dd/mm/yyyy

Nậm Pồ: Nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào dân tộc thiểu số

Nậm Pồ, huyện biên giới của tỉnh Điện Biên với trên 95% dân số là người dân tộc thiểu số, đời sống người dân còn khó khăn. Làm sao để nâng cao cuộc sống, giúp đồng bào các dân tộc thoát nghèo là câu hỏi được đặt ra với các cấp chính quyền của huyện.

Nậm Pồ chung tay giúp người nghèo vươn lên

Chia sẻ với chúng tôi câu chuyện vươn lên thoát nghèo của đồng bào các dân tộc Nậm Pồ, ông Hạng Nhé Ly, Phó Chủ tịch UBND  huyện Nậm Pồ cho biết: "Ngay từ đầu nhiệm kỳ Đại hội, Đảng bộ huyện Nậm Pồ đã xây dựng những nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc. Huyện xác định lấy nông, lâm nghiệp, chăn nuôi làm hướng thoát nghèo cho người dân. Vì thế chúng tôi đã chỉ đạo lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện làm các mô hình nông, lâm nghiệp, chăn nuôi có hiệu quả để chuyển giao cho người dân. Đến nay đã có hơn 100 mô hình được chuyển giao để người dân học tập, làm theo".

Nậm Pồ: Nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào dân tộc thiểu số- Ảnh 1.

Đồng chí Lê Khánh Hòa, Bí thư Huyện ủy Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) giúp hộ nghèo bản Chế Nhù, xã Si Pa Phìn trồng cây phát triển kinh tế rừng. Ảnh CTV

Những người đứng đầu Đảng bộ huyện như đồng chí Bí thư Huyện ủy Lê Khánh Hòa, Chủ tịch UBND huyện Lý Thanh Tiềm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Ngọc Sơn... đã nêu gương, tự bỏ tiền ra hỗ trợ các gia đình làm các mô hình kinh tế. Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Khánh Hòa, Bí thư Huyện ủy Nậm Pồ cho biết: "Nậm Pồ là huyện biên giới có tiềm năng, lợi thế phát triển nông nghiệp, đặc biệt là tiềm năng, lợi thế về đất đai. Nhưng do nhận thức của người dân còn hạn chế, sản xuất nông nghiệp - lâm nghiệp chủ yếu mang tính tự phát, nhỏ lẻ, manh mún, phụ thuộc nhiều vào sản xuất trên nương, do vậy sản phẩm làm ra có chất lượng chưa cao, chưa đem lại hiệu quả kinh tế bền vững".

Chính việc sản xuất phần nhiều trên nương của đồng bào các dân tộc thiểu số đã và đang tác động trực tiếp diện tích rừng hiện có, làm biến đổi khí hậu môi trường. Với mong muốn giúp người dân thay đổi nhận thức, tập quán sản xuất, Huyện ủy Nậm Pồ đã kêu gọi cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên chung tay kêu gọi, vận động cây giống giúp hộ nghèo trồng cây phát triển kinh tế rừng.

Nậm Pồ: Nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào dân tộc thiểu số- Ảnh 2.

Lãnh đạo Huyện ủy Nậm Pồ cùng đoàn viên thanh niên trong huyện ra quân hưởng ứng chương trình giúp hộ nghèo trồng cây phát triển kinh tế rừng, được tổ chức tại xã Si Pa Phìn. Ảnh CTV

Hưởng ứng lời kêu gọi của Huyện ủy, trong những ngày trung tuần tháng 6/2024, đoàn viên thanh niên các phòng, ban huyện; cán bộ, đảng viên xã Si Pa Phìn đã trực tiếp về bản Chế Nhù giúp hộ nghèo trồng 4.000 cây thông trên diện tích của các gia đình. Toàn bộ kinh phí mua cây giống do đồng chí Lê Khánh Hòa, Bí thư Huyện ủy tài trợ.

Nậm Pồ thay áo mới, đời sống đồng bào các dân tộc đã khấm khá hơn

Có dịp trở lại xã Si Pa Phìn - địa bàn có hơn 90% dân số là dân tộc thiểu số sinh sống, chúng tôi nhận thấy đời sống của bà con đã được quan tâm chăm lo về mọi mặt. Không còn cảnh lầy lội trước kia, đa phần các tuyến đường liên bản giờ đây đều được bê tông hóa, thuận tiện cho việc đi lại, giao thương hàng hóa. Ðặc biệt, các công trình hạ tầng về y tế, giáo dục, thông tin và những ngôi nhà vững chãi của bà con góp phần quan trọng tạo nên diện mạo mới cho vùng biên giới.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Vàng A Kỷ, Bí thư xã Si Pa Phìn xã khẳng định: Những năm qua Si Pa Phìn luôn nhận được sự quan tâm của các cấp, ngành từ huyện đến tỉnh. Ðặc biệt là trong triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về chính sách dân tộc. Thông qua nhiều chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của bà con dân tộc thiểu số đã từng bước cải thiện, trình độ dân trí ngày càng nâng cao. Hàng năm, tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm từ 5 - 6%. Trong những năm qua, xã đã đào tạo nghề cho hơn 100 người, giải quyết việc làm cho trên 350 lao động.  Bà con phấn khởi và yên tâm lao động sản xuất.

Nậm Pồ: Nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào dân tộc thiểu số- Ảnh 3.

NHCSXH huyện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng trên địa bàn hai xã Nậm Nhừ và Na Cô Sa, với số tiền hơn 1,8 tỷ đồng, giúp người dân có thêm thu nhập. Ảnh CTV.

Là huyện biên giới có 8 dân tộc cùng chung sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tới hơn 95% dân số nên các chương trình, dự án triển khai tại Nậm Pồ đều hướng đến đối tượng này. Ðảng bộ, chính quyền huyện luôn quan tâm, dành nhiều nguồn lực để đầu tư, hỗ trợ nhằm giúp bà con có thêm điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Nhờ vậy, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ở khu vực miền núi, dân tộc từng bước được nâng cấp phát triển; các hộ đồng bào dân tộc thiểu số có thêm nguồn lực để vươn lên. Đến nay tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn gần 40%..

Ông Hạng Nhè Ly, Phó Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ cho biết: Xác định công tác xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, hàng năm UBND huyện đều xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị phụ trách theo dõi, giúp các xã đặc biệt khó khăn. Ðồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chủ động vươn lên thoát nghèo của mỗi người dân. Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình. Ðồng thời chủ động phân bổ kinh phí cho cơ quan, đơn vị, UBND các xã trên địa bàn tổ chức thực hiện các dự án, tiểu dự án: Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội; đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; giáo dục nghề nghiệp; hỗ trợ sản xuất, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo...

Nậm Pồ: Nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào dân tộc thiểu số- Ảnh 4.

Từ nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, nhiều gia đình trong huyện Nậm Pồ đã biết cách làm kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Ảnh CTV.

Một trong những cách làm hiệu quả đang được cấp ủy, chính quyền huyện Nậm Pồ triển khai đó là các cơ quan, đơn vị luôn có sự trao đổi, phối hợp chặt chẽ với nhau trong triển khai thực hiện mỗi dự án, mô hình xóa đói giảm nghèo; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện. Qua đó, kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh. Ngoài ra, cùng với việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư của Trung ương thông qua các chương trình, dự án thì huyện còn tích cực huy động sự đóng góp, tham gia xã hội hóa của cộng đồng để đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Qua đó, góp phần thiết thực vào việc nâng cao chất lượng đời sống đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương.

Vinh Duy