Nông dân Sơn La tạo đột phá trong sản xuất nông nghiệp
20/03/2025 10:42 GMT +7
Tỉnh Sơn La đồng bộ các giải pháp giúp nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững, tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao, đáp ứng được các thị trường khó tính nhất.
- Sơn La: Còn khoảng trên 2.000 hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu hỗ trợ kinh phí để làm nhà ở
- Nông dân vùng cao ngày càng no ấm từ phát triển sản phẩm OCOP
- Chăm lo sức khỏe cho người dân vùng biên giới Sơn La
Hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững
Những năm trở lại đây, Sơn La vươn lên là một trong những địa phương phát triển mạnh về sản xuất nông nghiệp, tạo ra các sản phẩm sạch, an toàn, đáp ứng được nhu cầu của thị trường; từng bước nâng cao thu nhập cho nông dân, HTX, doanh nghiệp. Có được những kết quả đó là nhờ địa phương này đồng bộ các giải pháp trong phát triển nông nghiệp, từ việc hỗ trợ sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.
Khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển, nâng cao giá trị và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Bắc Yên (Sơn La) đã liên kết thành lập các hợp tác xã, phát huy hiệu quả việc liên kết, ứng dụng khoa học kỹ thuật, hướng tới phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững.
Những năm trước, hầu hết các hợp tác xã (HTX) của huyện Bắc Yên có quy mô nhỏ, cơ sở vật chất còn hạn chế, hiệu quả sản xuất kinh doanh chưa cao. Đội ngũ cán bộ quản lý HTX chủ yếu chưa qua đào tạo, dẫn đến hạn chế về năng lực, kinh nghiệm tổ chức, quản lý và nghiệp vụ kinh doanh.

Để duy trì và phát triển HTX, huyện Bắc Yên đã mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý, giám đốc, kế toán HTX; thường xuyên tổ chức đối thoại giữa UBND huyện và các HTX để lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải quyết kiến nghị, tháo gỡ khó khăn. Đến nay, toàn huyện có 33 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, du lịch với 299 thành viên. Tổng vốn hoạt động đăng ký trên 36,5 tỷ đồng. Doanh thu bình quân HTX trên 800 triệu đồng/năm; thu nhập bình quân của lao động làm việc thường xuyên đạt khoảng 27 triệu đồng/năm.
Anh Thào A Chống, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và Dược liệu Háng Đồng, cho biết: Sau 8 năm hoạt động, hiện nay, HTX có 2 sản phẩm là Măng trúc muối ớt và Trà Thác rồng được xếp hạng OCOP 3 sao. HTX đã tổ chức cho các thành viên HTX tham quan, học hỏi kinh nghiệm và thống nhất quy trình sản xuất, từ khâu trồng đến thu hoạch sản phẩm tại các xã lân cận.
Đến nay, HTX có 10 thành viên, liên kết trồng 8 ha trúc, 35 ha cây thảo quả. Năm 2024, HTX bán ra gần 40 tấn măng trúc muối ớt, hơn 20 tấn thảo quả, 6 tấn chè thành phẩm; lợi nhuận đạt trên 800 triệu đồng/năm; thu nhập bình quân thành viên đạt 6 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, giải quyết việc làm cho hàng chục lao động địa phương, với mức thu nhập bình quân 3-4 triệu đồng/người/tháng.

