Bước chuyển mình mạnh mẽ trong hành trình xây dựng nông thôn mới ở xã Phiêng Cằm, Sơn La

+ aA -
Phạm Hoài

09/12/2025 12:29 GMT +7

Xã Phiêng Cằm, tỉnh Sơn La đã và đang có những bước tiến vững chắc trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự đồng lòng của bà con, chương trình xây dựng nông thôn mới đã thổi một luồng gió mới, làm thay đổi rõ rệt diện mạo vùng cao nơi đây.

Bộ mặt nông thôn khởi sắc nhờ sự đồng lòng

Nhờ công tác chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, Phiêng Cằm đã trở nên khang trang, sạch đẹp hơn.

Anh Lò Văn Loan, một người dân bản Nong Tàu Thái, không giấu nổi sự phấn khởi khi chứng kiến những đổi thay tại chính quê hương mình: “Nhờ có chương trình nông thôn mới, hệ thống đường nội bản và liên bản đã được bê tông hóa, nhà văn hóa được xây mới, bà con có nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Đặc biệt, tuyến đường chính ở hai bản trung tâm còn được lắp hệ thống điện năng lượng mặt trời. Ban đêm, cả bản sáng bừng, đường đi lối lại an toàn hơn rất nhiều. Bộ mặt nông thôn bây giờ thay đổi từng ngày, ai cũng vui mừng, phấn khởi”.

Nhờ có chương trình nông thôn mới, hệ thống đường nội bản và liên bản đã được bê tông hóa, nhựa hóa giúp việc đi lại và giao thương hàng hóa của người dân xã Phiêng Cằm thuận lợi hơn. Ảnh: Phạm Hoài.

Không chỉ có hạ tầng, công tác bảo vệ môi trường cũng được người dân tích cực hưởng ứng. 100% bản đã triển khai phân loại rác thải tại nguồn, cùng với phong trào “3 sạch” (sạch bếp, sạch nhà, sạch ngõ) đã góp phần tạo nên những bản làng sáng – xanh – sạch – đẹp.

Một trong những thành công lớn nhất là việc khơi dậy nội lực trong nhân dân. Hưởng ứng chủ trương "Vận động toàn dân tích cực tham gia chỉnh trang hạ tầng giao thông nông thôn", bà con đã tự nguyện hiến đất, dịch bờ rào để mở rộng 23,7km đường liên bản, đường trục chính và 14,5km đường nội bản.

Sự đóng góp của người dân đã tạo nên một khí thế thi đua sôi nổi, biến những con đường đất nhỏ hẹp, lầy lội thành những tuyến đường bê tông rộng rãi, thuận tiện cho việc đi lại và giao thương hàng hóa.

Trong nhiệm kỳ 2020 -2025, Phiêng Cằm đã thành lập 4 hợp tác xã nông nghiệp, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 63,4% năm 2020 xuống còn 50,4% vào năm 2025. Ảnh: Phạm Hoài.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, xã Phiêng Cằm đã đạt nhiều kết quả đột phá về phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội. Xã đã bê tông hóa 14,7km đường liên thôn, liên bản; sửa chữa 3 cầu treo dân sinh và xây mới 1 cầu treo, 1 cầu tràn, giúp người dân đi lại an toàn, đặc biệt là vào mùa mưa lũ. Hệ thống điện, nước cũng được cải thiện, đảm bảo 98% hộ dân có điện thường xuyên và nâng cấp các công trình cấp nước sinh hoạt, nâng cao chất lượng sống cho nhân dân.

Bên cạnh đó, kinh tế nông – lâm nghiệp cũng có những bước tiến đáng kể. Xã đã vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hình thành các mô hình kinh tế hiệu quả như trồng cây ăn quả, chăn nuôi ngựa. Trong nhiệm kỳ, Phiêng Cằm đã thành lập 4 hợp tác xã nông nghiệp, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 63,4% năm 2020 xuống còn 50,4% vào năm 2025, bình quân giảm trên 2,6%/năm, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Phấn đấu đạt 14/19 tiêu chí nông thôn mới nhiệm kỳ 2025-2030

Trao đổi về định hướng phát triển trong nhiệm kỳ tới, ông Vàng A Lả, Bí thư Đảng uỷ xã Phiêng Cằm chia sẻ: “Chúng tôi đặt ra các chỉ tiêu cụ thể cho giai đoạn 2025-2030, đó là nâng thu nhập bình quân đầu người tăng 40% so với năm 2025, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 30% và phấn đấu đạt 14/19 tiêu chí nông thôn mới, 3 bản đạt chuẩn nông thôn mới”.

