dd/mm/yyyy

Đất ở tà luy dương sạt lở làm sập tường nhà dân khiến 2 cháu nhỏ bị thương

Thông tin từ chính quyền địa phương, vào sáng ngày 11/8 do mưa lớn kéo dài đã xảy ra sạt lở đất làm sập góc nhà người dân tại xã Chiềng Lao, huyện Mường La (Sơn La).

Mưa lớn gây sạt lở đất ở tà luy dương vào nhà dân

Theo đó, vào sáng ngày 11/8, do mưa lớn kéo dài đã gây ra sạt lở đất làm sập góc nhà ông Lò Văn Huấn, ở bản Nà Lếch xã Chiềng Lao, Mường La (Sơn La). Đất ở tà luy dương sạt lở làm sập tường và tràn vào nhà, rất may 2 cháu bé chỉ bị thương ở tay. 

Ngay sau khi nhận được thông tin, xã Chiềng Lao huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ gia đình ông Lò Văn Huấn di chuyển đến ngôi nhà thứ 2 của gia đình ở trong bản và đưa hai cháu nhỏ đi khâu vết thương ở Trạm Y tế xã.

Mưa lớn, đất ở tà luy dương sạt lở làm sập tường nhà dân tại Mường La- Ảnh 1.

Mưa lớn kéo dài gây sạt lở đất làm sập góc nhà ông Lò Văn Huấn, ở bản Nà Lếch xã Chiềng Lao, Mường La (Sơn La). Ảnh: NDCC

Chủ động ứng phó với mưa lớn

Ông Nguyễn Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Mường La cho biết: Huyện Mường La là một trong những địa phương thường xuyên phải đối mặt với các nguy cơ thiên tai, đặc biệt là mưa lũ và sạt lở đất. Chính quyền huyện đã nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phòng chống thiên tai và đã triển khai nhiều biện pháp để giảm thiểu thiệt hại và bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân.

Mưa lớn, đất ở tà luy dương sạt lở làm sập tường nhà dân tại Mường La- Ảnh 2.

Huyện Mường La tập trung triển khai các phương án phòng chống thiên tai. Ảnh: Nguyễn Vinh

Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, địa phương này tập trung tuyên truyền, khuyến cáo người dân ở các thôn, bản các khu vực đồi nứi hết sức cảnh giác dó trải qua mưa lớn nhiều ngày, đất đã ngậm no nước và bão hòa nên chỉ một tác động nhỏ, một trận mưa nhỏ cũng có thể kích hoạt sạt lở.

Người dân sinh sống tại các khu vực gần sông, suối lớn chảy qua không được ra sông, suối đánh bắt tôm cá, sinh hoạt gần khu vực có sông, suối. Đồng thời, chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai nhằm giảm thiểu mức độ thiệt hại do thiên tai gây ra xuống mức thấp nhất, đảm bảo tính mạng con người.


Văn Ngọc