Thứ Năm, ngày 16/01/2025 03:11 PM (GMT+7)

Tân Uyên chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô hanh

2024-12-11 14:25:00

Những năm gần đây, công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng luôn được huyện Tân Uyên (Lai Châu) quan tâm thực hiện, với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và người dân, góp phần nâng cao tỷ lệ độ che phủ rừng trên địa bàn.

Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng

Huyện Tân Uyên có 10 xã, thị trấn. Tổng diện tích tự nhiên của huyện gần 90.000ha, trong đó diện tích có rừng hơn 39.000ha. Với địa bàn rộng, địa hình núi cao, độ dốc lớn, chia cắt phức tạp, hạ tầng lâm sinh chưa được đầu tư nhiều… gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng của huyện. Thêm vào đó là thời tiết diễn biến phức tạp, mùa khô hanh kéo dài, nhận thức của người dân không đồng đều, việc sử dụng lửa không an toàn của một số người dân trên địa bàn huyện… tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng cao.

Người dân huyện Tân Uyên nêu cao ý thức, trách nhiệm phòng cháy, chữa cháy rừng - Ảnh 1.

Công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng của huyện Tân Uyên (Lai Châu) có nhiều chuyển biến tích cực. (Ảnh: Thanh Ngân)

Trò chuyện với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt điện tử, ông Bùi Thụy Anh – Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Tân Uyên, cho biết: Những năm gần đây, công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng ở huyện Tân Uyên đã có sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành và người dân. Ngày từ đầu mùa khô hanh, Hạt Kiểm lâm huyện Tân Uyên đã tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn, các chủ rừng triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.

"Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, huyện Tân Uyên còn thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng cấp huyện và các xã thị trấn. Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng các cấp trong huyện đã xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho các thành viên và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn" – Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Tân Uyên nhấn mạnh.

Người dân huyện Tân Uyên nêu cao ý thức, trách nhiệm phòng cháy, chữa cháy rừng - Ảnh 2.

Đến nay, tỷ lệ độ che phủ rừng của huyện Tân Uyên đạt gần 44%. (Ảnh: Thanh Ngân)

Qua câu chuyện với Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Tân Uyên, được biết: Một trong những giải pháp được huyện Tân Uyên chú trọng, đó là xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng và xác định các vùng trọng điểm cháy rừng cần tập trung chỉ đạo. Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng được các xã, thị trấn, các chủ rừng trên địa bàn huyện xây dựng khá chi tiết và phù hợp với thực tế từng địa bàn, đảm bảo phát huy hiệu quả cao trong quá trình thực hiện.

Theo Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Tân Uyên, Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng huyện đã xác định được 54 vùng trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao, trong đó có 38 vùng trọng điểm ở các xã, thị trấn. Trên cơ sở phân vùng trọng điểm, Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng các cấp của huyện Tân Uyên và các chủ rừng đã tăng cường công tác tuần tra canh gác, triển khai thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.

Tăng cường tuần tra, canh gác rừng trong mùa khô

Công tác tuần tra, canh gác, phòng cháy, chữa cháy rừng cũng được huyện Tân Uyên chú trọng và đặt lên hàng đầu. Ngoài duy trì thường trực, tuần tra, canh gác tại 10 chốt gác cố định, 25 chốt gác tạm thời trong thời gian cao điểm khô hanh, nắng nóng kéo dài để kiểm soát chặt chẽ người ra vào những khu vực rừng có nguy có cháy rừng cao, Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng huyện Tan Uyên còn chỉ đạo lực lượng kiểm lâm địa bàn thường xuyên phối hợp với tổ chuyên trách bảo vệ rừng các bản tiến hành tuần tra, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh theo phương châm 4 tại chỗ.

Người dân huyện Tân Uyên nêu cao ý thức, trách nhiệm phòng cháy, chữa cháy rừng - Ảnh 3.

Người dân huyện Tân Uyên ngày càng nêu cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. (Ảnh: Thanh Ngân)

Tổ chuyên trách bảo vệ rừng ở các khu phố, bản trên địa bàn huyện hoạt động khá tích cực. Các tổ chuyên trách bảo vệ rừng thường xuyên cắt, cử các thành viên đi tuần tra, kiểm tra rừng, nhất là vào mùa khô hanh.

Anh Lò Văn Ương – kiểm lâm địa bàn thị trấn Tân Uyên (Tân Uyên, Lai Châu) cho hay: Vào thời gian cao điểm của mùa khô hanh, ngày nào chúng tôi cũng đi tuần tra, kiểm tra rừng, trong đó tập trung vào những vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao. Tổ chuyên trách bảo vệ rừng ở các khu phố còn cắt cử thành viên gác ở cửa rừng, kiểm soát chặt chẽ người ra vào rừng. Mấy năm gần đây, nhờ ý thức, trách nhiệm của người dân được nâng lên, số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp ở thị trấn Tân Uyên đã giảm rõ rệt.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp, công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng của huyện Tân Uyên đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Số vụ cháy rừng cũng như diện tích rừng bị thiệt hại trên địa bàn giảm mạnh. Có năm, trên địa bàn huyện không để xảy ra vụ cháy rừng nào. Được chăm sóc, bảo vệ, những cánh rừng trên địa bàn huyện Tân Uyên ngày càng phát triển xanh tốt, giúp cho tỷ lệ độ che phủ rừng của huyện tăng lên qua các năm.

Thanh Ngân