Còn đối với Chi hội Nông dân nghề nghiệp HTX Đoàn Kết, tiểu khu 2, xã Mường Bú, huyện Mường La (Sơn La) được thành lập với 15 thành viên. Chi hội hoạt động theo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam và theo quy chế hoạt động của Chi hội, với phương châm “Cùng chí hướng về lĩnh vực sản xuất, kinh doanh; cùng mối quan tâm; cùng có sự chia sẻ; cùng chịu trách nhiệm; cùng hưởng thụ” và “Tự giác, tự nguyện, tự chủ, tự quản, tự chịu trách nhiệm”.
Để giúp các hội viên chi hội áp dụng các tiến bộ khoa học vào canh tác, nâng cao chất lượng sản xuất, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức tập huấn cho các hội viên HTX Đoàn Kết về quy trình chăm sóc và điều khiển cho xoài ra hoa, đậu quả. Đồng thời, trao tặng 41 tấn phân bón Lâm Thao cho 15 hội viên của Chi hội Nông dân nghề nghiệp HTX Đoàn Kết, gồm: Phân hữu cơ, đạm, lân, ka li; tổng giá trị trên 426 triệu đồng.
Chị Lò Thị Thủy, Chi hội Trưởng Chi hội nông dân nghề nghiệp Hợp tác xã Đoàn Kết (xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La) cho biết: Các thành viên chi hội chủ yếu phát triển các loại cây ăn quả. Việc thành lập chị hội nông dân nghề nghiệp nhằm phát huy tiềm lực sẵn có, tạo được mối liên kết chặt chẽ giữa chi hội với hội viên góp phần phát triển nông nghiệp xanh, bền vững tại địa phương.
Hỗ trợ các thành viên áp dụng các tiến bộ khoa học vào canh tác cây ăn quả, từ đó nâng cao thu nhập cho hội viên, nông dân; trở thành mô hình điểm về phát triển kinh tế tập thể để triển khai nhân rộng, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội, khẳng định vị thế của tổ chức Hội tham gia vào phát triển kinh tế - xã hội.

Nông dân phát triển nông nghiệp bền vững
Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết, toàn tỉnh hiện có hơn 84.000 ha cây ăn quả và cây sơn tra, sản lượng đạt khoảng gần 380.000 tấn. Nhiều mô hình trồng cây ăn quả cho thu nhập cao, từ 200 triệu đồng đến 400 triệu đồng/ha, đặc biệt diện tích na thu hơn 350 triệu đồng/ha; dâu tây 420 triệu đồng/ha... Nhiều hộ nông dân từ trồng cây ăn quả đã vươn lên thoát nghèo và trở thành triệu phú, tỷ phú.
Phát huy các kết quả đạt được, hiện địa phương đang tiếp tục tập trung cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực và trong nội ngành gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, phấn đấu tổng sản phẩm ngành nông lâm nghiệp, thuỷ sản trên địa bàn tỉnh năm 2025 đạt hơn 8.870 tỷ đồng, tăng 4,9% so với năm 2024.

"Năm 2025, Sơn La xây dựng 28 chỉ tiêu kinh tế xã hội, trong đó mục tiêu ngành nông nghiệp rất rõ. Một là hiện nay có 308 chuỗi sản xuất an toàn thì phấn đấu tăng lên 350 chuỗi; có 213 mã số vùng trồng thì phải phấn đấu tăng lên 300 mã số; 204 sản phẩm OCOP thì phấn đấu làm sao đạt khoảng 250 sản phẩm OCOP; 9 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thì phấn đấu có đến 15 vùng và 84.000 ha cây ăn quả thì phấn đấu đưa vào tổ chức sản xuất lớn, sản xuất sạch ít nhất 60% trong tổng diện tích. Đồng thời, hoàn thành Đề án xây dựng Sơn La trở thành trung tâm chế biến nông sản của Trung du miền núi phía Bắc", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La thông tin.
Tags:
Lễ hội Hoa ban - Rau rừng, cá suối được chế biến thành món ăn tại phần thi ẩm thực
Nằm trong chuỗi các hoạt động Lễ hội Hoa ban thành phố Sơn La (Sơn La) tại quảng trường Tây Bắc, 12 xã, phường trên địa bàn đã thi trưng bày và thuyết minh ẩm thực dân tộc với nhiều món ăn đặc sắc, mang đậm hương vị núi rừng Tây Bắc.
Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu ở huyện biên giới
Những năm qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” trên địa bàn huyện Sông Mã (Sơn La) được phát triển mạnh mẽ. Qua đó, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương này.
Giữ an toàn những cánh rừng trước “giặc lửa”
Mùa hanh khô, thời tiết nắng nóng kéo dài, nhiều diện tích rừng có nguy cơ chay rất cao. Trước tình hình trên, huyện Yên Châu (Sơn La) đã chủ động các phương án bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR).