Ngày mới trên quê hương Hòa Bắc

Trần Hậu - Đại Nghĩa

11/05/2018 08:57 GMT +7

Hòa Bắc là xã miền núi có xuất phát điểm thấp, thuộc diện khó khăn nhất của huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng. Nhờ sự đồng lòng cùng cách làm sáng tạo, Hòa Bắc đã cán đích nông thôn mới (NTM) vào năm 2016.

Trao đổi với phóng viên Trang Trại Việt, bà Lê Thị Thu Hà, Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc cho biết, nhờ quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, giao thông và các công trình phúc lợi, nên những năm qua, bộ mặt nông thôn Hòa Bắc đã có nhiều đổi mới.

Bà con nông dân xã Hòa Bắc rộn ràng thu hoạch ngô lai. Ảnh: TH-ĐN.
Bà con nông dân xã Hòa Bắc rộn ràng thu hoạch ngô lai. Ảnh: TH-ĐN.

Giai đoạn 2011-2016, Hòa Bắc đã xây dựng được 15,483km đường giao thông kiệt hẻm và 3,2km giao thông nội đồng. Các tuyến đường trục xã và đường liên thôn được thảm nhựa và bê tông hóa; lắp đặt 1.789m điện chiếu sáng trục chính đường liên thôn và 1.600m điện chiếu sáng kiệt hẻm.

Dẫn chúng tôi đi khắp các con đường trong thôn và chứng kiến sự “thay da đổi thịt” nhanh chóng của quê hương mình, ông Đỗ Viết Vỹ – Bí thư Chi bộ thôn Nam Yên vui mừng cho biết, từ khi triển khai NTM, người dân tham gia rất tích cực, tự nguyện góp ngày công, hiến hàng nghìn mét vuông đất để xây dựng, mở rộng đường giao thông, trồng cây xanh…

Cùng với việc đầu tư cơ sở hạ tầng, thời gian qua xã Hòa Bắc cũng rất chú trọng phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình làm ăn hiệu quả, nâng cao thu nhập cho nông dân.

Bà Hà cho hay, kinh tế chủ lực của xã là trồng rừng, toàn xã có 2.000ha diện tích đất trồng rừng, 2/3 số hộ dân có rừng. Nhờ phát triển kinh tế rừng mà thu nhập của các hộ tăng đều qua các năm. Tiêu biểu như hộ ông Nguyễn Hai, thôn Nam Mỹ, trồng trên 20ha; ông Nguyễn Văn Việt ở thôn Nam Mỹ, với diện tích 10ha. Hai hộ này thu nhập bình quân 150 - 200 triệu đồng/năm.

Bên cạnh đó, cây mía cũng đem lại thu nhập đáng kể cho bà con vùng núi Hòa Bắc, toàn xã có trên 167ha đất trồng mía với hơn 100 hộ tham gia. Nhờ mạnh dạn áp dụng nhiều mô hình kinh tế mới mà thu nhập của xã tăng đều qua các năm, từ 13,4 triệu đồng/người năm 2011 tăng lên 31,1 triệu đồng/người năm 2017.