dd/mm/yyyy

Lào Cai: Xuân Thượng đạt chuẩn nông thôn mới; động Tiên Cảnh được công nhận danh thắng cấp tỉnh

Sáng nay (25/4), huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã tổ chức Lễ công bố xã Xuân Thượng đạt chuẩn nông thôn mới và công nhận động Tiên Cảnh là danh thắng cấp tỉnh.
Lào Cai: Xuân Thượng đạt chuẩn nông thôn mới; động Tiên Cảnh được công nhận danh thắng cấp tỉnh - Ảnh 1.

Lễ công bố xã Xuân Thượng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đạt chuẩn nông thôn mới và công nhận động Tiên Cảnh là danh thắng cấp tỉnh.

Năm 2011, khi bắt tay vào thực hiện chương trình nông thôn mới, xã Xuân Thượng (huyện Bảo Yên) mới đạt 1/19 tiêu chí. Sau 10 năm nỗ lực với quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận của Nhân dân, đến nay xã đã đạt 19/19 tiêu chí; tổng kinh phí thực hiện trên 52 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước hỗ trợ trên 36,4 tỷ đồng, nhân dân đóng góp bằng tiền mặt, công sức, hiến đất trên 15,6 tỷ đồng.

Lào Cai: Xuân Thượng đạt chuẩn nông thôn mới; động Tiên Cảnh được công nhận danh thắng cấp tỉnh - Ảnh 2.

Cán bộ, nhân dân xã Xuân Thượng đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: Thúy Phượng.

Đạt chuẩn NTM, diện mạo nông thôn của Xuân Thượng có sự thay đổi rõ rệt, đường làng, ngõ xóm xanh, sạch, đẹp; thu nhập bình quân đạt trên 36 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ khá, giàu tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,82% theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020, còn 21,13% theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021 - 2025. 

Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng nâng cao. Hệ thống cơ sở hạ tầng, các trục đường giao thông được bê tông, cứng hóa; 99% hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; 100% số thôn có nhà văn hóa đạt chuẩn; 100% hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh…

Lào Cai: Xuân Thượng đạt chuẩn nông thôn mới; động Tiên Cảnh được công nhận danh thắng cấp tỉnh - Ảnh 3.

Thừa uỷ quyền, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai - ông Dương Đức Huy chuyển trao Cờ thi đua của Chính phủ cho xã Xuân Thượng. Ảnh: Thúy Phượng

Cũng tại buổi lễ, xã Xuân Thượng đã nhận quyết định công nhận động Tiên Cảnh là danh thắng cấp tỉnh. Động Tiên Cảnh thuộc loại hình di tích danh thắng, tại đó lưu giữ nhiều giá trị về đa dạng sinh học, về địa chất, địa mạo, lịch sử, văn hóa, thẩm mỹ… 

Sau khi được xếp hạng, động Tiên Cảnh sẽ là địa điểm nghiên cứu khoa học, khám phá trong lịch trình các tour du lịch khám phá của huyện Bảo Yên.

Lào Cai: Xuân Thượng đạt chuẩn nông thôn mới; động Tiên Cảnh được công nhận danh thắng cấp tỉnh - Ảnh 4.

Xã Xuân Thượng nhận Quyết định và Bằng công nhận động Tiên Cảnh là danh thắng cấp tỉnh. Ảnh: Thúy Phượng.

Phát huy những kết quả đạt được, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Xuân Thượng tiếp tục giữ vững, xây dựng hoàn thiện và nâng cao hơn nữa chất lượng xã nông thôn mới; phấn đấu trở thành xã điển hình trong phát triển kinh tế - xã hội, du lịch của huyện Bảo Yên và của tỉnh Lào Cai.

Lào Cai: Xuân Thượng đạt chuẩn nông thôn mới; động Tiên Cảnh được công nhận danh thắng cấp tỉnh - Ảnh 5.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới xã Xuân Thượng đón nhận bằng khen, giấy khen của cấp trên. Ảnh: Thúy Phượng

Tại Lễ công bố, Ban tổ chức đã chuyển trao Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của UBND tỉnh Lào Cai cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Lào Cai xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững"; trao Giấy khen của UBND huyện Bảo Yên cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới xã Xuân Thượng.


PV Tây Bắc