Nỗ lực xây dựng nông thôn mới ở vùng cao Sơn La
10/12/2025 10:11 GMT +7
Co Mạ là xã vùng III, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Sơn La, xã có 33 bản, 2.877 hộ, 14.573 nhân khẩu, có 6 dân tộc sinh sống, trong đó, dân tộc Mông chiếm 90,26%; Dân tộc Thái chiếm 7,91%; còn lại là tộc khác. Với xuất phát điểm thấp, vượt lên khó khăn, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong xã đã nỗ lực phát huy lợi thế, cách làm phù hợp, từng bước xây dựng hạ tầng nông thôn, tập trung thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Co Mạ huy động sức dân chung ta xây dựng nông thôn mới
Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã Co Mạ (huyện Thuận Châu cũ) đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã, Ban phát triển nông thôn các bản, xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện từng tiêu chí theo từng giai đoạn và năm, với phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”.
Đồng thời, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã phụ trách các bản, lồng ghép tuyên truyền cho người dân hiểu ý nghĩa, mục đích của chương trình thông qua các hội nghị của xã, cuộc họp bản, sinh hoạt chi bộ…
Cùng với đó, ngoài sự hỗ trợ của Nhà nước từ các chương trình dự án 135, 30a, nông thôn mới, xã tích cực huy động nguồn lực xã hội hóa từ các đơn vị, tổ chức, cá nhân và nhân dân để đầu tư xây dựng kết cấu hệ tầng, xóa nhà tạm cho người dân.
Khi triển khai thực hiện xã tổ chức xuống bản họp dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để kịp thời có giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Đến nay, 100% đường liên xã được nhựa hóa; hơn 24,1 km đường trục bản, và đường liên bản, ngõ, xóm được cứng hóa, đảm bảo vận chuyển hàng hóa, đi lại thuận tiện cho người dân; duy tu bảo dưỡng 7 công trình nước sinh hoạt, xây dựng 2 nhà văn hóa. Đến nay, xã Co Mạ đạt 9/19 tiêu chí nông thôn mới.
Bên cạnh đó, xã chỉ đạo các hội, đoàn thể xuống cơ sở hướng dẫn người dân vệ sinh môi trường, cải tạo hệ thống tiêu, thoát nước, tập trung thu gom rái thải...

Đi trên con đường bê tông hóa rộng rãi, khang trang vào bản Pá Ný, xã Pá Lông (cũ) nay là xã Co Mạ, ông Chá A Sùng, Bí thư, Trưởng bản Pá Ný, xã Co Mạ chia sẻ: Năm 2023, được Nhà nước hỗ trợ đổ bê tông hóa tuyến đường từ trung tâm xã Pá Lông cũ vào bản, Ban quản lý bản đã họp bàn lấy ý kiến của bà con hiến đất, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công mở rộng nền đường.
Nhờ vậy, hiện tuyến đường dài gần 3 km vào bản được bê tông hoá khang trang, kiên cố hóa. Bây giờ có con đường bê tông hóa khang trang, bà con ai nấy đều vui mừng phấn khởi.
Xây dựng nông thôn mới gắn với nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo
Ngoài việc thực hiện các tiêu chí cơ sở hạ tầng và các tiêu chí khác thì tiêu chí thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo đang được cấp ủy, chính quyền xã xác định là khó thực hiện nhất.
Bởi vậy, xã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tập trung phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, đưa các loại giống cây trồng, vật nuôi có năng suất chất lượng cao vào trồng trọt, chăn nuôi; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.
Đến nay, xã Co Mạ có 132 ha cây sơn tra, 130 ha cây ăn quả như xoài, nhãn, bưởi; gần 160 ha dong riềng; 85 ha cà phê. Chú trọng phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng hàng hóa, hiện xã có hơn 11.000 con gia súc, hơn 42.000 con gia cầm các loại.
Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống còn gần 29%, thu nhập bình quân đầu người đạt 13 triệu đồng/người/năm.

Ông Thào A Của, Phó Chủ tịch UBND xã Co Mạ, tỉnh Sơn La cho biết: Thời gian tới, xã Co Mạ sẽ triển khai duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình công cộng, như nhà văn hóa xã và các công trình phụ trợ khác; duy tu, bảo dưỡng đường giao thông nông thôn bản Chả Lạy B; công trình nước sinh hoạt bản Chống Khoa, xã Co Mạ.
Xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể theo giai đoạn và hàng năm để duy trì, giữ vững các tiêu chí xã nông thôn mới đã đạt; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, huy động tối đa nguồn lực thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, nhất là những tiêu chí khó.
Thực hiện tốt quy hoạch xây dựng nông thôn; đầu tư cứng hóa các tuyến đường nội bản, liên bản đạt tiêu chí nông thôn mới.
Cùng với đó, lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo cho người dân.
Theo ông Thào A Của, Phó Chủ tịch UBND xã Co Mạ, hiện nay xã Co Mạ cũng đang xác định để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, xã sẽ lựa chọn bản Co Mạ, đây là bản trung tâm xã để triển khai thực hiện xây dựng bản này thành bản đạt chuẩn nông thôn mới và nhân rộng sang các bản khác học tập.
Bước vào giai đoạn phát triển mới sau khi hợp nhất, dù còn nhiều khó khăn, song với sự vào cuộc quyết tâm của cả hệ thống trị, sự đồng thuận ủng hộ của người dân, tin rằng diện mạo nông thôn mới vùng Co Mạ sẽ ngày càng thêm khởi sắc.


