Hợp tác xã tiếp sức xây dựng nông thôn mới ở xã biên giới
09/12/2025 12:14 GMT +7
Hợp tác xã ở Lóng Phiêng (Sơn La) trở thành "đòn bẩy" quan trọng, liên kết nông dân phát triển sản xuất, nâng thu nhập và thúc đẩy xây dựng nông thôn mới bền vững.
- Chuyển đổi số giúp vùng nông thôn Sơn La đổi thay từng ngày
- 6 giờ cứu hộ xe tải rơi xuống lòng hồ thủy điện Sơn La
- Tín dụng chính sách, mô hình nông nghiệp mới giúp giảm nghèo rõ rệt ở xã Mường Chiên, tỉnh Sơn La
Hiệu quả từ mô hình kinh tế ở nông thôn
Triển khai xây dựng nông thôn mới tại xã Lóng Phiêng (Sơn La), kinh tế tập thể, nòng cốt là các hợp tác xã đang khẳng định vai trò “đòn bẩy” quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững. Trên vùng đất có điều kiện thuận lợi để phát triển cây ăn quả, người dân Lóng Phiêng với sự cần cù đã từng bước hình thành các mô hình sản xuất hiệu quả, góp phần đưa chương trình xây dựng nông thôn mới vào chiều sâu.
Trong những năm gần đây, Lóng Phiêng nổi lên như vùng chuyên canh cây ăn quả quy mô lớn của vùng. Mô hình hợp tác xã đã trở thành cầu nối giữa người dân và thị trường, giữa sản xuất truyền thống và nông nghiệp hiện đại.
Hợp tác xã (HTX) Phương Nam, xã Lóng Phiêng là một trong những ví dụ tiêu biểu. Thành lập năm 2016 với 10 thành viên, HTX tập trung sản xuất cây ăn quả và chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP, trong đó cây nhãn được xác định là chủ lực. Từ 80 ha ban đầu, HTX đã liên kết với 30 hộ dân để mở rộng vùng trồng lên hơn 300 ha, tạo vùng chuyên canh nhãn quy mô lớn, cung ứng sản lượng ổn định cho thị trường trong và ngoài tỉnh.
Không chỉ trồng nhãn, HTX còn đa dạng hóa sản xuất với na, sầu riêng, bơ, chuối tiêu hồng… đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng và giảm rủi ro mùa vụ cho nông dân.

Hiện các thành viên HTX đang tích cực chăm sóc nhãn đúng thời vụ, đồng thời bọc quả na sầu riêng, chuối tiêu hồng để chuẩn bị nguồn hàng phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Anh Trần Như Kiên, Giám đốc HTX Phương Nam cho biết, trước biến động thời tiết, HTX chủ động ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển mạnh sang sản xuất nông nghiệp sạch, ưu tiên chế phẩm sinh học và phương pháp phòng trừ sâu bệnh theo nguyên tắc “4 đúng”.
Để bảo vệ môi trường sản xuất, HTX xây dựng 6 bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật ngay tại vùng canh tác, thu gom định kỳ để xử lý theo quy định. Việc này góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm và giữ vững chất lượng vùng trồng.
Nhờ áp dụng đồng bộ kỹ thuật, năm nay HTX thu hoạch hơn 5.000 tấn nhãn tươi, giá bán bình quân 12.000 đồng/kg. Thu nhập của các hộ trồng nhãn đạt khoảng 150 triệu đồng/ha, tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương và đóng góp vào tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới.
Không chỉ phát triển kinh tế, HTX
còn vận động thành viên đóng góp kinh phí bê tông hóa các tuyến đường nội đồng,
giúp vận chuyển nông sản thuận lợi, giảm chi phí sản xuất.

Góp phần xây dựng nông thôn mới
Hiện xã Lóng Phiêng duy trì hoạt động của 7 HTX trong lĩnh vực nông nghiệp và dịch vụ nông nghiệp. Các HTX đang đóng vai trò quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, với thu nhập bình quân của mỗi thành viên đạt từ 300 triệu đến 2 tỷ đồng/năm – minh chứng rõ nét cho hiệu quả của mô hình kinh tế tập thể.
Ông Trần Văn Hoàng, Phó Chủ tịch UBND xã Lóng Phiêng cho biết, sau sáp nhập, xã có điều kiện thuận lợi để quy hoạch vùng sản xuất, khai thác hiệu quả gần 5.000 ha đất nông nghiệp.

Đồng hành cùng người dân trong phát triển kinh tế, xã Lóng Phiêng đã xây dựng vùng cây ăn quả chuyên canh tập trung; đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật trồng, chăm sóc cho nông dân theo chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học công nghệ và vận động các hộ liên kết sản xuất
Cùng với đó, xã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò HTX gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; đồng thời nhân rộng các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao và chuyển đổi số.
Tại Lóng Phiêng, từ những vùng nhãn chuyên canh rộng lớn đến mô hình mận trái vụ ứng dụng công nghệ cao, HTX đã giúp nông dân tăng thu nhập ổn định, đảm bảo sinh kế bền vững và nâng chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.

Với sự phát triển của các HTX đã tạo nền tảng để Lóng Phiêng hướng đến nền nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, có truy xuất nguồn gốc và đáp ứng thị trường xuất khẩu. Khi nông dân được hỗ trợ kỹ thuật, liên kết tiêu thụ và nâng cao nhận thức về sản xuất an toàn, thu nhập được nâng lên rõ rệt, góp phần hoàn thiện các tiêu chí trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Với sự đồng hành của chính quyền và nỗ lực của mỗi HTX, người dân Lóng Phiêng đang từng bước khẳng định vai trò của kinh tế tập thể trong phát triển nông nghiệp hiện đại, bền vững, mở ra cơ hội mới cho người dân nâng cao thu nhập, thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Tags:
Sơn La: Chính quyền và doanh nghiệp "bắt tay" nâng tầm Hội thi Hoa hậu Bò sữa Mộc Châu 2026
Chiều 4/12, tại UBND phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La, đã diễn ra chương trình ký kết kế hoạch tổ chức Hội thi Hoa hậu Bò sữa Mộc Châu năm 2026 giữa Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu và UBND phường Thảo Nguyên. Đây là lần đầu tiên sự kiện truyền thống này được nâng tầm với sự phối hợp chặt chẽ, chuyên nghiệp giữa chính quyền địa phương và doanh nghiệp.
HTX ở Sơn La mong muốn phát triển hạ tầng số, mở rộng liên kết xuất khẩu nông sản
HTX ở Sơn La mong muốn Nhà nước đầu tư phát triển hạ tầng số ở nông thôn như Internet tốc độ cao, hệ thống dữ liệu nông nghiệp vùng; đồng thời kết nối HTX với doanh nghiệp xuất khẩu nhằm gia tăng giá trị nông sản trên thị trường.
Sơn La nâng cao kiến thức phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị cho hội viên nông dân
Hội Nông dân tỉnh Sơn La giúp hội viên nông dân tiếp cận tư duy sản xuất hiện đại, từng bước tham gia các hoạt động liên kết từ cung cấp vật tư, kỹ thuật canh tác đến chế biến, tiêu thụ nông sản.
Sơn La thực hiện các chương trình MTQG, xuất hiện các cách làm hay, mô hình tốt về giảm nghèo nông thôn
Từ vùng đất còn nhiều gian khó, Sơn La hôm nay bứt phá mạnh mẽ, từng bước vượt qua nghèo đói, đổi thay diện mạo nông thôn và đời sống đồng bào dân tộc.