Để đạt được những mục tiêu đó, xã đã đề ra các giải pháp trọng tâm, đó là tiếp tục tái cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng nông nghiệp hàng hóa, dịch vụ và du lịch, giảm dần sản xuất nhỏ lẻ. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong nông nghiệp và thương mại điện tử, số hóa các sản phẩm đặc trưng như: cà phê, sắn, chè, cây ăn quả, thảo dược bản địa.

Hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung với các cây trồng chủ lực như cà phê, sắn, cây ăn quả, chè. Đồng thời, Phiêng Cằm sẽ phát triển mô hình nông nghiệp sinh thái, hữu cơ gắn với du lịch trải nghiệm, hướng tới mục tiêu có 1-2 sản phẩm được cấp chứng nhận OCOP.

Diện mạo nông thôn xã Phiêng Cằm ngày một khởi sắc nhờ xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Phạm Hoài.

Song với đó, xã ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống giao thông nông thôn, đặc biệt là các tuyến đường từ trung tâm xã đến bản, sẽ là ưu tiên hàng đầu; tiếp tục phát huy cơ chế "Nhân dân làm – Nhà nước hỗ trợ" để hoàn thiện các tiêu chí.

Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng mô hình chợ phiên vùng cao gắn với du lịch, điểm bán sản phẩm OCOP và phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc Thái, Mông, Khơ Mú tại các bản tiềm năng như Phiêng Phụ, Nặm Pút, Nong Tàu; Xây dựng các mô hình “bản du lịch kiểu mẫu”, kết nối với các tour tuyến với các xã lân cận trên địa bàn tỉnh.

Triển khai đồng bộ giải pháp thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại nguồn. Từng bước xây dựng mô hình bản xanh - sạch - đẹp; bảo vệ nguồn nước, khuyến khích mô hình canh tác thân thiện môi trường.

Cây chè đang giúp người dân xã Phiêng Cằm nâng cao thu nhập, vươn lên làm giàu, góp phần hoàn thiện tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Phạm Hoài.

Những thành tựu trong nhiệm kỳ vừa qua là minh chứng sống động cho hiệu quả của chương trình nông thôn mới tại Phiêng Cằm. Với quyết tâm cao và những giải pháp đột phá, xã Phiêng Cằm đang từng bước vươn lên, xây dựng một diện mạo mới đầy sức sống và một cuộc sống ấm no cho người dân địa phương.

Xã Phiêng Cằm là xã đặc biệt khó khăn, nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Sơn La, cách trung tâm tỉnh khoảng 75km. Xã được hình thành trên cơ sở sáp nhập địa giới, tổ chức và dân cư của 2 xã: Chiềng Nơi, Phiêng Cằm của huyện Mai Sơn cũ. Tổng diện tích tự nhiên toàn xã 280,33km2; xã có 34 bản, 2.832 hộ với 14.395 nhân khẩu; cơ cấu dân cư gồm 4 thành phần dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc Thái, Mông chiếm tỷ lệ chủ yếu.

Nông thôn mới Sơn La, các vùng quê đáng sống đang dần rõ nét ở vùng biên giới

Nông thôn mới Sơn La, các vùng quê đáng sống đang dần rõ nét ở vùng biên giới

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, huyện biên giới Yên Châu (tỉnh Sơn La) đã vượt qua khó khăn, thử thách, tạo nên diện mạo mới với những gam màu tươi sáng cho bức tranh nông thôn.

Nông thôn mới Sơn La: Chính sách đúng khơi dậy lòng dân

Nông thôn mới Sơn La: Chính sách đúng khơi dậy lòng dân

Hơn 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, tỉnh Sơn La đã đạt được những thành công lớn. Từ cơ sở hạ tầng đến đời sống của nhân dân không ngừng được nâng lên. Chủ trương xây dựng nông thôn mới đã khơi đúng lòng dân nên việc cụ thể hóa những tiêu chí của chương trình nông thôn mới dần thành hiện thực.

Nông thôn mới Sơn La, ở các bản vùng sâu, vùng cao tìm ra cách làm riêng mới có kết quả

Nông thôn mới Sơn La, ở các bản vùng sâu, vùng cao tìm ra cách làm riêng mới có kết quả

Với tỉnh miền núi Sơn La, việc xây dựng nông thôn mới ở các bản vùng cao gặp nhiều khó khăn. Những năm qua, địa phương này đã có những cách làm phù hợp trong xây dựng nông thôn mới, làm thay đổi diện mạo nông thôn miền núi.