dd/mm/yyyy

Lão nông U70 ở Lào Cai thu nửa tỷ mỗi năm từ mô hình kinh tế tổng hợp

Từ mô hình nuôi lợn, gà, cá và trồng chè, lão nông Phan Trọng Ký ở huyện Bảo Thắng, Lào Cai có thu nhập hàng trăm triệu mỗi năm; đồng thời giúp đỡ được nhiều lao động ở địa phương có việc làm, thu nhập ổn định.

Mô hình kinh tế tổng hợp cho thu nhập hàng trăm triệu mỗi năm của lão nông Phan Trọng Ký.

Mô hình kinh tế tổng hợp của lão nông U70 ở Lào Cai

Trong câu chuyện với chúng tôi, lão nông Phan Trọng Ký, thôn Phú Hải 3, xã Phú Nhuận huyện Bảo Thắng, Lào Cai cho hay, ông đã từng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Khi trở về quê hương, ông phát huy phẩm chất anh Bộ đội cụ Hồ, tiên phong đi đầu trên mặt trận sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần không nhỏ giúp bà con trong thôn có thu nhập, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Năm nay, dù đã ở cái tuổi thất thập cổ lai hy nhưng ông Ký vẫn hăng say với công việc. Ông cho rằng, mình còn sức là còn làm để cuộc sống được ấm no, kinh tế phát triển hơn, thế mới là tinh thần Bộ đội Cụ Hồ.

Lão nông U70 ở Lào Cai thu nửa tỷ mỗi năm từ mô hình kinh tế tổng hợp- Ảnh 1.

Ở cái tuổi "thất thập cổ lai hy", lão nông Phan Trọng Ký vẫn hăng say lao động, sản xuất với mô hình chăn nuôi lợn, gà, cá và trồng chè. Ảnh: Thanh Nga

Từ suy nghĩ đó, lão nông Phan Trọng Ký đã đầu tư phát triển kinh tế theo mô hình trang trại tổng hợp, tập trung chính chăn nuôi lợn, gà và đào thêm ao thả cá với diện tích 5.000m2. Gần đây nhất, khi nhận thấy cây chè có giá trị kinh tế cao, đây là loại cây trồng đang được xã Phú Nhuận và huyện Bảo Thắng vận động sản xuất theo hướng hàng hóa, ông đã mạnh dạn đầu tư mở rộng diện tích chè lên qui mô lớn hơn và hướng tới sản xuất hữu cơ, nhằm nâng cao giá trị nông sản.

Rót chén chè xanh ngát mời khách, ông Ký bày tỏ, tôi luôn tự hào là người lính Bộ đội Cụ Hồ. Trở về địa phương, tôi luôn tâm niệm phải cố gắng để tạo điều kiện đưa phong trào phát triển kinh tế ở quê hương đổi thay. Từng ngày, tôi luôn trăn trở phải làm sao để có thu nhập, từ đó mới có điều kiện giúp đỡ xóm làng. Từ ngày mở rộng quy mô trồng chè, gia đình tôi đã tạo thêm được việc làm với thu nhập ổn định cho nhiều lao động ở trong thôn.

Hiện, gia đình ông Ký có 3 ha cây chè, ông đầu tư 200 triệu đồng xây dựng, lắp đặt thêm dây chuyền chế biến chè. Sản phẩm chè của gia đình ông làm ra đến đâu, tiêu thu hết ngay đến đấy. Từ 3 ha chè này, mỗi năm ông Ký thu về được 300 triệu đồng. Các mô hình chăn nuôi lợn, gà và cá, mỗi năm tăng thêm nguồn thu cho ông Ký khoảng 200 triệu đồng.

Lão nông U70 ở Lào Cai thu nửa tỷ mỗi năm từ mô hình kinh tế tổng hợp- Ảnh 2.

Sản phẩm chè của gia đình lão nông Phan Trọng Ký sản xuất khép kín, theo hướng hữu cơ, sản xuất tới đâu đều tiêu thụ hết tới đó, mang về thu nhập cao cho gia đình. Ảnh: Thanh Nga

Lão nông U70 ở Lào Cai là hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi 

Mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình lão nông Phan Trọng Ký đem lại thu nhập cao cho gia đình ông. Không những thế, gia đình ông còn luôn sẵn sàng giúp đỡ bà con trong thôn, nhất là những hộ nghèo, cận nghèo. Ông Ký cũng luôn đi đầu trong các phong trào phát triển kinh tế, nhờ đó ông được công nhận là hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.

Lão nông U70 ở Lào Cai thu nửa tỷ mỗi năm từ mô hình kinh tế tổng hợp- Ảnh 3.

Từ các mô hình chăn nuôi lợn, gà và cá, mỗi năm gia đình lão nông Phan Trọng Ký có thêm nguồn thu khoảng 200 triệu đồng. Ảnh: Thanh Nga

Chia sẻ với phóng viên, bà Trịnh Thị Thủy, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, Lào Cai cho biết: Với mô hình kinh tế tổng hợp như là ao nuôi cá, trồng cây chè kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm, ông Phan Trọng Ký, thôn Phú Hải 3 trở thành tấm gương sáng trong phát triển kinh tế. Mặc dù tuổi cao nhưng ông Ký vẫn hăng say lao động, phát triển kinh tế, không chỉ giúp gia đình có thu nhập cao mà ông còn luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào của thôn, đặc biệt là phong trào Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Gia đình lão nông Phan Trọng ký luôn là hộ tiêu biểu trong việc vận động và đóng góp hàng chục triệu đồng để xây dựng nông thôn mới; đồng thời, giúp nhiều hộ nông dân nghèo về kinh nghiệm, vốn đề làm ăn phát triển kinh tế. Từ mô hình kinh tế hiệu quả của ông Ký, đã lan tỏa tới nhiều hộ dân trong thôn, trong xã đến học tập và làm theo.

Tuấn Hùng, Thanh Nga