dd/mm/yyyy

Người dân Sơn La vất vả mưu sinh dưới trời nắng như “đổ lửa”

Nắng nóng gay gắt bao trùm, khiến việc mưu sinh của những người dân Sơn La thêm chật vật, khó nhọc.

Những ngày này, người dân Sơn La phải chịu đợt nắng nóng gay gắt, nền nhiệt độ lúc đỉnh điểm trong ngày có thể lên đến trên 40 độ C. Nắng nóng đang trở thành áp lực không hề nhỏ đối với người dân khi phải ra đường, nhất là đối với lao động ngoài trời.

Người dân Sơn La vất vả mưu sinh dưới trời nắng như “đổ lửa” - Ảnh 1.

Vào giữa trưa, các con đường trên địa bàn thành phố Sơn La trở nên vắng vẻ người qua lại do nắng nóng... Ảnh: Phạm Hoài.

Người dân Sơn La vất vả mưu sinh dưới trời nắng như “đổ lửa” - Ảnh 2.

...nhưng nếu có ra đường, người dân đều mặc đồ kín mít để chống nắng nóng. Ảnh: Phạm Hoài.

Người dân Sơn La vất vả mưu sinh dưới trời nắng như “đổ lửa” - Ảnh 2.

Giữa những ngày hè nắng như "đổ lửa", mái tôn rất hấp nhiệt, khiến ngôi nhà của người dân trở nên oi nóng hơn. Ảnh: Phạm Hoài.

Người dân Sơn La vất vả mưu sinh dưới trời nắng như “đổ lửa” - Ảnh 3.

Vì vậy, một số người dân đã tưới nước lên mái tôn giúp giảm nhiệt cho ngôi nhà. Ảnh: Phạm Hoài.

Người dân Sơn La vất vả mưu sinh dưới trời nắng như “đổ lửa” - Ảnh 4.

Đầu giờ chiều là khoảng thời gian nắng nóng “đạt đỉnh”, đây cũng là thời điểm công nhân vệ sinh môi trường bắt đầu công việc thu gom rác trên địa bàn thành phố Sơn La. Mặc cho thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, họ vẫn cố gắng làm việc để luôn bảo đảm vệ sinh xanh - sạch - đẹp cho thành phố. Ảnh: Phạm Hoài.

Người dân Sơn La vất vả mưu sinh dưới trời nắng như “đổ lửa” - Ảnh 5.

Một người lao động tranh thủ nghỉ ngơi vào buổi trưa. Ảnh: Phạm Hoài.

Người dân Sơn La vất vả mưu sinh dưới trời nắng như “đổ lửa” - Ảnh 6.

Mặc dù đã chọn được chỗ râm mát, những người bán hàng rong vẫn cảm thấy khó chịu vì nắng nóng oi bức. Ảnh: Phạm Hoài.

Người dân Sơn La vất vả mưu sinh dưới trời nắng như “đổ lửa” - Ảnh 7.

Bất chấp trưa nắng, nhiệt độ ngoài trời lên đến gần 40 độ C, để có thu nhập trang trải cuộc sống, những công nhân xây dựng đang phải căng mình chống chọi với cái nắng "cháy da, cháy thịt". Ảnh: Phạm Hoài.

Người dân Sơn La vất vả mưu sinh dưới trời nắng như “đổ lửa” - Ảnh 8.

Nắng nóng khiến công việc của những công nhân xây dựng thêm vất vả, khó nhọc. Dù nhọc nhằn, vất vả dưới nắng nóng nhưng ai cũng đều cố gắng để mưu sinh vì cuộc sống. Ảnh: Phạm Hoài.

Người dân Sơn La vất vả mưu sinh dưới trời nắng như “đổ lửa” - Ảnh 9.

Anh Cà Văn Muốn (công nhân xây dựng) ở xã Phổng Lăng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La cho biết: Để đối phó với thời tiết khắc nghiệt, chúng tôi đã phải bố trí đi làm từ khá sớm cho mát. Mặc dù đã được bảo hộ bằng áo chống nắng, khẩu trang...nhưng làm việc dưới thời tiết nắng nóng gay gắt chúng tôi vẫn cảm thấy bỏng rát da thịt, khó chịu. Ảnh: Phạm Hoài.

Người dân Sơn La vất vả mưu sinh dưới trời nắng như “đổ lửa” - Ảnh 11.

Dưới cái nắng nóng gay gắt, những bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền Sơn La chọn cho mình chỗ râm mát để chuyện trò. Ảnh: Phạm Hoài.

Người dân Sơn La vất vả mưu sinh dưới trời nắng như “đổ lửa” - Ảnh 12.

"Tôi lên đây chữa bệnh xương khớp đã được 2 tuần. Thời tiết nắng nóng, ở phòng bệnh bí bách, khó chịu nên chúng tôi rủ nhau ra những chỗ râm mát cạnh bệnh viện ngồi cho thoáng. Thời tiết nắng nóng khiến những người cao tuổi như tôi rất khó chịu và mệt mỏi" - bà Hoàng Thị Chung, 67 tuổi, xã Chiềng Kheo, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La cho hay. Ảnh: Phạm Hoài.

Người dân Sơn La vất vả mưu sinh dưới trời nắng như “đổ lửa” - Ảnh 13.

Người dân thành phố Sơn La tranh thủ tưới nước cho vườn rau của mình khi thời tiết dịu mát. Ảnh: Phạm Hoài.

Phạm Hoài - Tuệ Linh