dd/mm/yyyy

Một ao tôm bị đầu độc bằng thuốc trừ sâu, doanh nghiệp xót xa

Công an xã Hòa Tân, TP.Cà Mau (Cà Mau) xác nhận trên địa bàn vừa có một doanh nghiệp báo tin ao tôm bị đầu độc bằng thuốc trừ sâu.

Chiều 19/8, Công an xã Hòa Tân, TP.Cà Mau xác nhận trên địa bàn vừa có tin báo về việc ao tôm bị đầu độc bằng thuốc trừ sâu. Công an TP.Cà Mau đã tiếp nhận vụ việc để điều tra xử lý theo pháp luật.

Theo đó chủ đầm tôm đã báo tin này là ông Dương Quốc Cường, một doanh nhân đến từ TP.HCM. Ông Cường là người đã bỏ ra hàng chục tỷ đồng để đầu tư nuôi tôm siêu thâm canh ở nhiều nơi trong tỉnh Cà Mau.

Một ao tôm bị đầu độc bằng thuốc trừ sâu, doanh nghiệp xót xa - Ảnh 1.

Số tôm bị chết trong ao được chủ đầm ghi lại. Ảnh người dân cung cấp.

Thông tin từ ông Cường, vào khoảng 19h ngày 17/8, các công nhân của trại tôm báo có một ao nuôi có tôm nhảy lên khỏi mặt nước và chết hàng loạt. Ông Cường cho người kéo tôm trong đêm và phát hiện dưới nước có một bọc nilon bên trong còn chứa 1 vỏ chai thuốc trừ sâu rầy đã mở nắp.

Kiểm tra xung quanh, ông Cường và các công nhân còn phát hiện một bọc nilon thứ 2 giống nằm ở trên bờ một ao tôm khác, gần với ao tôm bị chết. Khi đến gần mùi hôi của thuốc còn rất nặng.

Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Hòa Tân đã xuống ngay hiện trường, lập biên bản, thu giữ các mẫu vật nói trên.

Bản thân ông Cường khẳng định không có tư thù với ai trong thời gian qua. Tuy nhiên, có 2 công nhân là người địa phương từng cự cãi nhau. Cách đây khoảng 3 tháng, 1 trong 2 công nhân đã hù dọa sẽ đầu độc ao tôm, sau đó người này đã bị cho nghỉ việc.

Cũng theo ông Cường, vào khoảng 15h chiều ngày 17/8, 2 công nhân này lại cự cãi suýt đánh nhau bên ngoài khu nuôi. Và đến 17h cùng ngày thì sự cố tôm chết hàng loạt đã xảy ra.

"Số tôm bị chết đột ngột khoảng 4 tấn, kích cỡ khoảng 200 con/kg. Tính thiệt hại tiền con giống, thức ăn khoảng trên 500 triệu đồng. Nếu số tôm này không bị chết thì có thể cho doanh thu đến hơn 2 tỷ đồng khi đến lứa thu hoạch", ông Cường thông tin.

Ngọc Quyên