dd/mm/yyyy

Ngày hội Công tác xã hội - Lan tỏa yêu thương

Nhân ngày Công tác xã hội Việt Nam 25/3, chiều ngày (24/3), Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La phối hợp với Chi đoàn Chi cục Thuế khu vực thành phố Sơn La - Mường La cùng các nhà hảo tâm tổ chức Ngày hội công tác xã hội "Kết nối - Sẻ chia - Trao yêu thương".
Ngày hội công tác xã hội - Lan tỏa yêu thương - Ảnh 1.

Nhiều phần quà được trao tận tay những bệnh nhân đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La. Ảnh: Thu Hiền.

Nhiều phần quà ý nghĩa đến với bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Tại Ngày hội, các đơn vị đã tổ chức 5 “gian hàng 0 đồng”, gồm các nhu yếu phẩm: Bánh kẹo, sữa, bánh chưng, khăn mặt, bàn chải đánh răng, khẩu trang, mỳ tôm… cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Ngày hội công tác xã hội - Lan tỏa yêu thương - Ảnh 2.

“Gian hàng 0 đồng”, gồm các nhu yếu phẩm: Bánh kẹo, sữa, bánh chưng, khăn mặt, bàn chải đánh răng, khẩu trang, mỳ tôm… cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: Thu Hiền.

Tặng 14 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho 14 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn; tặng 20 suất quà, trị giá 100.000 đồng/suất cho 20 bệnh nhi đang điều trị bệnh tan huyết bẩm sinh; tổng kinh phí hơn 32 triệu đồng.

Đây là hoạt động có ý nghĩa góp phần mang lại niềm vui, tiếp thêm động lực cho các bệnh nhân vượt qua nỗi đau bệnh tật, sớm trở về với gia đình.

Ngày hội công tác xã hội - Lan tỏa yêu thương - Ảnh 3.

Chi đoàn Chi cục Thuế khu vực Thành phố Sơn La- Mường La tặng sản phẩm "0 đồng" cho người nhà bệnh nhân. Ảnh: Thu Hiền.

Những điểm sáng của nhân viên Công tác xã hội trong bệnh viện.

Chị Đặng Thị Thu Hiền, Tổ trưởng Tổ Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, cho biết: Tổ Công tác xã hội được thành lập ngày 1/8/2019, trực thuộc phòng Điều dưỡng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La.

Khi mới thành lập, Tổ Công tác xã hội mới có 3 nhân viên Công tác xã hội. Sau gần 3 năm đi vào hoạt động, đến nay, Tổ Công tác xã hội đã có 8 cán bộ, nhân viên, trong đó, có  2 nhân viên tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công tác xã hội.

Ngày hội công tác xã hội - Lan tỏa yêu thương - Ảnh 4.

Tặng quà cho bệnh nhi đang điều trị tan huyết bẩm sinh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: Thu Hiền.

Theo chị Hiền, việc thành lập Tổ Công tác xã hội của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La nhằm phát huy vai trò của những nhân viên Công tác xã hội trong bệnh viện. Đây sẽ là những người vận động nguồn lực trợ giúp đỡ các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tìm kiếm nguồn lực. Đồng thời, kết nối, khai thác, giới thiệu để những bệnh nhân được tiếp cận các dịch vụ, tham vấn, chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Đặc biệt là trong năm 2021, Tổ Công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã kêu gọi các cơ quan, đơn vị, các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm ủng hộ 3 tấn quần áo và hàng trăm thùng mì tôm; phát hơn 3.600 xuất quà, suất cơm, nhu yếu phẩm miễn phí, chương trình khám sàng lọc tim bẩm sinh và nhiều phần quà có giá trị khác dành tặng cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn khám, điều trị tại bệnh viện.

Ngày hội công tác xã hội - Lan tỏa yêu thương - Ảnh 5.

Tổ Công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La cùng đại diện các nhà hảo tâm đến thăm hỏi, động viên và trao phần quà trị giá hơn 30 triệu đồng cho gia đình bé Vàng A Đức, 2 tuổi (xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã) không may mắc phải căn bệnh hiểm nghèo điều trị tại khoa Răng hàm mặt bệnh viện tháng 2/2022. Ảnh: Thu Hiền.

Ngoài ra, Tổ Công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La còn lập trang Fanpage trên Facebook, với tên "Công Tác Xã Hội - Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Sơn La", đến nay, đã thu hút hơn 3.000 lượt người theo dõi. Với mong muốn lan tỏa yêu thương, kêu gọi sự chung tay của cộng đồng giúp đỡ các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, không may mắc bệnh hiểm nghèo; cập nhật những tin tức về y tế, sức khỏe mới nhất...


Ngày hội công tác xã hội - Lan tỏa yêu thương - Ảnh 6.

Trang Fanpage với tên "Công Tác Xã Hội - Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Sơn La". Ảnh chụp màn hình.

Ngày 15/9/2016, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 25/3 hằng năm là Ngày Công tác xã hội Việt Nam. Như vậy, từ năm 2017, Ngày Công tác xã hội được tổ chức kỷ niệm trên toàn quốc. Chương trình nhằm tôn vinh giá trị cao quý, ý nghĩa nhân văn của nghề công tác xã hội; ghi nhận những đóng góp của những con người làm công tác xã hội, góp phần bảo đảm thực hiện quyền con người, công bằng, tiến bộ xã hội và hạnh phúc của nhân dân.


Hưởng ứng kỷ niệm ngày Công tác xã hội Việt Nam (25/03/2022), năm nay ghi dấu mốc kỷ niệm lần thứ sáu của Ngày Công tác xã hội Việt Nam. Đây là dịp ghi nhận sự đóng góp quan trọng của những người làm công tác xã hội cả nước, đặc biệt trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp thời gian vừa qua.

Nhân ngày Công tác xã hội Việt Nam, xin gửi lời chúc sức khỏe đến những cán bộ, nhân viên Công tác xã hội và tất cả những người đang hỗ trợ, thực hiện các hoạt động Công tác xã hội bằng tất cả trái tim và sự nhiệt huyết của mình. Tiếp tục nhận được sự thu hút quan tâm của các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trợ giúp các cá nhân, gia đình và cộng đồng gặp hoàn cảnh khó khăn và phát huy vai trò của người làm công tác xã hội.


Mùa Xuân