dd/mm/yyyy

Điện Biên: Đảm bảo an sinh xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Những năm qua, tỉnh Điện Biên luôn quan tâm, hỗ trợ đảm bảo an sinh, xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Những chương trình hỗ trợ của Nhà nước đã giúp đồng bào dân tộc vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo.

Mường Nhé, huyện biên giới khó khăn nhất của tỉnh Điện Biên, với trên 90% dân số là người dân tộc. Đời sống của bà con còn nhiều khó khăn, cuộc sống chủ yếu dựa vào nương rẫy với thu nhập thấp và bấp bênh. Để người dân ổn định cuộc sống, chính quyền huyện Mường Nhé đã có nhiều giải pháp giúp bà con phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Chia sẻ với phóng viên, ông Lò Văn Chiên, Chủ tịch HĐND huyện Mường Nhé cho biết: "Những năm qua, huyện Mường Nhé đã có nhiều chương trình hỗ trợ cho đồng bào dân tộc. Với nguồn lực kinh tế của huyện còn hạn hẹp vì thế ngoài những nguồn Nhà nước hỗ trợ, chúng tôi còn kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ, giúp đỡ các gia đình đồng bào dân tộc để họ có thêm kinh phí phát triển kinh tế gia đình".

Điện Biên: Đảm bảo an sinh xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số- Ảnh 1.

Gia đình chị Hạ Thị Máy, bản Cà Là Pá, xã Leng Su Sìn, huyện Mường Nhé nhận hỗ trợ 01 cặp bò sinh sản (trị giá 15 triệu đồng) do phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, thành phố Hà Nội hỗ trợ. Ảnh CTV

Để kêu gọi các nguồn kinh phí hỗ trợ cho người nghèo, dân tộc thiểu số thì vai trò của UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên rất quan trọng. Chia sẻ với chúng tôi, ông Lò Văn Mừng, Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên cho biết: "Không chỉ hỗ trợ người nghèo trong phát triển kinh tế, tỉnh Điện Biên còn kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, để làm sao họ có cuộc sống tốt hơn. Nhất là vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm, từ nguồn kinh phí phân bổ của ngân sách Nhà nước và nguồn xã hội hóa, ủng hộ đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, tỉnh đã tổ chức tặng quà cho người có công, gia đình chính sách, người có uy tín, hộ nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn".

Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đã có hơn 78.470 suất quà được trao tặng cho các đối tượng trên với tổng trị giá trên 31,1 tỷ đồng. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng phối hợp tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân và "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" với hoạt động trao quà cho hộ nghèo; tổ chức các gian hàng "0 đồng"; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân. Thực hiện Đề án vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp triển khai hoàn thành việc hỗ trợ làm 5.000 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Từ chương trình đã giúp nhiều hộ nghèo "an cư lạc nghiệp", ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Điện Biên: Đảm bảo an sinh xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số- Ảnh 2.

Đồng bào các dân tộc huyện Tuần Giáo được hỗ trợ trồng và phát triển cây mắc ca, một trong những cây mũi nhọn giúp người dân xóa đói, giảm nghèo. Ảnh Vinh Duy.

Nhằm huy động nguồn lực triển khai các hoạt động hỗ trợ người nghèo, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tích cực kêu gọi, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh và nhận được sự hưởng ứng, đóng góp nhiều đơn vị. Trong 5 tháng đầu năm, Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh đã tiếp nhận số tiền ủng hộ lên tới hơn 50 tỷ đồng, từ đó kịp thời phân bổ kinh phí hỗ trợ làm nhà, hỗ trợ sinh kế, tặng quà cho hộ nghèo, học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn… Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điên Biên Phủ, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên còn phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động tặng quà cho hộ nghèo, tặng xe đạp cho học sinh, hỗ trợ bò sinh sản cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ lắp đặt hệ thống ống nước sạch… Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên cũng thực hiện kịp thời việc thăm, động viên, hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, hỏa hoạn.

Theo ông Lò Văn Mừng, Chủ tịch UBMT Tổ quốc tỉnh Điện Biên thì mọi sự hỗ trợ cho người nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Điện Biên đều rất có ý nghĩa: "Đối với đồng bào dân tộc được hỗ trợ một vài con gà, vịt, hay vài con lợn, dê sinh sản đều rất tốt. Giúp họ có vốn để vươn lên thoát nghèo. Các bạn đi các xã vùng sâu, vùng xa mới thấy được khó khăn của đồng bào dân tộc thiểu số. Vì thế lãnh đạo tỉnh Điện Biên đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ cho bà con".

Điện Biên: Đảm bảo an sinh xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số- Ảnh 3.

Đồng chí Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, tặng quà Tết cho các gia đình chính sách dân tộc thiểu số tại xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Ảnh Vinh Duy.

Đáng chú ý, triển khai Tháng Nhân đạo với chủ đề "Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương" năm 2024 và hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên đã phối hợp tổ chức chuỗi hoạt động trên địa bàn. Trong đó, nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa đã được tổ chức thực hiện tại các địa phương trong tỉnh với tổng trị giá ước đạt trên 5 tỷ đồng. Điển hình như hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hàng nghìn người dân; hỗ trợ bò sinh sản, tặng quà cho các hộ nghèo; khởi công xây dựng bếp ăn bán trú cho học sinh huyện Tủa Chùa, Điện Biên Đông, Mường Ảng; tổ chức Chợ Nhân đạo trao tặng 700 suất quà gồm nhu yếu phẩm thiết yếu cho hộ nghèo, cận nghèo, phụ nữ đơn thân, trẻ em mồ côi, người già không nơi nương tựa, người lao động khó khăn trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên.

Với tinh thần sẻ chia, "tương thân, tương ái", thời gian qua đã có nhiều chương trình, hoạt động an sinh xã hội được các cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả. Thông qua các hoạt động đã kịp thời động viên, hỗ trợ hộ nghèo, đồng bào các dân tộc thiểu số vượt qua khó khăn, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống, xóa đói giảm nghèo.

Vinh Duy