Nông thôn Tây Bắc: 2 cây đa hơn 500 tuổi ở Than Uyên được công nhận là cây di sản Việt Nam
01/12/2025 15:51 GMT +7
Xã Than Uyên (Lai Châu) vừa tổ chức lễ công bố 2 cây đa hơn 500 tuổi, tại khu vực hội trường trung tâm xã là cây di sản Việt Nam.
- Một xã mới ở tỉnh Gia Lai có 6 cây cổ thụ hoành tráng, gốc rễ hình thù kỳ dị vừa được công nhận là Cây Di sản Việt Nam
- Hai xã mới của tỉnh Vĩnh Long có 5 cây cổ thụ hoành tráng được công nhận là cây Di sản Việt Nam
- Hai cây trầm hương 200 năm tuổi, bên trong chứa cả một kho báu ở Hà Tĩnh được công nhận Cây di sản Việt Nam
Theo đó, tại buổi lễ, Hội đồng Cây di sản Việt Nam đã trao quyết định và chứng nhận 2 cây đa hơn 500 tuổi là cây di sản Việt Nam cho UBND xã Than Uyên. Đây là sự ghi nhận đối với 2 cây đa cổ thụ có tuổi đời lâu năm, gắn với đời sống văn hóa, sinh hoạt cộng đồng và ký ức nhiều thế hệ.

Hai cây đa này không chỉ mang giá trị sinh thái, là lá phổi xanh che mát cho cả vùng, mà còn là biểu tượng thiêng liêng của sự bền vững, sức sống mãnh liệt và tinh thần đoàn kết keo sơn của cộng đồng các dân tộc nơi đây.
Hai cây đa, một cây đa tía và một cây đa núi ở khu vực trung tâm xã. Trong đó, cây đa tía cao 22m, tán rộng đến 38m, chu vi thân 4,65m; cây đa núi cao 30m, tán rộng 31m, chu vi thân 6,9m.
Các nhà khoa học thuộc Hội đồng Cây Di sản Việt Nam và Hạt Kiểm lâm Than Uyên đã dày công khảo sát và xác định, cả hai cây đa đều có tuổi đời trên 500 năm. Với tuổi thọ và giá trị lịch sử, văn hóa, sinh thái to lớn, hai cây đa hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu cây di sản Việt Nam.

Việc vinh danh này không chỉ là lời nhắc nhở sâu sắc về ý thức bảo vệ môi trường, mà còn là "cú hích" mạnh mẽ, hứa hẹn sẽ đưa du lịch sinh thái Than Uyên cất cánh trong tương lai.
Tags:
"Cụ" gạo đền Mõ, cây di sản Việt Nam gần 750 năm tuổi được hồi sinh thần kỳ
"Cụ" gạo ở đền Mõ (xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) có tuổi đời gần 750 năm, là cây gạo nhiều tuổi nhất Việt Nam được hồi sinh thần kỳ sau cơn bão Yagi.
Một ấp ở Long An có tới 3 cây cổ thụ được công nhận là Cây Di sản Việt Nam, đó là loài cây gì?
Đầu năm 2025, ấp 2, xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Long An có 3 cây cổ thụ được công nhận là Cây di sản, trong đó có cây me và cây đa sộp tại đình Bình Lục.
Một cây cổ thụ thân hình kỳ dị, bề thế đã 200 tuổi ở Bến Tre là Cây di sản Việt Nam
Cây thiên tuế cao sừng sững tỏa ra nhiều nhánh, thân gốc 2 người ôm, tuổi đời khoảng 200 năm ở đình Phú Nhuận, xã Phú Nhuận (thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre) đã được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là cây Di sản Việt Nam.








