dd/mm/yyyy

Hội viên nông dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu nơi vùng cao

Hội viên nông dân bản Hùn, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La (Sơn La) tích cực phát triển kinh tế, góp công sức xây dựng nông thôn mới.

Nông dân đồng thuận xây dựng bản nông thôn mới kiểu mẫu

Đường giao thông nội bản được mở rộng, đường nội đồng được bê tông hóa, nhà cửa được xây dựng khang trang, môi trường nông thôn được cải thiện, đời sống người dân ngày càng được nâng cao... đó là nhưng đổi thay ở bản Hùn - bản nông thôn mới xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La (Sơn La). Không dừng lại ở đó, bản Hùn đang từng bước xây dựng bản nông thôn mới kiểu mẫu.

Để đạt được điều đó, hội viên nông dân bản Hùn đang từng ngày nỗ lực, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền bản hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí. Ông Quàng Văn Bun, Trưởng bản Hùn, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La (Sơn La) cho biết: Bản Hùn có 229 hộ với 1.145 nhân khẩu, 100% là dân tộc Thái. Triển khai xây dựng bản NTM kiểu mẫu, bộ mặt của bản thay đổi khác xưa, từ nhà văn hóa bản, đường giao thông đi lại. Mỗi gia đình đều có vườn, hàng rào, cổng kiên cố, không khí trong lành không có khói bụi, môi trường cảnh quan sạch, đẹp. Người dân trong bản ai cũng phấn khởi, tự hào khi thực hiện công cuộc xây dựng NTM, từ một bản nghèo trước đây đến nay đã trở thành bản đáng sống.

Bên cạnh đó, để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, ban Quản lý bản Hùn đã vận động người dân thực hiện cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng các mô hình vườn mẫu gắn với phát triển kinh tế hộ gia đình, mở mang các ngành nghề, dịch vụ. Đến nay, bản Hùn đã cải tạo vườn tạp trồng các loại cây ăn quả, cây công nghiệp theo hướng dẫn xây dựng mô hình của Hội Nông dân tỉnh và thành phố như: Mô hình vườn quýt có hệ thống phun tưới ẩm 0,4 ha, mô hình tái canh, thâm canh cây cà phê hơn 14 ha, mô hình trồng su su, mô hình du lịch cộng đồng gắn với ẩm thực dân tộc, tập trung phát triển gia trại, phát triển ngành nghề, dịch vụ, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.

Hội viên nông dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu nơi vùng cao- Ảnh 1.

Diện mạo nông thôn mới bản Hùn, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La đã có nhiều thay đổi. Ảnh: Văn Ngọc

Ngoài ra, bản còn tích cực phát triển các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Hiện nay bản có 4 đội văn nghệ múa, hát; 4 đội bóng đá, bóng chuyền thường xuyên giao lưu và phục vụ các ngày lễ, tết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Kinh tế của các hộ nông dân trong bản được phát triển, người dân có điều kiện đóng góp tiền, ngày công trong xây dựng NTM. Xây dựng NTM Kiểu mẫu, ban Quản lý bản đã huy động tổng nguồn lực được trên 5.200.000.000 đồng, trong đó người dân đóng góp trên 2.600.000.000 đồng nâng cấp chỉnh trang nhà cửa, xây dựng vườn mẫu. Bằng nguồn vốn trên, bản đã đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng đường giao thông, nhà văn hóa, hệ thống đèn chiếu sáng, chỉnh trang nhà cửa dân cư.

Ông Lò Văn Hưng, Chi Hội trưởng Chi hội Nông dân bản Hùn, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La (Sơn La) cho biết: Ngoài việc phát triển kinh tế, hội viên nông dân trong bản còn tự giác, hăng hái tham gia làm đẹp đường làng, ngõ xóm, trồng hoa ven đường, giữ gìn vệ sinh chung. Đến nay, trên 80% hộ gia đình trong thôn đạt danh hiệu "Gia đình kiểu mẫu", nhiều gia đình xây dựng thành công mô hình "Nhà sạch, vườn mẫu". Đó chính là những nhân tố quan trọng, góp phần làm nên một thôn NTM kiểu mẫu.

Hội viên nông dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu nơi vùng cao- Ảnh 2.

Hội viên nông dân bản Hùn, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La (Sơn La) đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Ảnh: Văn Ngọc

Hội viên nông dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu nơi vùng cao- Ảnh 3.

Hội viên nông dân bản Hùn, góp công, góp sức xây dựng hệ thống hạ tầng. Ảnh: Văn Ngọc

Nông dân Sơn La triển khai nhiều giải pháp xây dựng bản nông thôn mới kiểu mẫu

Ông Quàng Văn Vui, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Sơn La ( Sơn La) cho biết: Để thực hiện hiệu quả các tiêu chí, ngay sau khi có chủ trương xây dựng NTM Kiểu mẫu tại bản Hùn, Ban Thường vụ Hội nông dân thành phố Sơn La đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã, hội nông dân xã, chi hội nông dân bàn thống nhất những nội dung cụ thể để cho hội nông dân trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số nội dung công việc cụ thể. Chi bộ bản đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng thôn NTM Kiểu mẫu.

Đồng thời, phát huy sức mạnh của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể vận động hội viên của mình tích cực tham gia. Phối hợp với Ban chỉ đạo xây dựng NTM của xã đã xây dựng kế hoạch phân công cụ thể cho các bộ phận chuyên môn, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trong thực hiện một số nội dung theo yêu cầu của tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu.

Hội viên nông dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu nơi vùng cao- Ảnh 4.

Đời sống vật chất, tinh thần của người dân bản Hùn, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La, (Sơn La) ngày càng được nâng cao. Ảnh: Văn Ngọc

Xác định mục tiêu xây dựng thôn NTM kiểu mẫu là nâng cao mức sống, mức hưởng thụ cho người dân, Ban quản lý Phát triển bản phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay xây dựng mô hình NTM kiểu mẫu; trên cơ sở phải có sự quan tâm, vào cuộc của cấp ủy, chính quyền như tổ chức đi học tập một số mô hình nông thôn Kiểu mẫu ở một số địa phương trong và ngoài tỉnh về vận dụng vào thực tế tại bản một số tiêu chí cơ bản trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Hội viên nông dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu nơi vùng cao- Ảnh 5.

Bản Hùn dự kiến đến hết năm 2024 đạt 14/14 tiêu chí nông thôn kiểu mẫu. Ảnh: Văn Ngọc

Căn cứ số liệu thống kê, thu nhập bình quân đầu người trong bản hùn đạt trên 36,0 triệu đồng, cao hơn bình quân chung của xã 1,49 lần. 100% lao động trong độ tuổi có việc làm, giảm tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ nhà ở đạt tiêu chuẩn bộ xây dựng đạt 100%, 100% đường làng, ngõ xóm được bê tông hoá, 95% người dân tham gia bảo hiểm y tế. 100% các hộ gia đình trong bản được sử nước sinh hoạt hợp vệ sinh, bản có mô hình bảo vệ môi trường hoạt động thường xuyên, hiệu quả, thu hút được sự tham gia của cộng đồng.

Trên địa bàn Hùn không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội khác từng bước được đẩy lùi. Bản được công nhận đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Với sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên trong toàn xã và nhân dân bản Hùn dự kiến đến hết tháng 12 năm 2024 đạt 14/14 tiêu chí và đề nghị được công nhận Bản nông thôn Kiểu mẫu đầu tiên của thành phố.

Văn Ngọc