dd/mm/yyyy

Ngày hội xoài Yên Châu năm 2024 sẽ diễn ra trong 2 ngày

Từ ngày 8 và 9/6, huyện Yên Châu (Sơn La) sẽ tổ chức Ngày hội xoài lần thứ V. Đây là hoạt động nhằm tôn vinh người trồng xoài, giới thiệu, quảng bá thương hiệu xoài Yên Châu.

Ngày hội xoài Yên Châu với nhiều hoạt động

Yên Châu được coi là "chảo lửa" của đất Sơn La. Từ bao đời nay bà con người Thái đen đã sống và định cư tại vùng đất này. Họ cũng là chủ nhân của giống xoài tròn, xoài hôi (người Thái gọi là muồng kẻo và muồng khăm).

Trước đây, hầu như hộ dân người Thái nào cũng trồng vài cây xoài Yên Châu vừa để lấy bóng mát và có quả ăn. Trải qua bao đời, thứ xoài ngon nức tiếng mà chỉ trồng ở đất Yên Châu mới cho chất lượng ngon, ngọt, thơm đó còn được lưu giữ đến nay.

Ngày hội xoài Yên Châu năm 2024 sẽ diễn ra trong 2 ngày- Ảnh 1.

Ngày hội xoài Yên Châu năm 2024 sẽ diễn ra trong 2 ngày 8 và 9/6. Ảnh: Văn Ngọc

Trong những năm vừa qua, chính quyền tỉnh Sơn La, huyện Yên Châu rất quan tâm tới việc phát triển cây xoài. Nhiều chương trình xúc tiến, quảng bá sản phẩm xoài Yên Châu đã được thực hiện. Xoài Yên Châu cũng đã hoàn thành việc xây dựng chỉ dẫn địa lý. Những nỗ lực không biết mệt mỏi của chính quyền cũng như người dân đã và đang gặt hái quả ngọt. Giống xoài cổ Yên Châu ngon trứ danh đang có chỗ đứng trên thị trường được người tiêu dùng đón nhận.

Theo Ban tổ chức, trong khuôn khổ Ngày hội xoài Yên Châu năm 2024, nhiều hoạt động được tổ chức như: Trưng bày gian hàng giới thiệu các sản phẩm nông sản, tiểu thủ công nghiệp đặc trưng của 15 xã, thị trấn; trình diễn các tiết mục văn nghệ, trò chơi dân gian, giao lưu văn hóa; thi hái xoài, thi múa xòe, đan lát, thêu khăn piêu; tái hiện Lễ hội Đông Sửa và các hoạt động trải nghiệm tại vườn xoài.

Ngày hội xoài Yên Châu năm 2024 sẽ diễn ra trong 2 ngày- Ảnh 2.

Trong khuôn khổ Ngày hội xoài Yên Châu năm 2024, nhiều hoạt động sẽ được tổ chức. Ảnh: Văn Ngọc

Ngày hội xoài Yên Châu, tôn vinh người nông dân

Yên Châu là huyện có diện tích trồng xoài lớn của tỉnh Sơn La. Huyện có 3 xã trồng xoài tròn là xã Sặp Vạt, Chiềng Pằn, Viêng Lán đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý và hệ thống nhận diện thương hiệu xoài Yên Châu.

Lãnh đạo huyện Yên Châu cho biết, địa phương hiện có hơn 3.200 ha xoài, chủ yếu là xoài tròn bản địa và xoài tượng da xanh; mỗi năm, sản lượng quả ước khoảng 20.000 tấn. Trong đó, xoài tròn Yên Châu vốn ngon nức tiếng, đã gắn bó với đồng bào Thái nơi đây từ nhiều đời nay. Đây là giống xoài bản địa duy nhất tại miền Bắc Việt Nam được liệt kê trong danh mục cần giữ gìn và phát triển.

Ngày hội xoài Yên Châu năm 2024 sẽ diễn ra trong 2 ngày- Ảnh 3.

Huyện Yên Châu có hơn 3.200 ha xoài, chủ yếu là xoài tròn bản địa và xoài tượng da xanh; mỗi năm, sản lượng quả ước khoảng 20.000 tấn. Ảnh: Văn Ngọc

Từ năm 2012, xoài tròn Yên Châu đã được chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý và hệ thống nhận diện thương hiệu, qua đó được người tiêu dùng biết đến và ưa chuộng. Những năm gần đây, ngoài tiêu thụ tại thị trường trong nước, sản phẩm xoài tròn Yên Châu còn xuất khẩu sang các nước Trung Quốc, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Ngày hội xoài Yên Châu năm 2024 sẽ diễn ra trong 2 ngày- Ảnh 4.

Ngày hội xoài là hoạt động nhằm tôn vinh người nông dân trồng xoài. Ảnh: Văn Ngọc

Ngoài giới thiệu, quảng bá thương hiệu xoài Yên Châu và tôn vinh những người trồng xoà, tạo cơ hội cho người trồng xoài được giao lưu học hỏi, nâng cao kiến thức, kinh nghiệm trồng, chăm sóc, nâng giá trị sản phẩm xoài.

Văn Ngọc - Nguyễn Vinh