dd/mm/yyyy

Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới ở phố núi Sơn La

Với nhiều cách làm hay, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, được nhân dân tham gia tích cực, đến nay diện mạo nông thôn mới của xã Chiềng Đen, TP. Sơn La (Sơn La) đã có nhiều đổi thay.

Clip: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới ở phố núi Sơn La

Nhân dân đồng lòng xây dựng nông thôn mới

Để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã Chiềng Đen đã tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của xây dựng và tích cực tham gia, đóng góp tiền, ngày công, hiến đất để xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở, đẩy mạnh phát triển kinh tế gia đình, tăng nguồn thu nhập nâng cao đời sống, xoá đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư.

Từ nguồn vốn đầu tư của Nhà nước cùng với nguồn ngân sách xã và sự đóng góp của nhân dân, xã Chiềng Đen đã cải tạo và nâng cấp các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn theo đề án đã được phê duyệt như các công trình phục vụ sản xuất, điện lưới quốc gia, các công trình y tế, giáo dục, nhà văn hoá bản, vệ sinh môi trường nông thôn; làm đường bê tông liên bản.

Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới ở phố núi Sơn La- Ảnh 1.

Xã Chiềng Đen huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Văn Ngọc

Đổi thay trong xây dựng nông thôn mới, dễ dàng nhận thấy khi đến Chiềng Đen là kết cấu hạ tầng trên địa bàn được đầu tư đồng bộ; cơ sở vật chất, văn hóa, trường học, trạm y tế khang trang, đáp ứng được nhu cầu của nhân dân trên địa bàn. Chị Quàng Thị Doan, ban Tò Lọ, Xã Chiềng Đen, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La chia sẻ: Trước kia khi chưa có chương trình xây dựng nông thôn mới, chưa làm đường, bà con nhân dân trong bản chúng tôi đi lại khó khăn lắm, mùa mưa thì lầy lội, mùa nắng thi bụi bẩn. Từ khi có nông thôn mới, được Đảng, Nhà nước đầu tư xây dựng cho con đường mới, bà con nhân dân trong bản ai đấy cũng đều phấn khởi và vui mừng, con em chúng tôi đi học thuận tiện hơn, hàng hóa nông sản của bà con nông dân cũng thuận tiện mang ra chợ bán, chúng tôi biết ơn Nhà nước lắm.

Ông Quàng Văn Muôn, Chủ tịch Hội Nông dân xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La cho biết: Để góp phần xây dựng NTM, giúp hội viên phát triển kinh tế, ngoài vận động hội viên tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất do huyện, xã tổ chức, hội còn tạo điều kiện cho hội viên được tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi để đầu tư sản xuất. Hiện nay, hội đang nhận ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho các gia đình hội viên vay vốn. Ngoài ra, còn chỉ đạo các chi hội xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân và giúp đỡ các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế.

Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới ở phố núi Sơn La- Ảnh 2.

Các tuyến đường nông thôn trên địa bàn xã Chiềng Đên nay đã được mở rộng và bê tông hóa. Ảnh: Văn Ngọc

Triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng nông thôn mới ở xã Chiềng Đen

Trao đổi về nội dung này, ông Tòng Văn Pâng, Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La cho biết: Xây dựng nông thôn mới là chương trình lâu dài và xuyên suốt, chỉ có điểm khởi đầu không có điểm kết thúc, xác định những tiêu chí đã đạt không có nghĩa là dừng lại.

Đảng bộ và nhân dân xã Chiềng Đen đã tập trung rà soát lại tất cả các tiêu chí và xây dựng kế hoạch, giải pháp, củng cố và nâng cao các tiêu chí với quyết định không để tiêu chí nào "rớt chuẩn" đặc biệt là các tiêu chí có khả năng biến động như: tỷ lệ hộ nghèo, thu nhập, môi trường, trường học, văn hóa… xã Chiềng Đen quyết tâm giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu đưa xã trở thành xã nông thôn mới nâng cao.

Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới ở phố núi Sơn La- Ảnh 3.

Nông dân xã Chiềng Đen chăm sóc cây cà phê, một trong những cây trồng chủ lực của xã đem lại thu nhập ổn định cho bà con nông dân. Ảnh: Văn Ngọc

Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới ở phố núi Sơn La- Ảnh 4.

Nông dân xã Chiềng Đen đẩy mạnh phát triển chăn nuôi đại đàn gia súc, từng bước nâng cao thu nhập. Ảnh: Văn Ngọc

Đến nay, cơ sở hạ tầng trên địa bàn được đầu tư đồng bộ, chất lượng tốt, đặc biệt là đường giao thông, cơ sở vật chất, văn hóa, trường học, trạm y tế đáp ứng được nhu cầu của nhân dân trên địa bàn. Người dân đã biết áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao chất lượng hiệu quả cây trồng. Toàn xã có 89% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 100% bản đạt danh hiệu bản văn hóa. Nhân dân đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao chất lượng, hiệu quả cây trồng, vật nuôi.

Đến nay, Chiềng Đen có 1.267 ha cây cà phê, trên 500 ha mận; cùng nhiều mô hình chăn nuôi có giá trị kinh tế cao, như: Nuôi bò 3B, gà thả vườn, nuôi lợn nái... Thu nhập bình quân đạt 40 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm xuống còn 1,1%.

Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới ở phố núi Sơn La- Ảnh 5.

Diện mạo nông thôn mới trên địa bàn xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La đã có nhiều đổi thay. Ảnh: Văn Ngọc

Để đạt được các tiêu chí xã NTM nâng cao, xã Chiềng Đen tập trung tuyên truyền cho toàn dân nâng cao ý thức trách nhiệm, nâng cao tỷ lệ hộ dân xây dựng công trình phụ, được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh, tăng cường hình thức tổ chức các hoạt động thu gom xử lý chất thải, tiêu thoát nước, quản lý nghĩa trang, trồng cây xanh, tổ chức vệ sinh công cộng, khuôn viên nơi làm việc.

Xã tập trung triển khai các dự án phát triển sản xuất nông nghiệp, cây ăn quả chủ lực như mận, xoài, nhãn... trên địa bàn xã tiến tới theo công nghệ VietGAP. Đảm bảo thu nhập bình quân đầu người hàng năm đạt theo mức quy định. Phát triển sản xuất theo hướng liên kết chuỗi tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, xây dựng thương hiệu sản phẩm, từng bước nâng cao thu nhập cho nhân dân.

Văn Ngọc