Chủ Nhật, ngày 09/03/2025 03:37 PM (GMT+7)
Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu ở huyện biên giới
09/03/2025 15:37 GMT +7
Những năm qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” trên địa bàn huyện Sông Mã (Sơn La) được phát triển mạnh mẽ. Qua đó, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương này.
- Giữ an toàn những cánh rừng trước “giặc lửa”
- Phát triển kinh tế tập thể, đem lại thu nhập cao cho hội viên nông dân
- Nông dân phấn khởi có thêm nguồn vốn triển khai dự án “trồng rau, củ, quả sạch”
Hội viên nông dân làm kinh tế giỏi
Những ngày này, đến các xã của huyện biên giới Sông Mã, đâu đâu chúng tôi cũng gặp những vườn cây ăn quả xanh ngắt. Nhà ít thì hơn 1 ha vườn cây ăn quả, nhà nhiều thì đến vài chục ha. Nhờ đẩy mạnh phát triển cây ăn quả, người dân nơi đây có thu nhập ổn định, vươn lên làm giàu. Có được kết quả như ngày hôm nay là nhờ địa phương này thực hiện có hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”.
Được giới thiệu của Hội Nông dân huyện Sông Mã, chúng tôi đến thăm mô hình cây ăn quả của gia đình ông Trần Văn Lộc, thôn Tân Lập, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã (Sơn La). Trước những năm 2008, gia đình ông chỉ làm nghề kinh doanh chuyên đi thu mua bắp ngô, củ sắn của bà con ở các xã trên địa bàn huyện, chưa nghĩ sẽ gắn bó với nghề trồng cây ăn quả.
Thế rồi như một cơ duyên, ông Lộc đi học hỏi kinh nghiệm ở các vùng trồng cây ăn quả khác và mất một năm trời xuống viện cây ăn quả ở Hà Nội để học cách chiết, ghép mắt, chăm sóc, bón phân... cho cây nhãn. Khi nắm chắc kiến thức, ông Lộc trở về địa phương để áp dụng.

Ông Trần Văn Lộc chia sẻ: Loại nhãn lồng Hưng Yên đã được bà con mang lên trồng ở vùng đất Chiềng Khương từ hàng chục năm nay. Khi cây già cỗi, cao chót vót, năng suất thấp, hiệu quả kinh tế không cao. Với những kinh nghiệm, kiến thức vốn có của bản thân, gia đình tôi đã mua đất vườn nhãn của một số hộ dân trồng lâu năm để tiên phong thực hiện quy trình ghép mắt. Sau khoảng 3 năm ghép, những cây nhãn mới đã toả bóng, với cành lá sum suê; cho quả, năng suất cao gấp nhiều lần.
Hiện nay, ông Lộc có 9 ha cây ăn quả, trong đó có 6 ha nhãn ghép chín sớm, chín muộn được áp dụng công nghệ tưới phun tự động. Nhờ đó, mà cây nhãn luôn sinh trưởng, phát triển tốt; cho quả to, cùi dày, chất lượng cao, được nhiều thương lái lựa chọn. Có những năm vườn nhãn của gia đình ông Lộc cho thu gần 100 tấn quả tươi, riêng vụ năm 2024 do ảnh hưởng của thời tiết nên chỉ thu được trên 30 tấn quả, thu về hơn 1,2 tỷ đồng.

Triển khai có hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi
Ông Lê Văn Quân, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Sông Mã (Sơn La) cho biết: Năm 2024, toàn huyện có 2.580 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Là những điển hình xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh giỏi, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến và đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh.
Hình thành nhiều mô hình kinh tế hộ, trang trại tổng hợp, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, liên kết theo chuỗi giá trị, cho thu nhập cao.
Đồng hành với nông dân phát triển kinh tế, đến nay, tổng nguồn quỹ hỗ trợ nông dân trên địa bàn huyện Sông Mã đạt 7 tỷ 950 triệu đồng, giải ngân cho 224 hộ tại 19 xã, thị trấn vay vốn thực hiện các dự án trồng cây ăn quả, trồng rau màu, chăn nuôi đại gia súc, gia cầm.

Ngoài ra, các cấp hội đứng ra nhận ủy thác hơn 165 tỷ đồng với Ngân hàng Chính sách xã hội, giúp 3.284 hội viên có vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh; thỏa thuận với Ngân hàng NN&PTNT giúp 20 hộ vay gần 15 tỷ đồng xây dựng các mô hình kinh tế.
Năm 2024, Hội Nông dân huyện phối hợp tổ chức 9 lớp tập huấn về kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi cho 350 hội viên các xã, tăng cường kỹ năng bán các sản phẩm OCOP qua phương tiện số; cử hội viên tham dự diễn đàn chuyển đổi số trong truyền thông quảng bá sản phẩm OCOP.

Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện, các doanh nghiệp, công ty hỗ trợ 7 HTX xây dựng hệ thống nhận diện và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, tổng kinh phí 500 triệu đồng; cung ứng 1.100 tấn phân bón các loại, 967 tấn ngô giống, 450 tấn thuốc bảo vệ thực vật, 8.225 tấn thức ăn chăn nuôi cho nông dân phát triển sản xuất; hỗ trợ thành lập mới 2 HTX, 7 tổ hợp tác, 1 chi hội nông dân nghề nghiệp, 3 tổ hội nông dân nghề nghiệp.
Với sự vào cuộc đồng hành của hội nông dân các cấp, sự nỗ lực, sáng tạo của các hội viên, huyện Sông Mã ngày càng có nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi, hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Tags:
Nông dân phấn khởi có thêm nguồn vốn triển khai dự án “trồng rau, củ, quả sạch”
Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện Thuận Châu (Sơn La) đã tổ chức giải ngân cho các hộ hội viên nông dân tại thực hiện Dự án “Trồng rau, củ, quả”, nhằm nâng cao thu nhập, góp phần giảm nghèo tại địa phương.
Xã vùng cao Sơn La giữ vững danh hiệu không có ma túy
Duy trì và thực hiện có hiệu quả mô hình “Phụ nữ có chồng, con không vi phạm về ma túy”, mô hình “Trường học an toàn không ma túy”, câu lạc bộ “Thanh niên nói không với ma túy”, xã Chiềng Ngàm, huyện Thuận Châu (Sơn La) giữ vững danh hiệu xã không có ma túy.
Nông dân Sơn La dồn sức chăm sóc cây ăn quả mùa ra hoa, kết trái
Những năm qua, huyện Mai Sơn (Sơn La) đẩy mạnh tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn người dân kỹ thuật chăm sóc cây ăn quả, đặc biệt là thời kỳ ra hoa, đậu quả, vì đây là giai đoạn quan trọng quyết định năng suất, chất lượng quả.