Thứ Bảy, ngày 08/03/2025 04:43 PM (GMT+7)

Giữ an toàn những cánh rừng trước “giặc lửa”

Văn Ngọc

08/03/2025 16:43 GMT +7

Mùa hanh khô, thời tiết nắng nóng kéo dài, nhiều diện tích rừng có nguy cơ chay rất cao. Trước tình hình trên, huyện Yên Châu (Sơn La) đã chủ động các phương án bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR).

Người dân nâng cao ý thức bảo vệ rừng

Huyện Yên Châu (Sơn La) hiện có trên 41 nghìn ha rừng, trong đó, có trên 38 nghìn ha rừng tự nhiên và 3.031 ha rừng trồng; tỷ lệ độ che phủ của rừng đạt 48%.

Bước vào mùa khô, thời tiết nắng hanh kéo dài khiến nhiều diện tích rừng trên địa bàn huyện Yên Châu có nguy cơ cháy cao. Các cấp chính quyền huyện cùng lực lượng chức năng đang tích cực chủ động triển khai các biện pháp, tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, hạn chế thấp nhất các vụ cháy có thể xảy ra.

Hạt Kiểm lâm huyện Yên Châu (Sơn La) đẩy mạnh tuyên truyền đến nhân dân công tác bảo vệ rừng. Ảnh: Văn Ngọc

Ông Mè Văn Cường - Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Thàn xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La chia sẻ: Để làm tốt công tác bảo vệ rừng, bản đã thành lập Tổ bảo vệ rừng, mỗi hộ trong bản cử một thành viên tham gia tổ, do Trưởng bản làm tổ trưởng.

Hằng tháng, Tổ bảo vệ rừng tham mưu cho Ban Quản lý bản tổ chức họp dân tuyên truyền việc bảo vệ, PCCCR và phát triển rừng. Bên cạnh đó, Tổ duy trì thường xuyên công tác kiểm tra rừng theo định kỳ, đặc biệt khi nhận được thông tin, phản ánh về các hành vi xâm lấn, hay chặt phá rừng trong khu vực của bản quản lý, bản sẽ nhanh chóng huy động lực lượng, tổ chức xác minh giải quyết kịp thời.... Nhờ đó, ý thức bảo vệ rừng của người dân được nâng cao.

Mùa hanh khô, nhiều diện tích rừng có nguy cơ cháy rất cao. Ảnh: Văn Ngọc

Triển khai các phương án bảo vệ rừng

Ông Dương Hồng Hải, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Yên Châu (Sơn La), cho biết: Ngay từ đầu mùa khô, Hạt Kiểm lâm đã bố trí lãnh đạo và cán bộ trực 24/24 giờ, tuân thủ nghiêm túc chế độ trực và dự báo cháy rừng từ cấp III trở lên. Đồng thời, thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng và kịp thời công bố cấp dự báo cháy trên các phương tiện truyền thông.

Hạt cũng đã kiện toàn 14 ban chỉ huy bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng cấp xã, với gần 400 thành viên; củng cố các tổ, đội bảo vệ rừng ở xã, bản với hơn 2.000 người tham gia. Ngoài ra, cán bộ kiểm lâm địa bàn luôn phối hợp chặt chẽ với các bản, cộng đồng dân cư và chủ rừng để thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, PCCCR. Hạt cũng tăng cường kiểm soát, ngăn chặn các hành vi vi phạm quy định về PCCCR và các hoạt động gây hủy hoại rừng.

Huyện Yên Châu quyết tâm bảo về diên tích rừng hiện có và nâng cao tỷ lệ che phủ rừng hàng năm. Ảnh: Văn Ngọc

Hạt Kiểm lâm huyện đã tổ chức các cuộc họp tuyên truyền pháp luật về bảo vệ rừng, PCCCR; ký cam kết công tác bảo vệ rừng, PCCCR giữa 153 trưởng bản với chủ tịch UBND 14 xã, thị trấn và giữa 12.894 hộ gia đình với các trưởng bản.

Ngoài ra, tăng cường phối hợp chặt chẽ với UBND các xã tiến hành tuần tra, khoanh vùng trọng điểm những vùng có nguy cơ cháy rừng cao; sẵn sàng, huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ để hỗ trợ các địa phương trong việc chữa cháy rừng.

Ngoài các biện pháp của các cơ quan chức năng, mỗi người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ rừng. Ảnh: Văn Ngọc

Đề phòng cháy rừng hiệu quả trong mùa khô, Hạt Kiểm lâm huyện còn sử dụng nhiều phương tiện kỹ thuật công nghệ phục vụ công tác, như: Bản đồ số, máy định vị, ứng dụng Hệ thống cảnh báo sớm cháy rừng, phát hiện điểm cháy tại website kiemlam.org.vn để các chủ rừng kiểm tra, xác minh và tổ chức chữa cháy kịp thời.

Dự báo thời gian tới, tình trạng nắng nóng và khô hạn tiếp tục xảy ra, cùng với sự chủ động của các cấp, các ngành trên địa bàn huyện Yên Châu thì người dân cũng cần ý thức bảo vệ, PCCCR. Từ đó, góp phần ngăn chặn các vụ cháy rừng, bảo vệ diện tích rừng hiện có.

Làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng đầu nguồn Sông Mã

Làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng đầu nguồn Sông Mã

Thời gian qua, huyện Sông Mã (Sơn La) đã triển khai hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Trồng cây gây rừng, giữ màu xanh cho vùng biên giới Sông Mã

Trồng cây gây rừng, giữ màu xanh cho vùng biên giới Sông Mã

Ngoài việc bảo vệ diện tích rừng hiện có, người dân huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La còn tham gia trồng cây gây rừng; tỷ lệ che phủ rừng ở nơi đây không ngừng được nâng lên, màu xanh của rừng đang dần bao phủ dải biên cương biên giới Việt – Lào.

Nhân lên màu xanh những cánh rừng vùng biên giới Sông Mã

Nhân lên màu xanh những cánh rừng vùng biên giới Sông Mã

Dịch vụ môi trường rừng đang tạo động lực cho người dân huyện Sông Mã (tỉnh Sơn La) quản lý, bảo vệ rừng, giúp những cánh rừng mãi xanh nơi vùng cao biên giới.