Nhà máy Giầy Yên Châu đi vào hoạt động tạo việc làm cho hàng nghìn lao động vùng cao Sơn La

Văn Ngọc

10/09/2025 20:53 GMT +7

Ngày 10/9, tại bản Mệt Sai, xã Yên Châu (Sơn La), UBND xã Yên Châu, phối với Công ty cổ phần Giầy Yên Châu khánh thành nhà máy Giầy Yên Châu.

Yên Châu có Nhà máy Giầy đầu tiên

Dự hội nghị có đồng chí: Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh uỷ Sơn La; Lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh Sơn La; Lãnh đạo Sở, Ban ngành của tỉnh;

Nhà máy Giầy Yên Châu chính thức được khánh thành và đi vào hoạt động sau hơn một năm triển khai xây dựng. Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng trong phát triển công nghiệp nhẹ, tạo sinh kế ổn định cho người dân địa phương.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà máy Giầy Yên Châu. Ảnh: Văn Ngọc

Nhà máy Nhà máy Giầy Yên Châu do Công ty Cổ phần Giầy Ngọc Hà (Hà Nội) làm chủ đầu tư, với tổng diện tích 2,32 ha, vốn đầu tư giai đoạn 1 hơn 49 tỷ đồng. Dự án gồm 3 khu nhà xưởng chính, khu hành chính, kho bãi và công trình phụ trợ, đáp ứng quy mô khoảng 2.000 lao động.

Công suất thiết kế đạt khoảng 600.000 sản phẩm/năm giai đoạn 2025 – 2030 và gần 1 triệu sản phẩm/năm từ sau 2030. Đây là nhà máy giầy dép xuất khẩu hiện đại, sử dụng nhiều thiết bị tiên tiến như máy may điện tử, máy cắt tự động, máy điều khiển bằng vi tính.

Lãnh đạo Công ty Giầy Yên Châu khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, phấn đấu tạo việc làm cho gần 3.000 lao động ở giai đoạn 2, đồng thời cam kết phát triển theo hướng hiện đại, bền vững, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Sơn La.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh Ủy Sơn La phát biểu tại lễ khánh thành Nhà máy Giầy Yên Châu. Ảnh: Văn Ngọc

Tạo việc làm cho hàng trăm lao động

Đến nay, nhà máy đã tuyển dụng gần 500 công nhân, phần lớn là lao động địa phương, với mức thu nhập bình quân 5–7 triệu đồng/tháng, đầy đủ chế độ bảo hiểm. Trước đó, hơn 200 lao động được đưa đi đào tạo tại cơ sở ở Phù Yên và Hà Nội, vẫn được hưởng lương 3,5 triệu đồng/người/tháng trong thời gian học nghề.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Châu (Sơn La) cho biết: Với phương châm “giúp người dân ly nông nhưng không ly hương”, chúng tôi mong muốn người lao động, đặc biệt là bà con dân tộc thiểu số, có cơ hội tìm được việc làm ổn định ngay tại quê hương mình. Nhà máy Giày Yên Châu khi đi vào hoạt động sẽ mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực: không chỉ tạo nguồn thu nhập bền vững cho bản thân và gia đình người lao động, mà còn giúp bà con an tâm gắn bó lâu dài với quê hương.

Bên cạnh đó, nhà máy cũng góp phần quan trọng trong việc giảm tỷ lệ thất nghiệp tại địa phương, hạn chế tình trạng lao động phải rời quê đi làm ăn xa. Khi có việc làm ổn định, đời sống người dân được nâng cao, đồng thời góp phần giảm thiểu tệ nạn xã hội, tăng cường an ninh trật tự và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững trên địa bàn.

Nhà máy Giầy Yên Châu tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương. Ảnh: Văn Ngọc

Tại Lễ khánh thành Nhà máy Giầy Yên Châu, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La bày tỏ niềm vui mừng trước sự kiện có ý nghĩa quan trọng này, đồng thời gửi lời chúc mừng đến các đại biểu, nhân dân xã Yên Châu.

Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư, đơn vị thi công, sự hỗ trợ từ các cấp chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân.

Quang cảnh Nhà máy Giầy Yên Châu nhìn từ trên cao. Ảnh: Văn Ngọc

Để phát huy hiệu quả đầu tư của Dự án, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La đề nghị: Công ty cổ phần Giầy Yên Châu tập trung tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức quản lý, vận hành và khai thác, sử dụng Dự án bảo đảm an toàn, hiệu quả. Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho người lao động, quan tâm bảo vệ môi trường và tích cực đồng hành cùng địa phương trong công tác an sinh xã hội.

Đảng ủy, UBND xã Yên Châu, các sở, ban, ngành của tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho Công ty cổ phần Giầy Yên Châu trong quá trình sản xuất. Bí thư Tỉnh ủy Sơn La mong muốn nhân dân trong vùng dự án tiếp tục ủng hộ, tạo sự đồng thuận cao, cùng chung tay góp sức để Nhà máy đi vào hoạt động thuận lợi.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La tặng Bằng Khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân; UBND xã Yên Châu, tặng giấy khen cho 6 tập thể, 12 cá nhân có những đóng góp trong qúa trình xây dựng nhà máy.

Một số hình ảnh tại Lễ khánh thành Nhà máy Giầy Yên Châu. Ảnh: Văn Ngọc

Chuẩn bị diễn ra Ngày hội xoài Yên Châu

Chuẩn bị diễn ra Ngày hội xoài Yên Châu

Chương trình kết nối thương mại điện tử bán mận hậu, xoài gắn với Ngày hội xoài Yên Châu (Sơn La) dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 23 và 24/5.

Yên Châu phát động phong trào bao trái xoài, hướng đến xuất khẩu 5.000 tấn

Yên Châu phát động phong trào bao trái xoài, hướng đến xuất khẩu 5.000 tấn

Ngày 28/4, UBND huyện Yên Châu (Sơn La) tổ chức lễ phát động phong trào bao trái xoài phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu năm 2025.

Đây là loại cây cổ thụ ở Sơn La chịu hạn tốt, vẫn 'sinh con đẻ cháu', dân thu hàng trăm triệu/ha/vụ

Đây là loại cây cổ thụ ở Sơn La chịu hạn tốt, vẫn "sinh con đẻ cháu", dân thu hàng trăm triệu/ha/vụ

Cây xoài tròn Yên Châu là giống cây đặc sản Sơn La. Ở Yên Châu có những cây cổ thụ là cây xoài. Với giá trị kinh tế bình quân hàng trăm triệu đồng/ha/vụ, cây xoài tròn bản địa không chỉ được ưa chuộng bởi quả có hương vị thơm ngon mà còn bởi khả năng chịu hạn tốt, ít sâu bệnh.

Cháy rừng ở Yên Châu kịp thời được khống chế

Cháy rừng ở Yên Châu kịp thời được khống chế

Sau nhiều giờ nỗ lực chữa cháy, các lực lượng đã khống chế, dập tắt được cháy rừng tại khu vực bản Boong Xanh, xã Chiềng Pằn (Yên Châu, Sơn La).