡ.

Nông thôn Tây Bắc: Cụ bà U70 tiên phong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới - Ảnh 3.

Tuy tuổi cao sức yếu, nhưng bà Phúc luôn tiên phong gương mẫu trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Thanh Nga

Bản làng đổi thay, đáng sống

Đến nay, toàn thôn Làng Ẻn có tỷ lệ hộ khá giàu chiếm hơn 80%, đường giao thông nông thôn đi lại thuận tiện, 100% trẻ trong độ tuổi được đi học… Những đổi thay trong cuộc sống của đồng bào Dao tuyển nơi đây đã khẳng định tinh thần vượt khó, quyết tâm vươn lên của đồng bào, trong đó có vai trò quan trọng của bà Đặng Thị Phúc, người có uy tín, cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân ở địa phương trong việc thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước góp phần chung sức xây dựng thôn Làng Ẻn ngày một đổi mới, trở thành điểm sáng của xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng, Lào Cai.

Nông thôn Tây Bắc: Cụ bà U70 tiên phong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới - Ảnh 4.

Là người có uy tín ở địa phương, bà Đặng Thị Phúc là người được bà con lối xóm tin tưởng. Ảnh: Thanh Nga

Chia sẻ với chúng tôi, anh Lý Văn Long, Trưởng thôn Làng Ẻn, xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng, Lào Cai cho biết: Bà Phúc là một trong những tấm gương điển hình, là người có uy tín của thôn. Bà luôn đi đầu, gương mẫu làm tốt mọi việc. Trong công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong lĩnh vực phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới bà cũng luôn đi đầu, gương mẫu, là người hiến đất mở đường. Đồng thời tuyên truyền cho người dân hiến đất, hoa màu để mở đường giao thông nông thôn.

Với vai trò người có uy tín, bà Đặng Thị Phúc luôn nhiệt tình, trách nhiệm với cộng đồng, bà không chỉ gương mẫu đi đầu trong các phong trào hoạt động của thôn, mà còn tích cực tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, tự lực vươn lên trong cuộc sống.

Thấm thoát thời gian trôi qua, mái tóc xanh của bà Phúc nay đã bạc, chân yếu tay mềm, thành quả của bà bây giờ là 10ha quế, mỡ và 1ha ao nuôi cá cho thu nhập mỗi năm hơn 100 trăm triệu đồng. Với cách làm kinh tế bài bản của người phụ nữ dân tộc Dao này được bà con trong thôn học tập, làm theo; bình quân mỗi năm bà giúp đỡ được 1-2 hộ phát triển sản xuất vươn lên thoát nghèo.

Nông thôn Tây Bắc: Cụ bà U70 tiên phong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới - Ảnh 5.

Bà Đặng Thị Phúc luôn nêu gương sáng tích cực vận động người dân trong thôn xoá bỏ bài trừ hủ tục lạc hậu; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Ảnh: Thanh Nga

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, bà Phúc luôn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn, tôn tạo cảnh quan môi trường. Với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà", tuyên truyền với nhiều hình thức làm sao để người dân hiểu và tự giác tham gia thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.

Những đổi thay trong cuộc sống của đồng bào Dao ở thôn Làng Ẻn đã khẳng định tinh thần vượt khó, quyết tâm vươn lên của bà con, trong đó có vai trò quan trọng của bà Đặng Thị Phúc, Người có uy tín, cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân ở địa phương trong việc thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước. Với những nỗ lực, cống hiến của mình, bà Phúc đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhì; được Ủy ban Dân tộc tặng Bằng khen và được tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai năm 2020.

Tuấn Hùng, Thanh Nga